Ảnh

Hoa hậu Mỹ Linh và Thanh Tú khác lạ trong trang phục Hanbok

Cập nhật, 08:38, Thứ Ba, 13/12/2016 (GMT+7)

Hai người đẹp chọn trang phục truyền thống của Hàn Quốc để đi dạo đường phố Busan và tham quan đài truyền hình MBC.

Theo Huy Phương/VOV.VN

Ảnh: Lê Thiện Viễn

Sau chuyến thăm đất nước Nhật Bản, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Thanh Tú và đoàn công tác tiếp tục đến tham quan thành phố biển Busan, Hàn Quốc.
Sau chuyến thăm đất nước Nhật Bản, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Thanh Tú và đoàn công tác tiếp tục đến tham quan thành phố biển Busan, Hàn Quốc.

 

Tại đây, họ được Cục Du lịch Busan đón tiếp rất nồng hậu. Cả hai người đẹp đều chọn trang phục Hanbok khi tham gia các hoạt động tại Hàn Quốc.
Tại đây, họ được Cục Du lịch Busan đón tiếp rất nồng hậu. Cả hai người đẹp đều chọn trang phục Hanbok khi tham gia các hoạt động tại Hàn Quốc.

 

Điểm đến đầu tiên của đoàn là đài truyền hình MBC, có trụ sở chính tại Busan. Họ được ông Haewon Chin (Phó Tổng giám đốc đài MBC) giới thiệu và mời tham quan các phòng ban.
Điểm đến đầu tiên của đoàn là đài truyền hình MBC, có trụ sở chính tại Busan. Họ được ông Haewon Chin (Phó Tổng giám đốc đài MBC) giới thiệu và mời tham quan các phòng ban.

 

Hai người đẹp tỏ ra thích thú trước công nghệ hiện đại và được trải nghiệm làm biên tập viên của một bản tin trực tiếp.
Hai người đẹp tỏ ra thích thú trước công nghệ hiện đại và được trải nghiệm làm biên tập viên của một bản tin trực tiếp.

 

Sau đó, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Thanh Tú đã cùng dạo quanh đường phố Busan.
Sau đó, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Thanh Tú đã cùng dạo quanh đường phố Busan.

 

Hoa hậu Mỹ Linh chia sẻ:
Hoa hậu Mỹ Linh chia sẻ: "Thời gian ở Hàn Quốc quá ngắn nên tôi không kịp thăm quan những danh lam thắng cảnh mà ngài Phó Tổng Giám đốc giới thiệu... Nhưng tôi rất hy vọng được trở lại nơi đây sớm vì tôi rất ấn tượng với cảnh sắc và con người nơi đây".

 

Cô cũng hy vọng sẽ có lần được đến Busan lâu hơn để khám phá nhiều điều thú vị ở nơi đây. Về phía Á hậu Thanh Tú cho biết, cô rất ấn tượng trước sự nhiệt tình, mến khách của người dân thành phố biển nổi tiếng nhất Hàn Quốc.
Cô cũng hy vọng sẽ có lần được đến Busan lâu hơn để khám phá nhiều điều thú vị ở nơi đây. Về phía Á hậu Thanh Tú cho biết, cô rất ấn tượng trước sự nhiệt tình, mến khách của người dân thành phố biển nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

 

Chuyến đi tuy ngắn nhưng mang lại những trải nghiệm quý báu cho hai người đẹp và các thành viên trong đoàn
Chuyến đi tuy ngắn nhưng mang lại những trải nghiệm quý báu cho hai người đẹp và các thành viên trong đoàn