Giải pháp quản lý và phòng ngừa dịch bệnh trên tôm nước lợ

11:54, 29/05/2026

Sáng 29/5, tại xã Long Thành, Chi cục Thủy sản, Kiểm ngư và Biển đảo tỉnh tổ chức tọa đàm chuyên đề “Giải pháp quản lý và phòng ngừa dịch bệnh trên tôm nước lợ giai đoạn giao mùa năm 2026” nhằm hỗ trợ người nuôi chủ động ứng phó trong giai đoạn thời tiết chuyển mùa, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Kiểm ngư và Biển đảo tỉnh- Lê Tân Thới trao đổi phân tích nguyên nhân gây bệnh trên tôm nuôi nước lợ.
Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Kiểm ngư và Biển đảo tỉnh- Lê Tân Thới trao đổi phân tích nguyên nhân gây bệnh trên tôm nuôi nước lợ.

Tham dự tọa đàm có đồng chí Phạm Minh Truyền- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; đại diện các đơn vị chuyên môn thuộc ngành nông nghiệp, UBND các xã, phường ven biển cùng hơn 140 đại biểu là hợp tác xã, hộ nuôi tôm tiêu biểu và các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, thức ăn, thuốc thủy sản trong và ngoài tỉnh.

Theo kế hoạch năm 2026, diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh trên 92,4 ngàn hecta. Đến nay, diện tích thả nuôi đạt gần 75 ngàn hecta, đạt 81,13% kế hoạch; sản lượng thu hoạch đạt trên 255,6 ngàn tấn. Riêng diện tích thả nuôi tôm nước lợ đạt trên 63 ngàn hecta, sản lượng thu hoạch đạt gần 111,5 ngàn tấn.

Nông dân Lê Minh Nghị, ấp Long Hưng 2, xã Hoà Minh phát biểu ý kiến tôm nuôi thường xảy ra tình trạng bị bệnh đốm trắng.
Nông dân Lê Minh Nghị, ấp Long Hưng 2, xã Hoà Minh phát biểu ý kiến tôm nuôi thường xảy ra tình trạng bị bệnh đốm trắng.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ về tình hình dịch bệnh trên tôm nước lợ hiện nay; phân tích các nguyên nhân gây bệnh trong điều kiện giao mùa; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp kỹ thuật trong quản lý môi trường ao nuôi, chọn giống, kiểm soát nguồn nước và sử dụng chế phẩm sinh học an toàn.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường- Phạm Minh Truyền nhấn mạnh: Thời gian qua ngành thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, ngành vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến thời tiết bất thường như nắng nóng kéo dài, mưa trái mùa, biến động môi trường nước. Đây là điều kiện khiến tôm nuôi dễ bị sốc môi trường, suy giảm sức đề kháng và phát sinh nhiều bệnh nguy hiểm như đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp, bệnh phân trắng, EHP, đỏ thân - đục cơ. Thông qua tọa đàm, ngành nông nghiệp mong muốn góp phần nâng cao nhận thức trong công tác phòng bệnh chủ động; tăng cường áp dụng an toàn sinh học trong nuôi trồng thủy sản; nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường và giám sát dịch bệnh; thúc đẩy liên kết cộng đồng, quản lý vùng nuôi bền vững và từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển ngành thủy sản theo hướng an toàn, bền vững và hiệu quả.

Tin, ảnh: MỸ NHÂN

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh