Trái thanh trà sản lượng khá, giá cao

Cập nhật, 07:28, Thứ Năm, 20/02/2020 (GMT+7)
Nhà vườn ở xã Đông Thành bán trái thanh trà cho khách qua lại gần xa.
Nhà vườn ở xã Đông Thành bán trái thanh trà cho khách qua lại gần xa.

Theo một số nhà vườn, trái thanh trà (trồng nhiều ở xã Đông Thành) năm nay sản lượng khá hơn năm ngoái và giá bán lẻ khá cao.

Anh Trần Văn Vũ (ấp Đông Hưng 2, xã Đông Thành) cho biết, nhà trồng gần 20 gốc thanh trà cho thu hoạch khá. Đôi ba ngày anh hái một lần, mỗi ngày anh bán từ 10- 20kg trái thanh trà tươi, giá bán lẻ 60.000 đ/kg. Theo nhà vườn này, đó là giá bán trái thanh trà loại vừa chua vừa ngọt; còn trái thanh trà ngọt giá gấp đôi.

Có 3 sản phẩm từ cây thanh trà được các nhà vườn dọc QL54 (đoạn qua 2 ấp Đông Hưng 2 và Đông Hưng 3) bày bán cho khách: trái thanh trà tươi, mứt thanh trà (thanh trà ngào đường, 50.000 đ/keo) và cây giống (chiết nhánh, giá 30.000 đ/nhánh).

Theo nhà vườn ở đây, mỗi mùa thanh trà thường từ cuối tháng Chạp năm trước tới tháng 3 âm lịch năm sau.

Tin, ảnh: TƯỜNG VÂN