ĐBSCL: Xuống giống hơn 500.000 ha lúa đông xuân

Cập nhật, 10:35, Thứ Tư, 28/11/2012 (GMT+7)

Chiều 27-11, Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) cho biết, những ngày qua các tỉnh, thành ĐBSCL đã xuống giống hơn 500.000 ha/1.550.000 ha lúa đông xuân vụ 2012 - 2013. Hiện các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang… đang vào cao điểm xuống giống.

Nông dân Hậu Giang làm đất xuống giống đông xuân.

Theo TS Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL, năm nay lũ nhỏ, nước rút sớm nên nông dân các tỉnh chủ động xuống giống sớm hơn vụ đông xuân trước khoảng một tháng. Dự kiến gieo sạ dứt điểm vụ đông xuân 2012 - 2013 vào cuối tháng 12 để tránh hạn và xâm nhập mặn có thể xảy ra vào cuối vụ; đồng thời thu hoạch lúa sớm nhằm có thời gian cày xới, phơi đất… chuẩn bị vụ hè thu tiếp theo được tốt hơn.

Đối với cơ cấu giống cho vụ đông xuân được chia thành 3 nhóm: lúa chất lượng thấp khoảng 15% - 20% diện tích; lúa thơm khoảng 10% - 15% diện tích; lúa chất lượng cao khoảng 70% diện tích. Về cơ bản sẽ có 70% - 80% giống lúa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Theo SGGPO