Thanh toán bằng mã QR ngày càng phổ biến tại chợ truyền thống, mang lại thuận tiện cho người mua và người bán. Việc ứng dụng công nghệ từng bước thay đổi phương thức giao dịch, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, hiện đại. Vĩnh Long đang đẩy mạnh chuyển đổi số tại hệ thống chợ, giúp tiểu thương và người dân thích ứng xu hướng thương mại hiện đại.
![]() |
| Đoàn Thanh niên phường Phước Hậu hướng dẫn chị Nguyễn Thị Kim Thanh- tiểu thương kinh doanh mỹ phẩm tại chợ Phước Hậu- điểm 1 (chợ Cua) cài đặt, sử dụng ứng dụng thanh toán điện tử và quét mã QR trong giao dịch. Ảnh: THẢO TIÊN |
Trong bối cảnh thương mại điện tử, siêu thị, cửa hàng tiện lợi phát triển, chợ truyền thống phải đổi mới phương thức hoạt động, nâng chất lượng phục vụ. Thanh toán không dùng tiền mặt là chuyển biến dễ nhận thấy.
Thông qua Mô hình chợ 4.0- Thanh toán không dùng tiền mặt, hơn 240 tiểu thương tại chợ Vĩnh Long (phường Long Châu) được kết nối với 30 ngân hàng và ví điện tử, đưa phương thức thanh toán hiện đại vào hoạt động mua bán hàng ngày.
Chợ Phước Hậu (phường Phước Hậu) có 3 điểm chợ với hơn 250 tiểu thương, riêng điểm 1 (chợ Cua) là chợ hạng II có khoảng 190 tiểu thương.
Ông Huỳnh Văn Thảo- Phó Trưởng Ban Quản lý chợ Phước Hậu cho biết, 100% tiểu thương được tuyên truyền về thanh toán không dùng tiền mặt; hầu hết trang bị mã QR, ứng dụng thanh toán. Một số hộ sử dụng thiết bị thông báo âm thanh khi nhận tiền, giúp kiểm tra giao dịch nhanh chóng. Đối với tiểu thương lớn tuổi còn khó tiếp cận công nghệ, Ban Quản lý chợ phối hợp đoàn thể hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng thanh toán, quét mã QR.
Kinh doanh mỹ phẩm tại chợ Phước Hậu, chị Nguyễn Thị Kim Thanh liên kết với ngân hàng tạo mã QR đặt tại vị trí thuận tiện. Trước đây người bán phải chuẩn bị tiền lẻ, kiểm đếm tiền thì nay giao dịch chuyển khoản chỉ mất vài giây, không lo thiếu tiền lẻ thối lại, giao dịch lưu trên ứng dụng giúp theo dõi tiền bán hàng thuận tiện.
Thanh toán điện tử đòi hỏi người mua và người bán nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn gian lận. Chị Trương Thị Ngọc Trúc, tiểu thương kinh doanh tạp hóa tại chợ Phước Hậu cho biết, trước thủ đoạn kẻ gian dán mã QR giả chồng lên mã của chủ cửa hàng nhằm chiếm đoạt tiền, chị thường xuyên kiểm tra mã tại quầy và nhắc khách đối chiếu kỹ tên chủ tài khoản trước khi chuyển tiền.
Chị Mỹ Phước (phường Phước Hậu) cho biết, thanh toán bằng mã QR tiện lợi khi đi chợ mà không mang đủ tiền mặt. Người mua thanh toán đúng số tiền, không phải chờ tìm tiền lẻ. Chị giữ thói quen kiểm tra số tiền trước khi xác nhận và theo dõi thông báo giao dịch thành công, tránh chuyển nhầm hoặc thực hiện lại giao dịch khi đường truyền mạng chậm.
Số liệu từ Sở Công Thương, tỉnh hiện có 401 chợ. Đến nay, 124/124 xã, phường công bố việc phân hạng, phân loại chợ. Trong số 335/401 chợ được phân hạng, có 7 chợ hạng I, 41 chợ hạng II và 287 chợ hạng III; 66 chợ không đủ điều kiện phân hạng.
Theo ông Phạm Phước Trãi- Phó Giám đốc Sở Công Thương, chợ truyền thống chịu áp lực cạnh tranh lớn từ thương mại điện tử và bán lẻ hiện đại. Dù vậy, chợ truyền thống vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế- xã hội, nhất là tiêu thụ nông sản, cung ứng hàng hóa thiết yếu, tạo sinh kế cho tiểu thương và người dân.
UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển chợ giai đoạn 2026-2030, hướng đến nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện mạng lưới chợ, khắc phục cơ sở vật chất xuống cấp, đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, PCCC, văn minh thương mại. Tỉnh định hướng huy động nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo và mở rộng hệ thống chợ.
Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu 100% chợ hạng I và hạng II triển khai thanh toán không dùng tiền mặt; 100% chợ xây dựng mới bảo đảm yêu cầu an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, PCCC, văn minh thương mại. Tỉnh phấn đấu nâng cấp, cải tạo hơn 250 chợ; đầu tư xây dựng mới 9 chợ, mở rộng 2 chợ và thu hút đầu tư 17 chợ.
Thời gian tới, ngành công thương tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia nâng cấp, khai thác chợ. Chuyển đổi số được đẩy mạnh thông qua ứng dụng công nghệ trong quản lý, thanh toán không dùng tiền mặt, quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ hàng hóa. Mã QR xuất hiện ngày càng nhiều trên quầy hàng thể hiện sự đổi mới từ giao dịch hàng ngày, giúp chợ truyền thống nâng sức cạnh tranh, bắt kịp xu hướng thương mại hiện đại.
THẢO TIÊN


