Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, vùng chuyên trồng cây kiểng trên địa bàn tỉnh như xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Hưng Khánh Trung, Phước Mỹ Trung,... đã bắt tay vào vụ sản xuất mới năm 2026.
Thời điểm hiện tại, nông dân mua gốc ghép, thuê thợ ghép phôi và chăm sóc tích cực (như tưới nước, bón phân, phun thuốc phòng, trị sâu bệnh, tỉa cành…) cho khoảng 4,45 ngàn hecta vườn trồng cây kiểng, gồm: mai vàng, tùng, linh sam, tắc kiểng, hoa giấy,... để hình thành sản phẩm hoàn chỉnh, cung ứng cho thị trường, nhất là thị trường trước và trong Tết Nguyên đán năm tới.
Đối với hoa, từ sau Tết Nguyên đán, địa bàn tỉnh không có sản xuất hoa theo mùa vụ. Tuy nhiên, tại xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Nhơn Phú, An Bình, Cái Nhum, Bình Phước,... nông dân vẫn duy trì sản xuất với quy mô nhỏ như: hồng anh, dừa cạn, cây kim tiền, trầu bà, kèn lồng, huynh đệ,… để có sản phẩm hoa tiêu thụ quanh năm.
MỸ TRUNG

