Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP Hồ Chí Minh vừa phối hợp với ĐH Trà Vinh phát động Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026” khu vực ĐBSCL.
Cuộc thi thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp (DN) và nhà khoa học. Cuộc thi là một sân chơi trí tuệ, mở ra nhiều cơ hội thiết thực để sinh viên hiện thực hóa ý tưởng, từng bước bước vào hành trình khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.
![]() |
| Sinh viên ĐH Trà Vinh tại lễ phát động cuộc thi. |
Cầu nối từ ý tưởng đến thực tiễn
Điểm nổi bật của cuộc thi là định hướng gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, đào tạo và thực tiễn sản xuất. BTC xây dựng lộ trình gồm 3 vòng thi (sơ tuyển, bán kết và chung kết). Để cuộc thi đạt chất lượng, BTC tổ chức nhiều khóa tập huấn chuyên sâu về kỹ năng khởi nghiệp, xây dựng mô hình kinh doanh, sở hữu trí tuệ, gọi vốn và thuyết trình giúp người dự thi thêm tự tin hơn.
Thông tin từ BTC, sau cuộc thi, dự án tiềm năng được lựa chọn để tham gia chương trình tiền ươm tạo và ươm tạo, với mức hỗ trợ có thể lên đến 400 triệu đồng cho mỗi dự án. Đây được xem là bước “đỡ đầu” quan trọng, giúp ý tưởng của sinh viên không bị “chết yểu” sau cuộc thi mà có cơ hội phát triển thành sản phẩm, dịch vụ thực tế.
Tại lễ phát động cuộc thi, ông Lê Văn Cửa- Phó trưởng Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và ĐMST đang trở thành động lực tăng trưởng, việc thúc đẩy mô hình nông nghiệp hiện đại, xanh và tuần hoàn là yêu cầu tất yếu. Cuộc thi là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm xây dựng hệ sinh thái ĐMST, kết nối giữa nhà trường- DN- nhà đầu tư.
Thực tế từ các mùa thi trước cho thấy, nhiều dự án đã vượt qua giai đoạn ý tưởng, tiến tới thương mại hóa, góp phần giải quyết những vấn đề cụ thể của ngành nông nghiệp. Điều này khẳng định khi được đặt vào môi trường thuận lợi, ý tưởng sáng tạo của sinh viên hoàn toàn có thể tạo ra giá trị thực tiễn.
Tạo “bệ phóng” cho sinh viên khởi nghiệp
Là đơn vị đồng hành tổ chức sự kiện, ĐH Trà Vinh xác định rõ vai trò hỗ trợ sinh viên tiếp cận cuộc thi một cách bài bản. Anh Lâm Văn Phương- Phó Bí thư Đoàn, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm ĐMST và Khởi nghiệp ĐH Trà Vinh cho biết: Mục tiêu quan trọng nhất của cuộc thi lần này là thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên, nhất là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.
“Chúng tôi khuyến khích sinh viên mạnh dạn hình thành ý tưởng, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn. Cuộc thi là nơi tranh tài, là môi trường học tập, rèn luyện kỹ năng toàn diện,”- anh Phương chia sẻ.
Theo anh Phương, Đoàn ĐH Trà Vinh sẽ triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cụ thể như tổ chức lớp tập huấn về xây dựng ý tưởng, mô hình kinh doanh, kỹ năng viết dự án, kỹ năng thuyết trình; kết nối sinh viên với giảng viên, chuyên gia, doanh nhân để hướng dẫn hoàn thiện ý tưởng; đồng thời tạo sân chơi thử nghiệm thông qua cuộc thi nhỏ, CLB khởi nghiệp để sinh viên “tập dượt” trước khi bước vào cuộc thi chính.
Cùng với đào tạo, nhà trường hỗ trợ nguồn lực ban đầu như không gian làm việc, kết nối chương trình ươm tạo và tìm kiếm nguồn tài chính. Đây chính là những yếu tố quan trọng giúp sinh viên vượt qua rào cản ban đầu khi khởi nghiệp, vốn là thách thức lớn đối với người trẻ.
Đáng chú ý, cuộc thi năm nay mở rộng đối tượng tham gia, từ sinh viên, giảng viên đến DN khởi nghiệp, HTX và cá nhân quan tâm trên cả nước. Điều này tạo ra môi trường cạnh tranh đa dạng, đồng thời mở rộng cơ hội học hỏi, kết nối giữa nhóm đối tượng khác nhau. Lĩnh vực dự thi cũng rất phong phú, bao trùm toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp: từ sản xuất, bảo quản, chế biến đến quản lý thông minh.
Đặc biệt, BTC tập trung vào giải pháp ứng dụng công nghệ trong toàn chuỗi giá trị nông nghiệp. Trong đó, ưu tiên dự án ứng dụng công nghệ số, tự động hóa, công nghệ sinh học và ĐMST, nhằm nâng cao hiệu quả, giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên. Đồng thời, khuyến khích ý tưởng đã có sản phẩm hoặc mô hình thử nghiệm, mang lại giá trị kinh tế, môi trường, xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn và bền vững tại Việt Nam.
Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động triển khai đề án giai đoạn 2025-2030 về thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Với chủ đề “Nông nghiệp tuần hoàn- Kiến tạo tương lai xanh”, cuộc thi năm nay hướng đến việc tìm kiếm ý tưởng, dự án mang tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, lên đến 150 triệu đồng cho giải Nhất ở bảng DN và nhiều gói hỗ trợ ươm tạo đi kèm, cuộc thi thực sự trở thành “bệ phóng” cho ý tưởng khởi nghiệp. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất mà cuộc thi mang lại không nằm ở giải thưởng, mà là cơ hội được tiếp cận tri thức, mạng lưới và nguồn lực- những yếu tố quyết định thành công của một Startup.
Nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, việc khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những ý tưởng sáng tạo từ giảng đường, khi được nuôi dưỡng và hỗ trợ đúng cách, sẽ trở thành động lực mới cho sự phát triển của ngành nông nghiệp trong tương lai.
Cuộc thi “Khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026” khu vực ĐBSCL khẳng định niềm tin vào thế hệ trẻ, những người sẽ viết tiếp câu chuyện ĐMST cho nền nông nghiệp Việt Nam trong thời đại số.
Bài, ảnh: LÂM THY


