Khảo sát, đánh giá vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi

18:52, 14/05/2026

Chiều 14/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp tổ chức khảo sát, đánh giá vùng trồng tại xã Giao Long và cơ sở đóng gói bưởi tại xã Chợ Lách.

Tham gia cùng đoàn, có ông Nguyễn Quang Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; bà Ngô Tường Vy - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất Nhập - Khẩu Trái cây Chánh Thu, đại diện lãnh đạo UBND xã Giao Long, HTX bưởi da xanh đóng trên địa bàn xã Giao Long.

Đại biểu khảo sát vườn bưởi của hộ ông Trịnh Ngọc Trung.

Đoàn đã đến khảo sát vườn bưởi của hộ ông Trịnh Ngọc Trung, ấp Quới Lợi, xã Giao Long. Hộ ông Trung trồng 1,2ha bưởi da xanh được chăm sóc theo chuẩn GlobalGAP và được cấp mã vùng trồng. Theo ông Trung cây trồng được chăm sóc theo chuẩn GlobalGAP cho ra sản phẩm an toàn, truy suất nguồn gốc, vừa bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, vừa bảo vệ sức khỏe cho người trồng và bảo vệ môi trường. Hàng năm, ông thu hoạch khoảng 17 tấn bưởi trái, giá bán trung bình 22 ngàn đồng/kg, cao điểm giá 25 ngàn đồng/kg. Vườn bưởi của ông Trung trồng thu hoạch trái bán cho các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Úc, EU, New Zealand…Gần đây, ông Trung tiến hành bao trái bưởi theo yêu cầu của doanh nghiệp thu mua để xuất sang thị trường Trung Quốc.

Tại nhà ông Trung, đại biểu và đoàn khảo sát trao đổi thông tin liên quan đến các yêu cầu kỹ thuật trong Nghị định thư xuất khẩu trái bưởi sang thị trường Trung Quốc.

Đoàn đến khảo sát cơ sở đóng gói trái cây của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất Nhập - Khẩu Trái cây Chánh Thu.

Bà Ngô Tường Vy - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất Nhập - Khẩu Trái cây Chánh Thu cho biết, công ty sẽ đảm nhận yêu cầu vùng trồng và cơ sở đóng gói. Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất - Nhập Khẩu Trái Cây Chánh Thu tiền thân là Công ty TNHH Chánh Thu (tại tỉnh Bến Tre) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu trái cây tươi, trái cây đông lạnh đã hơn 25 năm kinh nghiệm. Với các nhà máy tại các tỉnh Bến Tre, Khánh Hòa và Đăk Lăk, Tập đoàn Chánh Thu có khả năng cung cấp hơn 200 ngàn tấn trái cây các loại trong năm xuất sang thị trường Mỹ, Nhật, Úc, Châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc… Nhà đóng gói đã được chứng nhận ATTP theo tiêu chuẩn FSSC 22000 và “mã nhà đóng gói” do Chính phủ Việt Nam cấp đủ điều kiện xuất khẩu trái cây tươi sang thị trường Mỹ, Trung Quốc, Australia và New Zealand,…

Bà Ngô Tường Vy - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất Nhập - Khẩu Trái cây Chánh Thu báo cáo với đoàn về cơ sở đóng gói trái cây.
Bà Ngô Tường Vy - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất Nhập - Khẩu Trái cây Chánh Thu báo cáo với đoàn về cơ sở đóng gói trái cây.

Đối với nội dung: “Sản phẩm phải tuân thủ thực hành nông nghiệp tốt (GAP), quản lý sinh vật gây hại (IPM), kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, và truy xuất nguồn gốc…”, thời gian qua đã được người trồng bưởi quan tâm và thực hiện rất tốt.

Riêng bao trái trước khi thu hoạch ít nhất 60 ngày, đại diện HTX cho rằng, bao trái trước thu hoạch có người thực hiện, người không thực hiện. Nguyên nhân, người trồng bưởi lo ngại bao trái ảnh hưởng đến mẫu mã (màu xanh của vỏ trái bưởi giảm), chất liệu sử dụng bao trái, chi phí tăng lên…Đây là lo ngại mà ngành hữu quan và công ty thu mua bưởi cần quan tâm.

Theo ông Nguyễn Quang Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, việc xuất nhập khẩu hàng hóa đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định riêng biệt của từng thị trường. Trái bưởi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của Nghị định thư. Cho nên, người trồng bưởi, doanh nghiệp thu mua và ngành hữu quan cần phối hợp tuân thủ đúng theo các quy định. Cần cung cấp cho người trồng bưởi đầy đủ thông tin của thị trường tiêu thụ để có niềm tin, tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường.

Ông Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, cần làm rõ những vấn đề mà người trồng bưởi còn quan tâm; doanh nghiệp thu mua trái bưởi quan tâm giá để người trồng bưởi có lãi. Qua đó, tạo niềm tin để người trồng bưởi chăm sóc cây trồng cho sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường tiêu thụ. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để tỉnh Vĩnh Long sớm có lô bưởi đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Tin, ảnh: TR. QUỐC - V. CƯỜNG

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh