Chủ tịch UBND xã Tân Thủy Trần Văn Chận cho biết, hơn 2 năm nay, nông dân ở cồn Hố đã chuyển đổi cách làm nông truyền thống sang ứng dụng công nghệ vào sản xuất mang lại hiệu quả cao.
![]() |
| Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao ở cồn Hố. |
Cồn Hố (thuộc xã Tân Thủy) có 2 ấp An Thạnh và An Thới, diện tích khoảng 130ha với 150 hộ dân sinh sống bằng nghề canh tác hoa màu. Ông Nguyễn Văn Hải (ấp An Thạnh), một lão nông gắn bó “máu thịt” với vùng đất này, cho biết trước đây cồn Hố không có giao thông đường bộ, muốn ra cồn Hố phải bơi xuồng. Hồi ấy, người dân từ TT Tiệm Tôm ra đây canh tác hoa màu phải canh chừng con nước lớn- ròng để đi về cho kịp, vì không ai ở lại trên cồn Hố cả. Thổ nhưỡng cồn Hố đất cát xen với đất nuôi thủy sản. Người dân chủ yếu nuôi, trồng theo phương thức sản xuất truyền thống, phụ thuộc vào thời tiết bởi cồn Hố rất khan hiếm về nước ngọt. Nhưng đó là chuyện của hơn 10 năm về trước. Bây giờ, cồn Hố đã có nhiều đổi thay.
Cồn Hố hiện có hệ thống giao thông thông suốt với cầu, đường được quan tâm đầu tư, anh Phan Văn Trí- ấp An Thới cho biết, từ khi chính quyền đầu tư hoàn chỉnh hệ thống giao thông, đời sống kinh tế của người dân cồn Hố phát triển vì thương lái ra tận cồn để thu mua hàng nông sản và việc đi lại cũng trở nên thuận tiện. Cồn Hố giờ đã có nhà tường, mái ngói đỏ.
Từ năm 2023, những người trẻ từ trong TT Tiệm Tôm và xã lân cận đã bắt đầu quan tâm và mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ vào cồn Hố để sản xuất với mô hình như dưa lưới và nuôi tôm biển công nghệ cao.
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thủy Nguyễn Hữu Nhân cho biết, khảo sát của địa phương mới đây, một số hộ đã chuyển đổi nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao, số hộ đầu tư trồng dưa lưới đang phát triển mạnh mẽ, đã có 9 hộ trồng với diện tích khoảng 10ha.
Năng suất và sản lượng trồng dưa lưới ở đây đạt cao, bà con có lợi nhuận. Anh Phan Văn Trí- ấp An Thới, có hơn 3 công đất trồng dưa lưới cho biết, hiện nay, dưa lưới có giá từ 35-40 ngàn đồng/kg, thương lái thu mua tại nhà màng. Hồi trước Tết Nguyên đán 2026, giá dưa lưới từ 40-50 ngàn đồng/kg, nguồn cung không đủ đáp ứng thị trường.
Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp An Thới Văn Chí Sĩ cho biết, so với tập quán sản xuất truyền thống, ngoài việc ứng dụng công nghệ trồng dưa lưới, hiện nay, bà con ở cồn Hố cũng đã áp dụng phương thức sản xuất mới như trồng dưa hấu phủ bạt. Phương pháp này mang lại hiệu quả kinh tế cao so với phương thức canh tác cũ.
Theo ông Trần Văn Chận- Chủ tịch UBND xã Tân Thủy, địa phương rất quan tâm đến việc phát triển kinh tế nông nghiệp của người dân ở cồn Hố vì vùng đất này còn nhiều tiềm năng chưa được phát huy hết thế mạnh. Ngoài việc quan tâm đầu tư hoàn chỉnh hệ thống giao thông, vấn đề hiện nay là ngoài cồn Hố chưa có điện và nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt và tưới tiêu.
Trong định hướng quy hoạch và phát triển kinh tế nông nghiệp, Đảng ủy xã Tân Thủy có đề ra định hướng và phát triển toàn diện cồn Hố là xây dựng trở thành vùng sản xuất tập trung hoa màu của địa phương, trong đó, chủ lực là dưa hấu và các mặt hàng nông sản có ứng dụng công nghệ như dưa lưới, phát triển du lịch trải nghiệm…
Hội Nông dân xã hiện đang rà soát lại tất cả các hộ trồng dưa lưới và nuôi tôm biển công nghệ cao để tiến tới thành lập tổ hợp tác và có kế hoạch hỗ trợ về việc tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi, xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường tiêu thụ hàng nông sản.
Bài, ảnh: THÀNH LẬP


