Xu hướng sử dụng đồ gia dụng thân thiện môi trường

03:11, 03/11/2023

Khi xu hướng tiêu dùng xanh trở nên phổ biến thì đồ gia dụng mây tre đan như thúng, rổ, rá… hay các vật dụng được đan từ lục bình cũng ngày càng được ưa chuộng. Những sản phẩm này không chỉ có giá trị về mặt thẩm mỹ mà còn rất hữu dụng trong cuộc sống hàng ngày, góp phần tạo không gian sống xanh, gần gũi với thiên nhiên.

 

Đồ gia dụng làm từ nguyên liệu tự nhiên thân thiện với môi trường.
Đồ gia dụng làm từ nguyên liệu tự nhiên thân thiện với môi trường.

Khi xu hướng tiêu dùng xanh trở nên phổ biến thì đồ gia dụng mây tre đan như thúng, rổ, rá… hay các vật dụng được đan từ lục bình cũng ngày càng được ưa chuộng. Những sản phẩm này không chỉ có giá trị về mặt thẩm mỹ mà còn rất hữu dụng trong cuộc sống hàng ngày, góp phần tạo không gian sống xanh, gần gũi với thiên nhiên.

Những sản phẩm đan đát phổ biến có mặt trên thị trường hiện nay được sản xuất chủ yếu bằng hình thức thủ công, từ những nguyên liệu tự nhiên như tre, trúc, lục bình có thể kể đến là thúng, rổ, lồng đèn, thảm, giỏ xách…

Đây là những vật dụng được sử dụng rộng rãi trong nhiều không gian sống, chúng có thể “lên phòng khách, xuống nhà bếp”. Bởi sự đa dạng trong thiết kế, dễ sử dụng, độ bền và giá thành phù hợp với nhiều điều kiện kinh tế, nên đồ dùng được đan từ tre, trúc, lục bình rất được yêu thích, trở thành món đồ gia dụng, đồ trang trí nội thất không thể thiếu của nhiều gia đình.

Theo cô Lê Thị Bảy- thợ đan đát rổ rá hơn 20 năm tại xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít, các sản phẩm đan đát ở địa phương có nguyên liệu chính từ cây trúc, còn kẽm và dây gân để làm chi tiết phụ.

Vì trúc dễ trồng, thân cây dẻo dai nên bà con sử dụng để làm thành rổ, rá, sịa, nia… Tôi vừa nhận gia công từng công đoạn như vót nan, làm mê (bán thành phẩm) và cũng nhận làm thành phẩm theo yêu cầu của khách. Gần đây, để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng tôi còn làm một số sản phẩm thu nhỏ để đựng gia vị, đồ trang trí trong các khu du lịch, nhà hàng.

“Nhìn chung, các sản phẩm đan đát ngày càng được ưa chuộng bởi sự đa dạng về mẫu mã, mục đích sử dụng và thân thiện với môi trường. Khách hàng của tôi chủ yếu ở trong tỉnh và các vùng lân cận, lâu lâu cũng có đoàn khách du lịch ghé tham quan, mua sản phẩm làm đồ lưu niệm”- cô Bảy cho hay.

Tại chợ Vĩnh Long, không khó để bắt gặp một số cửa hàng bán đồ đan đát với đa dạng hình dáng, chủng loại, kích thước và giá thành. Tại cửa hàng Năm Tạo có trưng bày đồ đan đát thông dụng với giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng/sản phẩm như các loại rổ, rá, thúng, mẹt, quang gánh…

Chủ cửa hàng chia sẻ: “Ngoài nhu cầu tìm mua sản phẩm thủ công bằng tre, trúc, lục bình dùng trong gia đình thì khách còn lựa chọn những sản phẩm này như món đồ trang trí, quà tặng mang phong cách truyền thống, như viết thư pháp lên mẹt tre, chưng hoa trong rổ, thúng… Đồ đan đát dùng bền không khác đồ nhựa, chỉ cần để ý sau khi sử dụng hay ngâm qua nước thì phải phơi khô để tránh bị mốc là được”.

Chị Nguyễn Thị Phượng (xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít) chia sẻ: “Tre, trúc, lục bình vốn là vật liệu thân thiện với môi trường. Gia đình tôi quen dùng đồ đan đát thay thế cho các sản phẩm nhựa, ngày thường thì dùng để đựng mớ rau, con cá. Thỉnh thoảng cũng đặt mua thêm đồ đựng gia vị, hành tỏi kích thước nhỏ để trong bếp. Còn ngày lễ tết thì mua vài món đồ bằng trúc, lục bình để làm quà tặng cho bà con họ hàng, đồ đan đát xài bền mà giá cả cũng phải chăng”.

Ngoài ra, xu hướng sử dụng các sản phẩm đan đát để trang trí cũng được ưa chuộng tại nhiều địa điểm công cộng như khách sạn, nhà hàng, khu du lịch, nhiều nơi tận dụng trúc, dừa, lục bình với thiết kế tinh tế nhằm tạo nên không gian thanh lịch, độc đáo, gần gũi với thiên nhiên.

Cạnh đó, mọi người cũng hướng đến đồ dùng có thiết kế gọn gàng, đa năng cho nhà ở, văn phòng. Theo đó, việc sử dụng hộp, giỏ đựng, kệ… bằng lục bình để phân loại, sắp xếp đồ vật vừa giúp tối ưu không gian vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ. Hơn nữa những sản phẩm đan đát nói chung không chỉ là mặt hàng tiêu dùng trong nước mà còn được xuất khẩu, điều này góp phần tạo nguồn thu nhập khá cho nhiều lao động tại địa phương.

Vật dụng lưu trữ làm từ lục bình có thể dùng kết hợp cho mục đích trang trí nhà cửa, tối ưu không gian.
Vật dụng lưu trữ làm từ lục bình có thể dùng kết hợp cho mục đích trang trí nhà cửa, tối ưu không gian.

Theo cô Phạm Thị Tơ- Giám đốc HTX Thủ công mỹ nghệ Quyết Thắng (xã Bình Ninh, huyện Tam Bình), để tạo ra những sản phẩm từ lục bình không quá phức tạp, một số sản phẩm lục bình phổ biến tại HTX như thùng vuông, thảm, nón, rổ, túi xách... rất được thị trường ưa chuộng. Bên cạnh việc tạo ra sản phẩm thân thiện môi trường, HTX còn tạo việc làm cho hơn 800 lao động, trong đó phần lớn là người khuyết tật để giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Cô Tơ chia sẻ: “Nắm bắt nhu cầu sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, ngoài những sản phẩm thủ công chủ lực thì một số chị em trong HTX còn sáng tạo thêm họa tiết hình con vật, hoa lá… từ lục bình để tăng độ bắt mắt cho sản phẩm. Sản phẩm mới luôn được trưng bày tại HTX, nếu được khách hàng đặt thì chúng tôi sẽ sản xuất số lượng nhiều. Sắp tới chúng tôi chủ yếu tập trung nhân lực để hoàn thành các đơn hàng gia công sản phẩm xuất khẩu cuối năm”.

Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, các xóm nghề, HTX đan đát không ngừng phát triển thêm nhiều sản phẩm. Dẫu hiện nay các sản phẩm gia dụng bằng nhựa, nhôm, inox đã rất phổ biến thì những sản phẩm đan đát với mẫu mã đa dạng, giá thành hợp lý vẫn có sức sống riêng. Xu hướng sử dụng đồ đan đát góp phần thúc đẩy lối tiêu dùng bền vững, đồng thời phát triển nghề thủ công truyền thống tại địa phương.

Bài, ảnh: THẢO TIÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh