Từ năm học 2023-2024 đến nay, mô hình đỡ đầu học sinh hoàn cảnh khó khăn do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Cú phối hợp với Đại đức Thạch Nhứt, Trụ trì chùa Svay Siêm Thmây thực hiện đã trở thành điểm tựa thiết thực cho nhiều học sinh, góp phần giảm gánh nặng chi phí học tập cho gia đình, tiếp thêm động lực để các em duy trì việc học.
![]() |
| Học sinh hoàn cảnh khó khăn xã Trà Cú nhận quà từ mô hình đỡ đầu. Ảnh: MẪN QUÂN |
Theo bà Hồng Thị Mỹ Lương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Cú, mô hình phát huy hiệu quả kết nối nguồn lực xã hội trong công tác an sinh. MTTQ xã làm đầu mối vận động; địa phương, nhà trường nắm hoàn cảnh học sinh; cơ sở tôn giáo, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm tham gia hỗ trợ. Qua đó, tạo thêm kênh hỗ trợ đúng đối tượng, góp phần hạn chế nguy cơ học sinh nghỉ học.
Đưa con đến nhận quà, bà Kim Thi Sâm, ấp Xoài Xiêm, xã Trà Cú cho biết, gia đình còn nhiều khó khăn. Hàng tháng, phần quà từ mô hình đã giúp gia đình giảm bớt một phần chi phí chăm lo việc học cho con, mà còn là nguồn động viên thiết thực đối với những hộ có thu nhập hạn chế. Sự hỗ trợ đều đặn giúp gia đình có thêm điều kiện đồng hành cùng con trong học tập.
Em Liên Thị Mỹ Phước, học sinh lớp 4 Trường TH Thanh Sơn, cho biết cha em làm thợ hồ, còn mẹ làm thuê thời vụ nên thu nhập gia đình không ổn định. Vì vậy, những phần quà được nhận hàng tháng em rất vui. Từ sự hỗ trợ của nhà trường và nhà hảo tâm, em có thêm điều kiện mua sách vở, đồ dùng học tập phục vụ việc học. Em sẽ cố gắng học tập chăm ngoan để không phụ lòng mọi người.
Điểm nhấn của mô hình là hoạt động hỗ trợ được duy trì thường xuyên trong năm học. Theo Đại đức Thạch Nhứt, Trụ trì chùa Svay Siêm Thmây, từ khi triển khai mô hình đến tháng 9/2026, chương trình đã hỗ trợ gần 1.300 lượt học sinh, với tổng giá trị phúc lợi gần 385 triệu đồng.
Nguồn lực thực hiện mô hình được vận động từ tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay chăm lo cho học sinh hoàn cảnh khó khăn.
Trong tháng 9/2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Cú phối hợp với Đại đức Thạch Nhứt tổ chức trao 52 suất quà hỗ trợ học sinh đang học tại trường mẫu giáo, TH và THCS trên địa bàn xã, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.
Đối với gia đình còn nhiều khó khăn, những khoản chi cho sách vở, dụng cụ học tập, đồng phục và nhu cầu thiết yếu khác trong năm học có thể tạo thêm áp lực về kinh tế.
Ông Bằng Văn Vốn, Ấp 4, xã Trà Cú cho biết, gia đình có 3 người con đang trong độ tuổi đi học. Bản thân ông là lao động chính trong gia đình với nghề làm phụ hồ, trong khi vợ ở nhà nội trợ và đưa đón các con đi học, cuộc sống gia đình khó khăn không ruộng đất sản xuất.
Theo ông Vốn, năm học mới, chi phí học tập của các con là khoản không nhỏ đối với gia đình. Sự hỗ trợ hàng tháng từ mô hình giúp gia đình giảm bớt áp lực chi tiêu trong cuộc sống.
Trong năm học 2026-2027, mô hình hỗ trợ thêm cho hơn 10 học sinh hoàn cảnh khó khăn mới. Để duy trì hiệu quả và từng bước nhân rộng mô hình trong thời gian tới, Đại đức Thạch Nhứt tiếp tục phối hợp với MTTQ xã tích cực vận động tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm tham gia, góp phần mở rộng phạm vi hỗ trợ đối với học sinh khó khăn trên địa bàn xã Trà Cú.
MẪN QUÂN


