Bản tin thị trường ngày 18/2

Cập nhật, 07:18, Thứ Bảy, 18/02/2023 (GMT+7)

(VLO) Giá vàng hôm nay quay đầu giảm sâu; heo hơi miền Nam chững giá; nhiều nông sản ĐBSCL lên “cơn sốt” giá sau khi thị trường Trung Quốc mở cửa…là những thông tin thị trường đáng chú ý trên Vinhlong online ngày 18/2.

*Giá vàng hôm nay quay đầu giảm sâu

Giá vàng hôm nay (18/2) chiều hướng giảm mạnh. Ở thị trường trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,25 - 67,05 triệu đ/lượng, giảm 100.000đ/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,10 - 67,00 triệu đ/lượng, giảm 100.000đ/lượng. Công ty vàng bạc Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,20 - 67,00 triệu đ/lượng, giảm tiếp 100.000 đ/lượng so với phiên trước đó.

* Heo hơi miền Nam chững giá

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay “lặng sóng” và dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đ/kg. Cụ thể, heo hơi tại tỉnh Tây Ninh đang được thu mua với giá thấp nhất khu vực là 50.000 đ/kg.

Các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Bến Tre heo hơi ở mức cao nhất khu vực là 53.000 đ/kg. Các địa phương còn lại duy trì thu mua heo hơi với giá từ 51.000 - 52.000 đ/kg.

*Nhiều nông sản ĐBSCL lên “cơn sốt” giá

Xoài cát Hoà Lộc tăng 10.000đ/kg lên mức giá 80.000đ/kg, xoài Cát Chu tăng 10.000đ/kg mức 50.000 – 60.000đ/kg; dưa hấu tăng 1.000 – 2.000đ/kg, lên 10.000 – 12.000đ/kg; thanh long tăng 3.000 – 5.000đ/kg, lên 28.000 – 30.000đ/kg.

Mít loại 1 giá 36.000đ/kg, loại 2 giá 26.000 – 30.000đ/kg. Đỉnh giá hiện có lẽ là sầu riêng, với mức giá từ 140.000 – 180.000đ/kg, tăng gấp 3 lần các năm trước…

Giá nhiều nông sản ĐBSCL tăng, một phần do một số loại như sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Và hiện thị trường này bắt đầu mở cửa sau khi kiểm soát được dịch COVID – 19 nên xuất khẩu nhiều nông sản khác cũng thuận lợi.

*Đồng Tháp: nông dân thu lời cao từ trồng rau muống lấy hạt

Xã Thường Phước 1 là địa phương có diện tích trồng rau muống lấy hạt lớn của huyện Hồng Ngự với 240ha. Hiện nông dân tại đây bắt đầu thu hoạch với năng suất 2 tấn/ha, giá bán tại ruộng là 60.000đ/kg, tăng hơn 10.000đ so với cùng kỳ năm ngoái.

Trừ chi phí, nông dân lợi nhuận hơn 30 triệu đ/ha, tăng khoảng 3 triệu đồng. Bên cạnh lợi nhuận từ việc trồng, còn giúp lao động nông nhàn có thêm thu nhập từ việc cắt, phơi và tách hạt với tiền công từ 150.000 - 200.000 đ/ngày.

*Giá dừa khô giảm sâu

Bến Tre “thủ phủ” trồng dừa với trên 74.000ha, chiếm 80% diện tích dừa miền Tây và 50% dừa cả nước, nhiều người trồng cho biết hơn một năm nay, giá bán xuống thấp, có thời điểm nhà vườn bán ra chỉ hơn 1.000đ, còn hiện tại bán ra từ 2.000 – 3.000 đ/trái, tuỳ loại.

Dừa khô để làm giống, loại này sẽ được các nhà vườn giữ lại ươm giống bán, giá khoảng hơn 10.000đ/cây.

Theo Sở Nông nghiệp – PTNT tỉnh Bến Tre, dừa Bến Tre xuất đi hơn 50 quốc gia, nhưng sau COVID - 19, nhiều nước có diện tích dừa lớn như Ấn Độ, Indonesia, Philippines bị tồn đọng hàng nhiều khiến dừa Bến Tre bị ảnh hưởng, giá cả giảm.

H.M