Hiệu quả mô hình phân loại rác tại nguồn ở Long Hiệp

06:00, 25/10/2026

Nhằm thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, UBND xã Long Hiệp chỉ đạo các ngành, đoàn thể đẩy mạnh thực hiện mô hình “Tuyên truyền phân loại rác thải tại nguồn - Chung tay bảo vệ môi trường”. Mô hình được thực hiện từ tháng 10/2025 và duy trì, nhân rộng đến tất cả các ấp.

Bà Kim Thị Tý (bên trái), hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Chợ thực hiện phân loại rác tại nguồn. Ảnh: NGỌC XOÀN
Bà Kim Thị Tý (bên trái), hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Chợ thực hiện phân loại rác tại nguồn. Ảnh: NGỌC XOÀN

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện, giờ đây, bộ mặt nông thôn Long Hiệp - địa phương có trên 80% đồng bào Khmer đã thay đổi rõ nét, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng lên.

Bà Từ Thị Mỹ Linh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cho biết: Công tác bảo vệ môi trường tại khu dân cư đòi hỏi sự tham gia thường xuyên, tự giác của mỗi gia đình, trong đó việc phân loại rác tại nguồn là một nội dung thiết thực, góp phần thu gom, xử lý rác hiệu quả và hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường. Để người dân hiểu đúng, thực hiện thường xuyên và hình thành thói quen phân loại rác, công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của từng hộ gia đình.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội và ban công tác mặt trận ở khu dân cư, hàng tuần đến tận nhà, gặp trực tiếp từng hộ dân để hướng dẫn cách phân loại, xử lý rác theo khuyến cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho gần 1.700 hộ.

Hội LHPN xã là một trong những đơn vị tích cực trong tuyên truyền, vận động hội viên, người dân. 11 chi hội phụ nữ xã đều trang bị thùng chứa rác và hướng dẫn người dân cùng thực hiện. Đồng thời, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Long Hiệp triển khai mô hình “Biến rác thải thành tiền” có 45 thành viên tham gia, vừa góp phần nâng cao ý thức thu gom phân loại rác, giữ gìn vệ sinh môi trường, vừa tạo nguồn kinh phí thực hiện an sinh xã hội tại địa phương.

Chi hội Phụ nữ ấp Chợ có 20 thành viên tham gia tổ phụ nữ phân loại rác, qua 2 năm triển khai, 20 thành viên của tổ đã tuyên truyền, hướng dẫn các hội viên khác và hộ dân lân cận thực hiện phân loại, xử lý rác. Tùy điều kiện, không phải hộ nào cũng có thùng rác để phân loại nhưng qua hướng dẫn, mỗi gia đình tự trang bị bao, thùng hay vật dụng phù hợp để chứa rác và phân loại theo hướng dẫn. Ngoài ra, phụ nữ ấp trang bị “ngôi nhà xanh” tại trụ sở ấp, vận động hội viên thu gom chai nhựa và rác tái chế. Mỗi quý chi hội thu gom, bán phế liệu, tạo nguồn kinh phí tặng học bổng hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Bà Lư Thị Nga - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Chợ, cho biết mỗi hộ được hướng dẫn bố trí 3 thùng chứa rác, phân loại thành rác hữu cơ, rác vô cơ và chất thải nguy hại. Chai nhựa, giấy và các loại rác có thể tái chế được thu gom để bán ve chai; hộ có điều kiện thì ủ rác hữu cơ làm phân bón. Riêng chất thải nguy hại được thu gom, lưu giữ cẩn thận để đơn vị thu gom rác xử lý đúng quy định.

Bà Kim Thị Tý - hội viên phụ nữ ấp Chợ chia sẻ: Được hướng dẫn phân loại rác, gia đình tôi cẩn thận thực hiện theo, giúp nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng. Ngoài ra, cùng thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, tham gia vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng ngõ xóm.

Bà Từ Thị Mỹ Linh cho biết thêm: Thực hiện tốt vệ sinh môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Đảng ủy, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong xây dựng nông thôn mới. Việc tuyên truyền được triển khai đến từng hộ, từng bước nâng cao tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại rác tại nguồn, góp phần xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ngoài phân loại rác tại nguồn, xã Long Hiệp thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê - Chung sức xây dựng nông thôn sáng, xanh, an toàn”, giúp phát huy sức mạnh cộng đồng trong chỉnh trang cảnh quan. Từ đầu năm đến nay, xã đã vận động thực hiện được 3 công trình “Thắp sáng đường quê” ở ấp Tân Hiệp, Bến Nố, Ba Trạch dài khoảng 3,8km, có 67 trụ đèn, kinh phí thực hiện 117 triệu đồng, huy động sự tham gia của trên 50 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và người dân. Mô hình này tạo ra cách làm “Nhân dân cùng tham gia - tổ chức đoàn thể cùng kết nối - xã hội cùng đồng hành phục vụ cộng đồng”, tạo sự đồng thuận trong người dân, hướng đến xây dựng nông thôn văn minh, tiến bộ.

Hiện công tác tuyên truyền, vận động được tập trung thực hiện, vừa hướng dẫn trực tiếp hộ dân, vừa tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ trên trang Facebook của mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, giúp nhiều người tiếp cận, theo dõi và thực hiện theo, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, giúp người dân hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn và nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường từ mỗi gia đình, hướng đến xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp và khu dân cư văn minh.

NGỌC XOÀN

 

 

 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh