Động cơ kích nổ chạy bằng dầu hỏa đầu tiên trên thế giới

Cập nhật, 08:55, Thứ Hai, 28/11/2022 (GMT+7)

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc tuyên bố đã tạo ra động cơ sóng kích nổ siêu thanh “đầu tiên trên thế giới”, có thể đẩy một chiếc máy bay ở tốc độ Mach 9, gấp 9 lần tốc độ âm thanh, sử dụng nhiên liệu rẻ tiền.

Tờ South China Morning Post vừa đưa tin, động cơ kích nổ xiên đã trải qua một số cuộc thử nghiệm mặt đất thành công tại đường hầm xung kích siêu thanh JF-12 ở Bắc Kinh.

Các nhà nghiên cứu cho biết: “Chưa có kết quả thử nghiệm nào đối với động cơ kích nổ siêu thanh sử dụng dầu hỏa hàng không được công bố trước đây”.

Nhóm thử nghiệm động cơ tạo ra lực đẩy do kỹ sư Liu Yunfeng (Viện Cơ học, Khoa học Trung Quốc) làm trưởng nhóm.

So với các động cơ siêu thanh khác như động cơ phản lực scramjet, động cơ kích nổ có thể hoạt động hiệu quả hơn và có công suất lớn hơn.

Động cơ kích nổ đã được phát triển bởi các nhà khoa học trên khắp thế giới; tuy nhiên, chúng thường sử dụng nhiên liệu hydro, đắt tiền và dễ cháy nổ. Nhiên liệu phản lực, được gọi là RP-3, cung cấp năng lượng cho động cơ của Yunfeng.

MINH CHÂU

(Nguồn: South China Morning Post)