KẾT NỐI Ý ĐẢNG- LÒNG DÂN

Kỳ cuối: Sức mạnh đồng thuận trong kỷ nguyên mới

14:27, 23/09/2026

“Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”- Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sức mạnh của lòng dân làm kim chỉ nam cho mọi hành động, các cấp ủy Đảng tỉnh đã khơi dậy mạnh mẽ nội lực từ cơ sở, biến sự đồng thuận của người dân thành động lực cốt lõi vượt qua mọi khó khăn.

Từ việc tiên phong chuyển đổi sinh kế bền vững, ứng dụng công nghệ, đến việc thắp sáng niềm tin qua mô hình nhân văn “Tình đồng chí”… công tác dân vận khéo đã thực sự tạo nên sức sống mới, kiến tạo vùng quê giàu đẹp, xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”, đưa quê hương tự tin tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Lê Thanh Khoảng- Chủ tịch Hội Nông dân xã Chợ Lách (giữa) tiên phong trồng thử nghiệm 2 ngàn chậu cúc mâm xôi cấy mô và vận động nông dân hưởng ứng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Ảnh: XUÂN TƯƠI
Ông Lê Thanh Khoảng- Chủ tịch Hội Nông dân xã Chợ Lách (giữa) tiên phong trồng thử nghiệm 2 ngàn chậu cúc mâm xôi cấy mô và vận động nông dân hưởng ứng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Ảnh: XUÂN TƯƠI

Cán bộ làm trước để dân tin

Trước đây, khi bắt đầu đưa cây cúc mâm xôi cấy mô vào trồng thử nghiệm, không ít nhà vườn còn e ngại do từng mua nhầm giống trôi nổi, thiếu kỹ thuật dẫn đến hiệu quả kém.

Để tháo gỡ “điểm nghẽn” tư duy này và thực hiện chủ trương của Đảng ủy xã Chợ Lách về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ông Lê Thanh Khoảng- Chủ tịch Hội Nông dân xã đã quyết định “đi trước một bước”. Ông tiên phong đăng ký trồng thử nghiệm 2 ngàn chậu cúc mâm xôi cấy mô và 500 chậu trồng theo phương pháp truyền thống, để cùng bà con trực tiếp đối chứng.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Thế trận lòng dân vững thì khó khăn nào cũng vượt qua, thách thức nào cũng được hóa giải. Đúng như Bác Hồ đã dạy, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong…

Thấy cán bộ “nói đi đôi với làm”, lại được doanh nghiệp đồng hành “cầm tay chỉ việc”, theo sát hỗ trợ kỹ thuật, niềm tin của nông dân nhanh chóng được gầy dựng. Ông Nguyễn Duy Tân (ngụ ấp Long Thới)- người có hơn 7 năm kinh nghiệm trồng cúc mâm xôi đã mạnh dạn dành một phần diện tích đất trồng 500 chậu cúc mâm xôi thử nghiệm. Anh Phạm Minh Hầu (cùng ngụ ấp Long Thới) cũng hưởng ứng trồng 800 chậu…

“Muốn dân tin thì cán bộ, đảng viên phải làm trước. Khi mình cùng doanh nghiệp giải thích ưu điểm giảm chi phí, hạn chế sâu bệnh, lại có chính sách hỗ trợ cây giống F1 và Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí chăm sóc… bà con thấy được lợi ích sát sườn sẽ tự nguyện làm theo”- ông Lê Thanh Khoảng chia sẻ.

Chính nhờ làm khéo công tác dân vận, từ mục tiêu ban đầu 20 ngàn chậu, mô hình đã lan tỏa mạnh mẽ, nhân rộng lên tới 45 ngàn chậu cúc mâm xôi cấy mô, vượt xa kế hoạch đề ra.

Sức mạnh đồng thuận càng được khẳng định rõ nét tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Đôn Châu. Nhờ sự sâu sát của cán bộ dân vận và người có uy tín trong cộng đồng như ông Kim Svane, ấp Lộ Sỏi A (nay là ấp Lộ Sỏi)- từng là địa bàn có nhiều hộ nghèo đến nay đã bứt phá vươn lên, chỉ còn 4 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ.

Thấu hiểu đặc thù vùng đất “6 tháng mặn, 6 tháng ngọt”, ông Svane đã vận động bà con chuyển đổi sang mô hình nuôi quảng canh tôm sú kết hợp cua biển vào mùa mặn; sang mùa ngọt thì nuôi tôm càng xanh kết hợp trồng lúa và trồng rau ngắn ngày trên bờ vuông để nâng cao thu nhập.

Gần đây nhất, ông hiến kế vận động người dân chuyển đồng loạt 115ha đất lúa, sang trồng lúa hữu cơ ST25 kết hợp nuôi tôm. Mô hình này không tốn chi phí cày xới, không sử dụng thuốc trừ sâu, giúp nông dân thu lãi trọn vẹn 70% giá trị sản lượng.

Không dừng lại ở phát triển kinh tế, ông Svane còn vận động người dân đóng góp kinh phí lắp đặt 52 trụ đèn thắp sáng tuyến đường dài hơn 1,8km. Khi đó, tổng số tiền đóng góp là 78 triệu đồng, còn thiếu 4 triệu đồng, ông vui vẻ xuất tiền túi chi trả. Sau 1 thập kỷ, ánh đèn đường vẫn sáng trưng mỗi đêm nhờ sự đóng góp duy trì đều đặn của từng hộ dân.

Ấm áp tình đồng chí

Tại các địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, những ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer giữ vai trò là “cầu nối” vững chắc giữa ý Đảng và lòng dân. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với sư sãi, ban quản trị chùa không chỉ góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn tạo sự đồng thuận cao trong phong trào thi đua yêu nước.

Đại đức Thạch Nhỏ- Trụ trì chùa Tà Rom (xã Đôn Châu) cho biết: Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tôn giáo hợp pháp và nâng cao đời sống người dân. Khi lãnh đạo, cán bộ xã đến chùa trao đổi về những chủ trương mới, các vị sư cùng tham gia, giải thích, vận động nên phật tử rất tin tưởng, đồng lòng thực hiện- từ việc hiến đất mở đường, đào kênh, xây nhà văn hóa đến chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự.

Cùng với công tác dân vận, công tác xây dựng Đảng cũng được thắp sáng bởi tinh thần nhân văn. Mô hình “Tình đồng chí” tại xã Long Vĩnh được triển khai nhằm cụ thể hóa Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với phương châm “Chia sẻ đồng hành- gắn bó nghĩa tình”, mỗi đảng viên tự nguyện đóng góp nguồn quỹ nhỏ hàng tuần (từ 20 ngàn đồng/người trở lên) để kịp thời thăm hỏi đồng chí đảng viên bệnh hiểm nghèo, thiên tai, hoạn nạn hoặc hỗ trợ xây nhà “Tình đồng chí”.

Đến thăm đảng viên Phạm Thành Ngọt (ngụ ấp Xóm Chùa) bị bệnh nặng phải mổ chân điều trị suốt 1 năm, đại diện Đảng ủy xã cùng Chi bộ ấp đã ân cần thăm hỏi, trao phần quà hỗ trợ từ quỹ “Tình đồng chí”, tiếp thêm nghị lực để ông vượt qua bệnh tật.

Đồng chí Sơn Thị Cẩm Tiên- Bí thư Chi bộ ấp Xóm Chùa xúc động kể lại câu chuyện của cha mình- ông Sơn Văn Đêm- một đảng viên lão thành từng bị đột quỵ. Khi nhận tiền hỗ trợ từ quỹ “Tình đồng chí”, ông Đêm rất xúc động tình cảm của đồng đội. Nghĩ rằng “tiền xài rồi cũng hết”, ông nhất quyết giữ lại nguyên bao thơ cùng số tiền bên trong làm kỷ niệm, xem đó là biểu tượng vô giá của nghĩa tình đồng chí, đồng đội.

Xuyên suốt hành trình xây dựng NTM tại tỉnh, từ những dấu ấn tiên phong của người “giữ nhịp” ở cơ sở, đưa nghị quyết “bén rễ” vào đời sống thông qua mô hình nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, cùng làn sóng chuyển đổi số đưa nông sản lên không gian số, đến từng mét đất hiến tặng mở đường giao thương… tất cả đã minh chứng một thực tiễn sinh động: Khi lòng dân đã thuận, mọi mục tiêu dù khó khăn đến đâu cũng hoàn thành.

Hành trình ấy là trái ngọt từ việc học và làm theo Bác về sức mạnh của lòng dân- bởi “sức dân là vô tận”. Sự hòa quyện giữa “ý Đảng” và “lòng dân” đồng thuận chính là “mạch sống” xanh tươi từng ấp, khóm, phum sóc. Đây không chỉ là chiếc “chìa khóa” mở ra thắng lợi cho chương trình xây dựng NTM, mà còn là nền tảng vững chắc nhất để Đảng bộ và Nhân dân tỉnh tiếp tục bứt phá, kiến tạo nên những vùng quê hiện đại, giàu đẹp, văn minh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Khi thống nhất cao về tư tưởng, quyết liệt trong hành động, nghiêm minh trong kỷ luật, Nhân dân thật sự là trung tâm, nhất định chúng ta sẽ biến khát vọng thành hiện thực, đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Trần Văn Lâu- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Vĩnh Long khẳng định: Lấy kết quả phát triển kinh tế- xã hội và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra với phương châm: Kiên định nhưng đổi mới mạnh mẽ- Phát triển nhanh nhưng bền vững, có chất lượng- Bộ máy tinh gọn nhưng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân- Quyền lực được kiểm soát chặt chẽ- Giữ vững ổn định để phát triển lâu dài, bền vững. Đặc biệt, phải bảo đảm được 4 hiệu quả: Hiệu quả Đảng lãnh đạo- Hiệu quả kinh tế- Hiệu quả xã hội- Hiệu quả quốc phòng- an ninh.

XUÂN TƯƠI- THÚY QUYÊN
 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh