KẾT NỐI Ý ĐẢNG- LÒNG DÂN

Kỳ 3: Phủ sóng công nghệ đến từng nếp nhà

06:03, 19/09/2026

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng nhằm tăng năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của Nhân dân”. Khắc ghi lời dạy của Bác và quán triệt Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, các cấp ủy Đảng tỉnh đã linh hoạt đưa công nghệ len lỏi vào từng nếp nhà, mảnh vườn. Kiến tạo môi trường số an toàn, việc thúc đẩy thương mại điện tử từ cơ sở đã giúp người nông dân cởi bỏ tâm lý e ngại, chủ động nắm bắt công nghệ, biến nền tảng số thành “chìa khóa” làm giàu bền vững trên chính mảnh đất quê hương.

Đồng chí Lê Thị Hoàng Oanh- Bí thư Đảng ủy xã Chợ Lách (giữa) đã truyền cảm hứng chuyển đổi số cho cán bộ và người dân địa phương. Ảnh: XUÂN TƯƠI
Đồng chí Lê Thị Hoàng Oanh- Bí thư Đảng ủy xã Chợ Lách (giữa) đã truyền cảm hứng chuyển đổi số cho cán bộ và người dân địa phương. Ảnh: XUÂN TƯƠI

Xây dựng “lá chắn” an toàn và nền tảng công dân số

Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác cải cách hành chính, CĐS và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tỉnh tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ. Điểm sáng nổi bật là, sự ra đời của Không gian Thương hiệu và Công nghệ tỉnh; Sàn thương mại điện tử tỉnh thu hút 1,32 ngàn tổ chức, cá nhân tham gia với gần 4,6 ngàn sản phẩm. Mô hình “Chợ 4.0- thanh toán không dùng tiền mặt” thu hút trên 240 tiểu thương hưởng ứng… Các mô hình đã góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững chắc, tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch, gia tăng sức cạnh tranh cho nông sản địa phương.

Tại xã, phường, CĐS đã từng bước đi vào nếp sống hàng ngày của người dân. Nổi bật, xã Hòa Hiệp tuyên truyền, vận động người dân và hộ kinh doanh thực hiện mô hình “tuyến đường không dùng tiền mặt”. Xã Tân Lược triển khai mô hình “Ấp CĐS” gắn với chợ 4.0. Phường Đông Thành đạt mốc 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử và 100% hồ sơ đảng viên được làm sạch trên Cơ sở dữ liệu 4.0… Cùng với đó, việc số hóa quy trình quản lý và hỗ trợ hộ kinh doanh nộp thuế điện tử qua Etax Mobile đã góp phần hình thành rõ nét nền kinh tế số ngay từ cơ sở.

Nhận định trụ cột đầu tiên của CĐS là xây dựng niềm tin và sự an toàn cho người dân, Hội LHPN xã Quới An đã triển khai mô hình “Phụ nữ với an toàn số”. Đây được xem là “lá chắn” hữu hiệu giúp chị em nâng cao kỹ năng tự bảo vệ trước chiêu trò lừa đảo tinh vi trên không gian mạng.

Chị N.H.T. (ấp Cái Trôm) từng nhận cuộc gọi giả danh công an báo tin con trai chị ở TP Hồ Chí Minh gặp tai nạn giao thông và yêu cầu chuyển gấp 80 triệu đồng. Nhờ những kiến thức được tập huấn từ mô hình an toàn số, chị T. đã bình tĩnh xác minh thông tin, chủ động liên hệ người thân và không bị sập bẫy.

“Một hội viên nắm vững kỹ năng số sẽ trở thành tuyên truyền viên ngay trong chính gia đình mình; hướng dẫn chồng con, người cao tuổi không lộ mã OTP hay truy cập link lạ. Đó là nền tảng cốt lõi để xây dựng công dân số từ cơ sở”- Chủ tịch Hội LHPN xã Quới An Nguyễn Thị Bích Thủy nhấn mạnh.

Cùng với đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã phát huy vai trò xung kích, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hỗ trợ người dân kích hoạt VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập và công tác.

Anh Cao Thanh Bảo- Bí thư Xã Đoàn Chợ Lách cho biết: Thanh niên địa phương đã phát huy lợi thế của người trẻ nhạy bén sử dụng công nghệ thông tin, chủ động đồng hành, hỗ trợ người dân dựng clip, thiết kế hình ảnh và viết bài giới thiệu, quảng bá thương hiệu cây giống, hoa kiểng cùng tiềm năng du lịch của xã trên nền tảng mạng xã hội; đồng thời tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp trên nền tảng số.

Khi nữ bí thư xã livestream: Nông dân tự tin lên chợ mạng

Trên tuyến QL57 đoạn qua xã Chợ Lách- thủ phủ cây giống, hoa kiểng của miền Tây, nhiều nhà vườn đang từng bước đưa nông sản địa phương tiếp cận thị trường theo cách thức hoàn toàn mới: phát sóng trực tiếp (livestream) bán hàng trên TikTok, Facebook, Shopee… Nông sản làm ra được người tiêu dùng quan sát trực tiếp, rõ nguồn gốc xuất xứ nên yên tâm “chốt đơn”.

Mô hình “Phụ nữ với an toàn số” tại xã Quới An là “lá chắn” hữu hiệu giúp hội viên nâng cao cảnh giác trước chiêu trò lừa đảo tinh vi trên không gian mạng. Ảnh: THÚY QUYÊN
Mô hình “Phụ nữ với an toàn số” tại xã Quới An là “lá chắn” hữu hiệu giúp hội viên nâng cao cảnh giác trước chiêu trò lừa đảo tinh vi trên không gian mạng. Ảnh: THÚY QUYÊN

Kênh kinh doanh trực tuyến này mang lại lợi ích hai chiều: Người tiêu dùng quan sát sản phẩm trực quan, minh bạch. Nhà vườn chủ động được đầu ra, không còn bị phụ thuộc hay chèn ép giá. Đồng thời, mô hình mở ra cơ hội cho nông dân tiếp cận hàng ngàn khách hàng ở khắp mọi miền đất nước.

Hình ảnh nữ Bí thư Đảng ủy xã Chợ Lách Lê Thị Hoàng Oanh tự tin, tương tác lưu loát trước ống kính livestream để giới thiệu sản vật quê hương đã nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng. Phiên livestream giới thiệu cúc mâm xôi hỗ trợ cho bà con là minh chứng sinh động cho tư duy nhạy bén, tinh thần “dám nghĩ, dám làm” của đội ngũ cán bộ cơ sở thời đại số.

Đồng chí Lê Thị Hoàng Oanh- Bí thư Đảng ủy xã Chợ Lách: Địa phương đang đẩy nhanh tiến trình xây dựng mô hình “xã thông minh- công dân số”. Phối hợp với sàn thương mại điện tử triển khai chương trình “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ nhà vườn chuẩn hóa thông tin, xây dựng thương hiệu số, rèn luyện kỹ năng livestream đến khâu vận chuyển; quyết tâm đưa Chợ Lách trở thành đô thị sinh thái kiểu mẫu, trung tâm cây giống, hoa kiểng chất lượng cao của vùng.

Hành động truyền cảm hứng của người đứng đầu cấp ủy xã đã tiếp thêm động lực cho ông Nguyễn Duy Tân (ấp Long Thới). Vụ hoa Tết Nguyên đán vừa qua, ông trồng 2 ngàn chậu cúc mâm xôi. Do thời tiết bất lợi, cây trổ hoa sớm khiến thương lái đồng loạt bỏ cọc. Đối mặt với nguy cơ mất trắng hàng trăm triệu đồng, ông Tân quyết định “lên sóng” livestream bán hàng.

Vốn quen với cách bán hàng truyền thống, lần đầu cầm điện thoại livestream ông Tân rất bối rối… Song, khi chốt được những đơn hàng đầu tiên, ông mừng rơn và tự xóc lại tinh thần: “Lên hình và giao hàng cho khách phải chuẩn, đẹp để giữ chữ tín”. Cùng với việc “chừa một ít đi bán chợ cho vui”, chỉ hơn 20 phiên livestream, toàn bộ vườn cúc mâm xôi của ông Tân đã được bán sạch, giúp gia đình ông thu hồi vốn an toàn.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bí thư Đảng ủy xã- Lê Thị Hoàng Oanh, xã Chợ Lách đang tập trung nâng tầm sản xuất với mô hình “Làng cây giống thông minh”- đưa công nghệ IoT (Internet vạn vật) trong nông nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI), nhật ký sản xuất điện tử và truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của nông sản. Địa phương cũng chủ động phối hợp với sàn thương mại điện tử để hoàn thiện chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, đặt nền móng cho tầm nhìn đến năm 2045 trở thành đô thị sinh thái kiểu mẫu- nơi “đáng sống- đáng đến- đáng đầu tư”.

Từ cuộc gọi bình tĩnh cảnh giác lừa đảo của hội viên phụ nữ xã Quới An, đến thao tác cầm điện thoại chốt đơn đầy ngập ngừng nhưng thành công của nông dân trồng cúc mâm xôi xã Chợ Lách… có thể thấy CĐS không còn là khái niệm xa xỉ, công nghệ đã thực sự trở thành “mạch sống” mới, tạo nên sức bật mạnh mẽ để vùng nông thôn tỉnh bứt phá phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Thực hiện khâu đột phá chiến lược, thời gian qua tỉnh tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS gắn với cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền. Đồng thời, tỉnh tăng cường phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân phát triển kinh tế số.

(Còn tiếp)

XUÂN TƯƠI- THÚY QUYÊN

 

 


 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh