Huy động sức mạnh toàn dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

06:07, 22/09/2026

Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đang được cụ thể hóa từ cơ sở, gắn với phát huy vai trò của người dân, tổ chức chính trị- xã hội, dân tộc thiểu số, tôn giáo và các lực lượng trong giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT), xây dựng cộng đồng đoàn kết, an toàn.

Ông Nguyễn Hoàng Ân (thứ 3 từ phải sang) tại chương trình gặp mặt, biểu dương gương điển hình tái hòa nhập cộng đồng năm 2026.
Ông Nguyễn Hoàng Ân (thứ 3 từ phải sang) tại chương trình gặp mặt, biểu dương gương điển hình tái hòa nhập cộng đồng năm 2026.

Cụ thể hóa chủ trương thành hành động

Tỉnh có hơn 11% dân số là dân tộc thiểu số, trong đó có hơn 415,9 ngàn đồng bào Khmer, hơn 17,3 ngàn đồng bào Hoa; 12 tổ chức tôn giáo với khoảng 1,1 triệu tín đồ. Tỉnh là địa bàn có vị trí chiến lược quốc phòng- an ninh khu vực Tây Nam Bộ, thuận lợi phát triển kinh tế- xã hội nhưng cũng đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới trong công tác bảo đảm ANTT.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt.

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương; ngày 24/2/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh.

Tại địa bàn cơ sở, lực lượng công an chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết vấn đề phát sinh. Cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp quan tâm thực hiện phong trào gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

Theo PGS.TS Lương Minh Cừ- Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và ngành công an, những năm qua, nhà trường xác định công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với nhiệm vụ giáo dục, đào tạo.

Nhà trường triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; phối hợp với Công an tỉnh tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 01/KHPH trong đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục. Nhà trường thành lập BCĐ và Đội PCCC và Cứu nạn, cứu hộ, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ tổ chức huấn luyện, chủ động xây dựng phương án an toàn.

Tỉnh thực hiện hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Là cá nhân tiêu biểu trong công tác này, ông Nguyễn Hoàng Ân- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Lương Hòa cho biết, nhiều người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương còn tâm lý e ngại, mặc cảm, không muốn tiếp xúc với cán bộ quản lý. Do đó, việc gần gũi, thường xuyên gặp gỡ, động viên được địa phương quan tâm thực hiện để giúp họ ổn định tâm lý, chấp hành tốt quy định và hòa nhập với cộng đồng.

“Những người có uy tín ở địa phương, như cán bộ hội cựu chiến binh, thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, động viên. Qua từng lần tiếp xúc, mình tạo được sự gần gũi, giúp họ dần tháo gỡ tâm lý mặc cảm, e ngại”- ông Nguyễn Hoàng Ân chia sẻ.

Cùng với hỗ trợ về tinh thần, Hội Cựu chiến binh xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai khoản cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Thông qua chi hội và cán bộ quản lý trực tiếp, hội nắm nhu cầu của từng trường hợp để hướng dẫn, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, phát triển chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh.

“Mục đích là giúp họ có việc làm, thu nhập, ổn định cuộc sống, từ đó giảm mặc cảm, xóa bỏ tâm lý xa cách với xã hội và từng bước tái hòa nhập cộng đồng”- ông Nguyễn Hoàng Ân thông tin thêm.

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nghị quyết số 06-NQ/TU là cơ sở chính trị quan trọng để tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tình hình mới. Nghị quyết đặt mục tiêu mỗi năm có ít nhất 90% khu dân cư, xã, phường và 95% cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; 100% các nhóm trên được phân loại phong trào từ mức trung bình trở lên. Mỗi khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục phấn đấu có ít nhất 1 mô hình hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Đến hết năm 2030, phấn đấu có ít nhất 75% cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trở thành điển hình của phong trào.

Sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được thể hiện ở việc người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn ANTT và ở sự đồng thuận, đoàn kết trong thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực tiễn cho thấy, khi người dân đồng thuận, chủ trương được cụ thể hóa sát thực tế, nguồn lực xã hội được huy động hiệu quả hơn, tạo nền tảng để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và nâng cao đời sống người dân. Vì vậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vừa là yêu cầu trong xây dựng phong trào, vừa là điều kiện quan trọng để cụ thể hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Theo đồng chí Kim Ngọc Thái- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự tham gia của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và người dân, công tác giữ gìn ANTT, an toàn xã hội được quan tâm; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường và phát huy.

Đồng chí Kim Ngọc Thái cho rằng, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội cần phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng đa dạng hóa hình thức tuyên truyền theo hướng gần dân, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, nhất là vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo,
khu công nghiệp.

Vận động người dân tích cực tham gia giữ gìn ANTT, an toàn xã hội, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh. Việc tuyên truyền, vận động cần gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn do Đảng và Nhà nước phát động, thu hút đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Đồng chí Kim Ngọc Thái nhấn mạnh việc tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo, xây dựng tôn giáo hoạt động tốt đời- đẹp đạo, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. MTTQ và tổ chức thành viên cần chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, kịp thời tổng hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, nhất là những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo để cấp ủy, chính quyền các cấp xem xét, giải quyết.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH

 

 


 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh