Phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

06:48, 20/05/2026

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa được Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức thành công. Trong không khí hào hùng, phấn khởi, thí sinh có nhiều đổi mới trong cách truyền đạt thông tin để đưa nghị quyết, chủ trương của Đảng đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thí sinh chụp ảnh lưu niệm cùng BTC, ban giám khảo hội thi.
Thí sinh chụp ảnh lưu niệm cùng BTC, ban giám khảo hội thi.

Hội thi diễn ra trong bối cảnh công tác tư tưởng của Đảng đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về nội dung lẫn phương thức tuyên truyền trong thời đại số. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần lan tỏa tinh thần học tập nghị quyết, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và khẳng định quyết tâm đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng của đảng bộ.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, 16 thí sinh lựa chọn chuyên đề dự thi tập trung vào những vấn đề trọng tâm như xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển khoa học- công nghệ, chuyển đổi số; phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Nhiều nội dung gắn với yêu cầu thực tiễn như đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng quán triệt nghị quyết; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát; phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực phát triển mới cho tỉnh trong giai đoạn tới.

Thí sinh Hồ Anh Thơ- đơn vị Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long báo cáo chủ đề “Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Thông qua chuyên đề này, đồng chí muốn gửi gắm thông điệp về sự cần thiết tiếp tục xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là vững mạnh về đạo đức. Đây là nội dung có ý nghĩa nền tảng bởi đạo đức của cán bộ, đảng viên ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh và niềm tin của Nhân dân đối với tổ chức Đảng.

Theo đó, việc tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức phải trở thành ý thức thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên. Đối với cơ quan báo chí, trong môi trường thông tin hiện nay chỉ một thông tin thiếu kiểm chứng, giật tít, câu view hay quảng cáo sai sự thật cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị. Do đó, đội ngũ làm báo cần giữ “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, bảo đảm thông tin trung thực, khách quan, đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết”.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ làm báo cần phải phát huy trách nhiệm, nêu gương, thường xuyên rèn luyện đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

“Vì vậy, việc lan tỏa chương trình về gương người tốt, việc tốt, hoạt động nhân văn của cơ quan có ý nghĩa thiết thực trong việc lấy cái đẹp, đẩy lùi cái xấu, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân. Ngoài ra, phản ánh tích cực của địa phương, mô hình hiệu quả, cách làm hay trong quá trình triển khai chủ trương của Đảng và tổ chức thực hiện của chính quyền, giúp Nhân dân nhận thấy rõ kết quả thực tế, từ đó tạo được sự đồng thuận, tin tưởng và gắn bó giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền”- thí sinh Hồ Anh Thơ cho biết.

Theo thí sinh Nguyễn Thanh Tuyền- đơn vị Chi bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 là văn kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, trí tuệ tập thể, ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh.

Làm thế nào để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, trở thành hành động cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết giữ vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, củng cố niềm tin, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đoàn kết trong toàn xã hội.

“Đến với cuộc thi này, bản thân mong muốn từ nhiệm vụ chuyên môn của mình sẽ nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nội dung tham mưu sát thực tiễn; có trọng tâm, trọng điểm; chủ động trong định hướng tư tưởng và dư luận xã hội. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền và dân vận với phương thức linh hoạt, đa dạng; gắn với thực tiễn đời sống người dân. Thông qua đó, để nghị quyết khi được thực hiện hiệu quả sẽ trở thành động lực quan trọng đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững, đồng thời xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh”- thí sinh Thanh Tuyền cho biết.

Với chuyên đề “Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy về phong cách, phương pháp công tác, lề lối làm việc bảo đảm khoa học, dân chủ, sát thực tế”, thí sinh Nguyễn Văn Sơn- đơn vị Đảng bộ Trường Chính trị Phạm Hùng muốn gửi gắm thông điệp: Đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh đạo của cấp ủy, trước hết là đổi mới phong cách, phương pháp công tác và lời nói, làm việc theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát, cụ thể là yêu cầu khách quan, xuyên suốt và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng gần dân, sát cơ sở, nêu gương, nhất là vai trò của người đứng đầu. Đổi mới phương pháp công tác theo hướng khoa học, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ là thước đo cụ thể của việc đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đổi mới lề lối làm việc theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát, cụ thể.

Đại diện ban giám khảo, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh- Lê Chí Thanh đánh giá, từng phần thi của 16 thí sinh cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, bám sát nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Báo cáo viên tiếp tục có bước trưởng thành về bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận, kỹ năng nghiệp vụ và tinh thần đổi mới. Nhiều thí sinh thể hiện khả năng phân tích, lý giải vấn đề, trình bày linh hoạt kết hợp trực quan, tạo tương tác, nhấn đúng trọng tâm, truyền tải thông điệp rõ ràng, thuyết phục, góp phần làm rõ nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.

Phát biểu bế mạc hội thi, đồng chí Trần Xuân Thiện- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng BTC hội thi khẳng định: Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự tác động mạnh mẽ của không gian mạng, công tác tuyên truyền miệng càng giữ vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đề nghị cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tiếp tục nâng cao chất lượng, phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thí sinh Hồ Anh Thơ cho rằng, cùng việc phát triển trên các nền tảng số, Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long góp phần lan tỏa thông tin chính thống, kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nâng cao cảnh giác trước thông tin xấu, độc. Thời gian tới, đảng bộ tiếp tục phát huy hiệu quả các nền tảng số hiện có, chủ động định hướng thông tin kịp thời, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh