Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động trong giai đoạn hiện nay

06:34, 24/06/2026

Thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội, thời gian qua, các cấp ủy trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ chủ trương của Đảng về công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội, qua đó, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội ngày càng nâng lên; cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” được cụ thể hóa sinh động trong thực tiễn đời sống xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Thành ra mắt CLB “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Thành ra mắt CLB “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Dấu ấn nổi bật

Một trong những dấu ấn nổi bật qua hơn 15 năm thực hiện Kết luận số 62 là sự đổi mới toàn diện về công tác tuyên truyền, vận động. MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội đã chủ động kết hợp nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Bên cạnh hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chi hội, chi đoàn, tổ hội, nhiều nội dung tuyên truyền đã được triển khai thông qua nền tảng số, fanpage, nhóm Zalo, trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

Ông Phạm Văn Cường- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, từ khi triển khai thực hiện Kết luận số 62 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 190 ngàn cuộc tuyên truyền, quán triệt với gần 7 triệu lượt người tham dự. Những con số ấy phản ánh quy mô, cho thấy sức lan tỏa của công tác tuyên truyền, vận động trong đời sống xã hội.

Điểm đáng chú ý là phương thức tuyên truyền, vận động đã chuyển dần từ một chiều sang đối thoại, lắng nghe và đồng hành cùng Nhân dân. MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội chú trọng nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của người dân; kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền để giải quyết những vấn đề cấp thiết, phát sinh từ cơ sở.

Phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động lớn được triển khai ngày càng thực chất, hướng mạnh về cơ sở. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”... đã trở thành môi trường để các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và ý chí vươn lên.

Thông qua đó, MTTQ và tổ chức thành viên đã huy động được nguồn lực to lớn cho công tác an sinh xã hội. Năm 2025, toàn tỉnh vận động trao tặng hơn 275 ngàn phần quà tết cho đối tượng khó khăn với tổng trị giá trên 105 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 2,2 ngàn căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương; vận động nguồn lực xây dựng cầu, đường nông thôn, hỗ trợ sinh kế, học bổng cho học sinh nghèo và nhiều hoạt động nhân đạo khác. Đến nay, toàn tỉnh có gần 1,48 triệu đoàn viên, hội viên tham gia các tổ chức chính trị- xã hội. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy hiệu quả từ công tác vận động, tập hợp quần chúng của các ngành trong điều kiện mới.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Theo bà Lê Minh Thư- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Thành, một trong những kết quả tiêu biểu của MTTQ và tổ chức thành viên thời gian qua là phát huy tốt vai trò của lực lượng cốt cán trong tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông qua hoạt động gặp gỡ, đối thoại, thăm hỏi, động viên, lực lượng này đã trở thành những “cầu nối” quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận xã hội và giữ vững ổn định ở cơ sở.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, vừa đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, vừa góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Ông Võ Quốc Hiệp- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Long chia sẻ: Cùng với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác tuyên truyền, vận động và tập hợp Nhân dân đứng trước nhiều yêu cầu mới.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông hiện đại vừa tạo cơ hội, vừa đặt ra những thách thức lớn đối với hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội. Người dân tiếp cận thông tin nhanh hơn, đa chiều hơn; nhu cầu được tương tác, được tham gia góp ý, phản ánh ý kiến cũng ngày càng cao hơn.

Điều đó đòi hỏi MTTQ và tổ chức thành viên phải tiếp tục đổi mới tư duy, chuyển mạnh từ phương thức vận động truyền thống sang hiện đại; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số trong nắm bắt dư luận xã hội, quản lý đoàn viên, hội viên và tổ chức phong trào; quan trọng hơn, mọi hoạt động phải tiếp tục hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng và đồng thuận của Nhân dân làm thước đo hiệu quả.

Phát huy những kết quả đạt được và đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn, ông Phạm Văn Cường cho biết thời gian tới MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội sẽ quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp, nhất là phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, hướng mạnh về cơ sở theo phương châm “gần dân, sát dân, hiểu dân”, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: LINH PHƯƠNG
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh