Chung sức, đồng hành vì sự phát triển quê hương

Cập nhật, 21:52, Thứ Năm, 24/02/2022 (GMT+7)

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh- Hồ Văn Huân tiếp nhận ủng hộ từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh- Hồ Văn Huân tiếp nhận ủng hộ từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Với tinh thần đồng hành cùng dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh, tăng ni, phật tử phát huy vai trò nòng cốt, thực thi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam. Đồng thời, đẩy mạnh hiệu quả các cuộc vận động, đồng hành cùng chính quyền chăm lo người dân, vì mục tiêu xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Gắn kết “việc đạo, việc đời”

Theo Hòa thượng Thích Như Tước- Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017- 2022, trải qua 7 nhiệm kỳ hoạt động, Phật sự của GHPGVN tỉnh luôn giữ vững tinh thần đoàn kết hòa hợp ổn định và phát triển về mọi mặt.

Đây là điểm son đáng tự hào và trân trọng trong suốt chiều dài 36 năm thành lập GHPGVN tỉnh. Nhờ đó phát huy được tiềm năng thế mạnh của Phật giáo Vĩnh Long góp phần cùng xã hội xây dựng quê hương Vĩnh Long đi lên trong thời kỳ đổi mới hội nhập phồn vinh và thịnh vượng.

Công tác từ thiện xã hội được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tích cực thực hiện.
Công tác từ thiện xã hội được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tích cực thực hiện.

Nhiệm kỳ 2017- 2022, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tập hợp, vận động tăng, ni, phật tử sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật và Hiến chương của GHPGVN; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội phát động. Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh vận động tăng ni và phật tử phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, hòa nhập cùng với xã hội theo ý nghĩa “Phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật”.

Nổi bật, đã tích cực tham gia công tác bảo trợ, trợ giúp xã hội, chăm lo cho người nghèo, gia đình thương binh, liệt sĩ, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh… với số tiền trên 174 tỷ đồng. Mặt khác, trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều vị chức sắc là đại biểu HĐND, thành viên Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp.

Hưởng ứng lời kêu gọi “chống dịch như chống giặc” của Đảng, Nhà nước, MTTQ và của Trung ương GHPGVN, GHPGVN tỉnh đã gương mẫu chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch; chủ động, kịp thời chỉ đạo dừng, hoãn nhiều hoạt động sinh hoạt tôn giáo để đảm bảo an toàn sức khỏe cho tăng, ni, phật tử và xã hội; tích cực ủng hộ lương thực, thực phẩm và các hoạt động phòng chống dịch COVID-19... trị giá hơn 21 tỷ đồng. Bà Đỗ Thị Ngọc Diệp (thị trấn Tam Bình) nói: “Là một Phật tử, tôi được vận động thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế, bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng”.

Với những đóng góp thiết thực thể hiện tinh thần đồng hành cùng dân tộc, chung sức xây dựng khối đại đoàn kết vì sự phát triển của quê hương, GHPGVN tỉnh đã thực hiện đúng tinh thần “tốt đời, đẹp đạo” mà hơn 2.000 năm qua Phật giáo Việt Nam đã hướng tâm thực hiện. Tất cả những hoạt động phật sự và thế sự của Phật giáo tỉnh Vĩnh Long thời gian qua là những đóa sen thơm ngát trong vườn hoa của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp tục là cầu nối quan trọng

Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh- Thích Lệ Lạc cho biết, nhiệm kỳ 2022- 2027, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tiếp tục kiện toàn hiệu quả hoạt động của các ban, ngành chuyên môn trực thuộc; giới thiệu tăng, ni tham dự các khóa bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao kiến thức phục vụ tốt cho giáo hội; quan tâm hỗ trợ chư tăng Phật giáo Nam tông Khmer ổn định về mọi mặt hoạt động; triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương Giáo hội và các nghị định về Tôn giáo của Nhà nước...; phát huy truyền thống yêu nước của Phật giáo, tăng, ni, phật tử tỉnh tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, các việc công ích xã hội, làm nhiều việc thiện, thể hiện nếp sống tốt đời đẹp đạo.

Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước ta luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực trong truyền thống dân tộc; tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính, làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn GHPGVN tỉnh tiếp tục đoàn kết, hòa hợp, cùng nhau xây dựng chương trình hành động thiết thực, phụng đạo, giúp đời; tiếp tục là cầu nối quan trọng của đồng bào Phật giáo trong ngôi nhà chung của Phật giáo Việt Nam; phát huy tinh thần đoàn kết giữa đồng bào Phật giáo với đồng bào các tôn giáo khác và nhân dân trong tỉnh; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế- xã hội, phòng chống dịch COVID-19...

Đồng thời, GHPGVN tỉnh tiếp tục quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các phần tử cơ hội, cực đoan, lợi dụng tôn giáo kích động tín đồ, làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với thực hiện nhiệm vụ hoằng dương chánh pháp, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự.

Tặng bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Phong trào phụng đạo, yêu nước, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2016- 2021.
Tặng bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Phong trào phụng đạo, yêu nước, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2016- 2021.

Các sở, ban, ngành tỉnh và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tăng, ni, phật tử và nhân dân hiểu rõ về quan điểm tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đoàn kết tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng hoạt động theo đúng pháp luật, tạo môi trường sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, lành mạnh.

Với phương châm “Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội”, GHPGVN tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh nhà. Vừa qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ủng hộ 50 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo năm 2022, 10 căn nhà đại đoàn kết trị giá 500 triệu đồng và chương trình an sinh xã hội nhiệm kỳ 2022- 2027 trị giá 100 tỷ đồng.

 

Bài, ảnh: TUYẾT NGA