Mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hướng đến an sinh bền vững

12:27, 01/05/2026

Với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, dư địa phát triển vẫn còn lớn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, hướng đến mục tiêu bao phủ toàn dân vào năm 2030.

Người dân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở y tế.
Người dân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở y tế.

Nỗ lực mở rộng diện bao phủ

Thông tin từ BHXH tỉnh, đến ngày 31/3/2026, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96,1% dân số, tương đương 100,1% chỉ tiêu được giao. Đây là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở, cùng sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Đối với BHXH, tỷ lệ người tham gia đạt 28% lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 89,17% so với chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh năm 2026.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh- Trần Thị Thu Trinh đánh giá: Dù có chuyển biến tích cực, song thực tế vẫn còn khoảng 72% lực lượng lao động chưa tham gia BHXH và khoảng 4% dân số chưa tham gia BHYT. Đây là dư địa lớn, đồng thời cũng là áp lực đặt ra cho ngành BHXH trong việc tiếp tục đổi mới cách làm, mở rộng diện bao phủ, nhất là ở khu vực lao động phi chính thức.

Cùng với sự vào cuộc của chính quyền các cấp, nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT ngày càng được nâng lên. Nhiều người đã chủ động tham gia để bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro.

Bà Nguyễn Thị Nhanh, ở ấp Bình Xuân, xã Châu Hòa tham gia BHXH tự nguyện được 3 năm nay, với mong muốn về già “đỡ gánh cho con cháu”. Lao động tự do khi về già có lương hưu làm chỗ dựa lâu dài, con cháu đỡ vất vả vì mình”, bà Nhanh cho biết.

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.300 người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu. Con số này tiếp tục khẳng định hiệu quả của chính sách trong bảo đảm an sinh xã hội lâu dài.

Khẳng định vai trò “tấm lá chắn”

Chính sách BHYT tiếp tục phát huy hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe nhân dân; đặc biệt, hỗ trợ chi phí điều trị cho người bệnh. Năm 2025, tổng chi phí khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 3.495 tỷ đồng. Riêng quý I/2026 là 898 tỷ đồng. Đáng chú ý, có trường hợp được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị trên 1,3 tỷ đồng; hơn 7.900 lượt bệnh nhân có chi phí điều trị trên 100 triệu đồng mỗi năm.

Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh truyền thông để mở rộng đối tượng tham gia BHYT, BHXH.
Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh truyền thông để mở rộng đối tượng tham gia BHYT, BHXH.

Chị N.T.L., tiểu thương tại phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ: “Trước đây tôi còn băn khoăn, nhưng khi người thân phải điều trị bệnh nặng, chi phí trên 1 tỷ đồng, mà được BHYT hỗ trợ hơn 900 triệu đồng, tôi thấy rất thiết thực. Từ đó, gia đình tôi luôn duy trì tham gia đầy đủ”.

Một cán bộ ngành y tế cho biết: “Trong nhiều trường hợp bệnh nặng, nếu không có BHYT thì người dân sẽ rất khó khăn về tài chính. Chính sách này thực sự là điểm tựa quan trọng cho người bệnh”.

Để đạt mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ I, với tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân vào năm 2030, tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH từ 60% trở lên (trong đó tham gia BHXH tự nguyện từ 6% trở lên), ngành BHXH tỉnh xác định tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, gắn với vai trò tham mưu và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh- Trần Thị Thu Trinh cho biết: “BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trình HĐND đưa chỉ tiêu bao phủ BHYT vào nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội hàng năm, gắn với trách nhiệm của từng địa phương. Cùng với đó là việc kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ trách nhiệm”.

Ngành BHXH tiếp tục phối hợp tham mưu duy trì và mở rộng chính sách hỗ trợ mức đóng từ ngân sách địa phương; đồng thời, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ nhóm yếu thế. Đáng chú ý, đổi mới phương thức truyền thông được xác định là giải pháp trọng tâm.

Mở rộng bao phủ BHXH, BHYT là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội. Khi chính sách được triển khai hiệu quả, khi người dân chủ động tham gia, mục tiêu bao phủ toàn dân sẽ từng bước được hiện thực hóa.

Từ những kết quả đạt được cho thấy, BHXH, BHYT không chỉ là chính sách mà còn là điểm tựa vững chắc cho người dân trước những rủi ro trong cuộc sống, góp phần xây dựng xã hội ổn định, phát triển bền vững.

“Chúng tôi sẽ đẩy mạnh truyền thông theo hướng hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, từ đó, chủ động tham gia. Song song đó, việc nâng cao chất lượng phục vụ được chú trọng, phấn đấu đến năm 2030, mức độ hài lòng của người dân đạt trên 90 - 95%”, bà Trần Thị Thu Trinh - Phó Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: PHAN HÂN

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh