Theo các bác sĩ, kỳ nghỉ Tết kéo dài, nhiều người thường thức khuya, ăn nhiều đồ ngọt, ít vận động dẫn tới tăng cân, béo phì, làm gia tăng các bệnh rối loạn chuyển hóa, tim mạch. Do đó, bệnh nhân đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế có chiều hướng tăng sau Tết.
![]() |
| Số người đến khám tại khu khám ngoại trú BVĐK Trà Vinh tăng sau Tết. Ảnh: THÚY QUYÊN |
Tại các khu khám ngoại trú của các BVĐK Vĩnh Long, BVĐK Trà Vinh, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, mỗi bệnh viện tiếp nhận khám khoảng 2 ngàn bệnh nhân. Trong đó phần lớn là tái khám định kỳ các bệnh mãn tính như tim mạch, đái tháo đường, cơ xương khớp, hô hấp. Đặc biệt, một số bệnh phát sinh liên quan đến kỳ nghỉ Tết như đau dạ dày và viêm gan do rượu bia.
Theo BS.CK2 Lê Hoàng Kim- Trưởng Khoa Khám bệnh BVĐK Trà Vinh, kỳ nghỉ Tết với sự xáo trộn về thói quen sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi khiến nhiều người gặp phải tình trạng mệt mỏi, uể oải, rất khó tập trung khi trở lại công việc. Hơn nữa, việc ăn những thực phẩm chứa nhiều chất béo, nhiều đường, ít chất xơ, uống nhiều rượu, bia, nước ngọt có gas… cũng khiến một số bệnh có nguy cơ gia tăng sau Tết.
“Khi bệnh viện quay trở lại hoạt động đã tiếp nhận lượng bệnh đến khám tăng từ 20-30%. Bệnh nhân chủ yếu là người lớn tuổi, mắc bệnh nền (tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, cơn đau thắt ngực, cơ xương khớp, ung thư…), thường xuyên phải tái khám định kỳ. Đáng chú ý, chế độ sinh hoạt, ăn uống thất thường những ngày Tết khiến nhiều người phải nhập viện điều trị”- BS Hoàng Kim cho biết.
Đến tái khám bệnh đái tháo đường, ông Trần Văn Tám (xã Càng Long) cho biết: “Tôi mới xét nghiệm máu kiểm tra lại, chỉ số đường huyết bị tăng do Tết vui, tôi ăn uống “thả cửa”. Cũng may tái khám sớm nên bác sĩ điều chỉnh thuốc lại và dặn tôi ăn uống đúng bữa, khoa học để ổn định đường huyết”.
Bà Thạch Thị Sơn (xã Bình Phú) nhập viện Khoa Nội Tim mạch BVĐK Trà Vinh trong tình trạng mệt mỏi, khó thở, suy tim, suy thận, nhiễm trùng bàn chân do biến chứng đái tháo đường. Nguyên nhân cũng do thiếu kiểm soát đường huyết, mỡ máu, chưa tầm soát các vấn đề bệnh đồng mắc. Đáng lưu ý, bệnh nhân không khám định kỳ trước Tết, và những ngày nghỉ Tết dù có mệt nhưng “né” đi bệnh viện ngày Tết nên bệnh diễn biến nặng hơn, phải nhập viện điều trị.
![]() |
| BS Trung Tín tư vấn sức khỏe cho người dân đến khám sức khỏe định kỳ sau Tết. |
Theo TS.BS Nguyễn Trung Tín- Giám đốc BVĐK Triều An Loan Trâm, sau Tết, số ca khám vì đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy, táo bón hay đau thượng vị thường tăng cao tại bệnh viện, đặc biệt ở người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, gout, mỡ máu, bệnh gan hoặc thận mạn tính.
Anh Lê Bá Long (phường Tân Ngãi) cho biết: “Sau mấy ngày Tết với nhịp sinh hoạt đảo lộn, rồi những tiệc sum họp tôi có uống quá đà nên tôi bắt đầu xuất hiện cảm giác mệt mỏi, chán ăn, đầy bụng, đau đầu, mất ngủ. Đi khám, xét nghiệm lại đường lên và huyết áp cao”. Còn chú Nguyễn Văn Sao (xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp) bị rối loạn tiêu hóa, ói ra máu. Bác sĩ chỉ định cho anh siêu âm, kiểm tra dịch ổ bụng và xét nghiệm chức năng gan.
“Đáng chú ý, mỗi người cũng cần kiểm tra sức khỏe tổng quát không chỉ là cách để đánh giá tình trạng cơ thể mà còn là bước khởi đầu cho một lối sống lành mạnh hơn sau Tết. Qua kết quả kiểm tra, mọi người sẽ nhận được những lời khuyên hữu ích từ bác sĩ về chế độ ăn uống, vận động, nghỉ ngơi và cách quản lý căng thẳng. Điều này giúp mọi người sớm quay lại nhịp sống thường ngày; xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe lâu dài. Phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh lý tiềm ẩn sẽ giúp tiết kiệm chi phí cũng như thời gian điều trị, cải thiện chất lượng cuộc sống và tăng tuổi thọ”- BS Trung Tín khuyến cáo.
Theo BS Trung Tín, nguyên nhân là do chế độ ăn uống, ngủ, nghỉ không điều độ, lạm dụng rượu bia trong những ngày Tết ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, trong đó gan bị ảnh hưởng nhiều nhất, khiến nhiều người mắc các bệnh về tiêu hóa, hô hấp, tim mạch. Đáng lưu ý, các dấu hiệu như sốt cao, nôn ra máu, tiêu phân đen, lừ đừ, mờ mắt… cần được đưa đến cơ sở y tế ngay.
Để bảo vệ sức khỏe sau Tết, các bác sĩ khuyến cáo những gia đình có người già và trẻ nhỏ cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày, uống đủ nước, giữ gìn vệ sinh cá nhân. Đối với các bệnh nhân mắc bệnh nền như đái tháo đường, tim mạch, tăng huyết áp sau Tết cần đi tái khám theo lịch hẹn.
THÚY QUYÊN



