Nâng cao chất lượng hiệu quả chữa bệnh bằng châm cứu

Cập nhật, 09:32, Thứ Sáu, 12/05/2023 (GMT+7)

Ngày 11/5, Hội Châm cứu tỉnh Vĩnh Long tổ chức đại hội đại biểu khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Có 80 đại biểu đại diện cho trên 890 hội viên về dự đại hội. Đại hội đã bầu 21 đại biểu vào BCH mới nhiệm kỳ 2023-2028. Lương y Lê Bình An tái đắc cử Chủ tịch Hội châm cứu tỉnh.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam- Nguyễn Viết Thái đánh giá cao những đóng góp, cống hiến trong chăm sóc sức khỏe nhân dân của Hội Châm cứu tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ mới ông cũng lưu ý hội cần tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên và nâng cao chất lượng hiệu quả của phương pháp chữa bệnh bằng châm cứu và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc khác.

Nhiệm kỳ qua, Hội Châm cứu tỉnh đã tập trung nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên, phối hợp mở nhiều lớp đào tạo kỹ thuật viên châm cứu, xoa bóp, ấn huyệt và các phương pháp khác, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng các phương pháp không dùng thuốc. Trong nhiệm kỳ, các chi hội đã điều trị cho trên 2 triệu lượt bệnh nhân; thực hiện công tác an sinh xã hội trong công tác chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, vận động hỗ trợ quà, nhà tình thương, làm đường đan với tổng giá trị phúc lợi xã hội trên 111 tỷ đồng.

THÚY QUYÊN