Khẩn trương bổ sung sách giáo khoa đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh

06:32, 02/10/2026

Năm học 2026-2027 đã sang tuần học thứ tư, việc cung ứng sách giáo khoa (SGK) tại tỉnh cơ bản ổn định. Theo ghi nhận, đến ngày 30/9, toàn tỉnh vẫn còn thiếu khoảng 3.800 đầu sách, chủ yếu ở cấp THPT.

Thực tế này đòi hỏi ngành giáo dục, nhà trường và đơn vị phát hành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xử lý cụ thể từng trường hợp để bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh.

Phụ huynh tìm mua sách phục vụ việc học của con tại một nhà sách trên địa bàn tỉnh.
Phụ huynh tìm mua sách phục vụ việc học của con tại một nhà sách trên địa bàn tỉnh.

Sau 2 lần đến cửa hàng tìm mua, anh Nguyễn Thành Lập (phường Long Châu), vừa mua đủ SGK cho con đang học lớp 3. Anh Lập cho biết: “Trước đó, mua 2 lần nhưng chưa có sách tiếng Anh, lần này thì có rồi. Đến nay, con tôi đã đủ SGK, thuận tiện hơn trong học tập”.

Trong khi đó, con của anh Lê Hoàng Nam (phường Tân Hạnh) vẫn còn thiếu một quyển sách môn Khoa học tự nhiên. Những tiết học có sử dụng quyển sách này, em phải xem chung với bạn ngồi bên cạnh.

Thiếu một đầu sách, một số gia đình có nhiều con học ở các cấp khác nhau phải tìm giải pháp tạm thời để việc học không bị gián đoạn. Anh Nguyễn Văn Phú, ở xã Tam Bình, có 3 con đang học TH, THCS và THPT. Hiện các con anh còn thiếu một vài quyển SGK.

Nhìn chung, tình trạng thiếu SGK hiện nay chủ yếu mang tính cục bộ, tập trung vào một số đầu sách. Tuy nhiên, dù chỉ thiếu một quyển, học sinh vẫn gặp bất tiện khi chuẩn bị bài, tự học hoặc làm bài tập ở nhà. Việc xem chung sách với bạn chỉ là giải pháp tình thế, không thể kéo dài.

Tại Trường THCS - THPT Phan Văn Hòa (xã Cái Ngang) trường đông học sinh nhất tỉnh với gần 3.000 học sinh, việc cung ứng SGK đến nay cơ bản ổn định. Theo cô Đặng Ngọc Trinh - Quyền Hiệu trưởng nhà trường, trường chỉ còn thiếu một vài đầu sách ở lớp 6 và lớp 10. Đây là hai khối đầu cấp, thời gian đầu nhà trường phải sắp xếp, ổn định lớp nên một số phụ huynh mua sách chậm.

“Đơn vị cung ứng đã 2 lần giao sách theo danh sách đặt hàng. Nhà trường đang tiếp tục rà soát từng học sinh, xác định rõ tên sách còn thiếu để tổng hợp nhu cầu và có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Bên cạnh, nhà trường cho học sinh mượn SGK còn thiếu từ nguồn sách ở thư viện”- cô Trinh cho hay.

Về khả năng cung ứng, ông Phạm Chí Mẫn - Phó Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị Vĩnh Long cho biết, công ty đã chuyển SGK đến các trường theo đơn đặt hàng; một số đầu sách đang tiếp tục được bổ sung và giao về trường.

“Tại hệ thống cửa hàng của công ty, khoảng 90% đầu sách đã có đầy đủ, chỉ còn thiếu một số ít. Công ty đang tiếp tục đặt hàng, tiếp nhận sách in mới để bổ sung” - ông Mẫn cho biết.

Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Trang - Cửa hàng trưởng Nhà sách Fahasa Vĩnh Long, nguồn SGK tại nhà sách hiện tương đối ổn định, chỉ thiếu rất ít đầu sách, chủ yếu ở một số môn không phải môn học chính.

Ông Võ Văn Bé Hai- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, sở yêu cầu các cơ sở giáo dục cập nhật hàng ngày số học sinh còn thiếu SGK. Tính đến ngày 30/9, toàn tỉnh còn thiếu 3.880 quyển SGK thuộc 10/221 đầu sách, chủ yếu tập trung ở một số đầu sách cấp THPT.

“Ngành giáo dục đang phối hợp với các đơn vị cung ứng, khẩn trương bổ sung và chuyển sách về các trường, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Ngay trong chiều 1/10, đơn vị cung ứng tiếp tục giao sách về các trường”- ông Võ Văn Bé Hai cho hay.

Nhìn chung, tình hình SGK trong tỉnh tương đối được bảo đảm, sự phối hợp đồng bộ giữa ngành giáo dục, nhà trường, đơn vị cung ứng và phụ huynh đang được thực hiện, để mỗi học sinh sớm có đủ sách, bảo đảm việc học diễn ra liên tục và bình đẳng cho mỗi học sinh.

Trước tình trạng thiếu SGK tại một số địa phương, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu xác định chính xác số học sinh chưa có đủ sách đến từng trường, từng địa bàn; làm rõ nguyên nhân, phương án xử lý và thời hạn hoàn thành đối với từng trường hợp. Các đơn vị phát hành phải thiết lập đầu mối tiếp nhận phản ánh, tổ chức cung ứng ngay, đồng thời tạo điều kiện để giáo viên, học sinh sử dụng miễn phí SGK điện tử trong thời gian chờ sách in. Trong lúc chờ bổ sung, nhà trường có thể phát huy tủ sách dùng chung, điều chuyển những quyển còn sử dụng tốt và hướng dẫn học sinh khai thác bản điện tử.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh