Xúc tiến lập tour du lịch Cần Thơ - Campuchia

Cập nhật, 22:36, Thứ Tư, 20/07/2022 (GMT+7)

 

Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Cần Thơ trao quà lưu niệm cho đoàn Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia.
Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Cần Thơ trao quà lưu niệm cho đoàn Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ vừa tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia, do Ngài Thok Sokhom - Phó Quốc vụ khanh Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia làm trưởng đoàn.

Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác du lịch. Số du khách Việt Nam đến Campuchia thường xuyên đứng thứ hai trong các nước gửi khách du lịch đến Campuchia (đạt trên 900.000 lượt năm 2019).

Tại buổi làm việc, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Cần Thơ cho biết sau một thời gian dài du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, hiện nay nhiều du khách Việt Nam nói chung, Cần Thơ nói riêng đang tìm kiếm tour đi nước ngoài, trong đó Campuchia là một trong những điểm đến yêu thích.

Ngoài ra, ngành du lịch 2 quốc gia hiện đang xem xét kết nối Cảng du lịch quốc tế Kampot ở Campuchia với Phú Quốc, Kiên Giang và các địa phương khác ở Việt Nam nhằm tạo ra các gói du lịch chung. Riêng tại Cần Thơ, ông Dương Tấn Hiển nhấn mạnh rất hân hạnh khi Bộ Du lịch Campuchia tổ chức sự kiện quảng bá du lịch Campuchia tại đây, hy vọng Campuchia sẽ tiếp tục hỗ trợ TP. Cần Thơ tăng cường hoạt động hợp tác về lĩnh vực du lịch với các đối tác Campuchia.

Ngài Thok Sokhom - Phó Quốc vụ khanh Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia bày tỏ sự vui mừng khi ngành du lịch 2 nước kết nối trở lại. Về Cần Thơ, ngài ấn tượng với một đô thị miền sông nước có hệ thống sông ngòi chằng chịt, diện tích vườn cây ăn trái và đồng ruộng lớn, nổi tiếng với các địa điểm du lịch mang nét sinh hoạt đặc trưng của văn hóa Nam Bộ như: bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng…

Đặc biệt, ngài Thok Sokhom đánh giá cao mô hình du lịch kết hợp khám chữa bệnh của Cần Thơ nói riêng, Việt Nam nói chung. Theo thống kê sơ bộ, tỷ lệ người dân Campuchia chọn Việt Nam làm điểm du lịch chữa bệnh khá cao. Điều này dựa trên năng lực của đội ngũ y tế Việt Nam, cũng như mức chi phí khá “dễ chịu”.

Để thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị, thời gian tới, Ngài Thok Sokhom - Phó Quốc vụ khanh Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia sẽ làm cầu nối đề xuất thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nhằm quảng bá, phát triển du lịch Việt Nam – Campuchia./.

Theo Hồng Phương/VOV-ĐBSCL