Sáng 10/10/2026, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Ninh, TP Cần Thơ tổ chức Lễ bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn.
![]() |
| Đoàn Thanh niên EVNGENCO2 cùng đại diện chính quyền địa phương thực hiện nghi thức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Lý Thị Vui tại ấp Chông Nô, xã An Ninh, TP Cần Thơ. |
Đến dự buổi lễ có đồng chí Lâm Huông – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Ninh; lãnh đạo Hội Nông dân xã, các đồng chí lãnh đạo các ngành, phòng trực thuộc UBND xã, bí thư, Trưởng ban nhân dân, Trưởng ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể ấp Chông Nô và ấp Xà Lan xã An Ninh. Đại diện Đoàn Thanh niên EVNGENCO2 có đồng chí Nguyễn Huỳnh Phúc – Phó Bí thư.
Dịp này, EVNGENCO2 đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 căn nhà với tổng số tiền 100 triệu đồng (50 triệu đồng/căn) cho gia đình bà Lý Thị Vui (ấp Chông Nô) và gia đình ông Kim Đông (ấp Xà Lan), xã An Ninh, TP Cần Thơ. Những căn nhà mới khang trang, kiên cố không chỉ giúp các gia đình có nơi ở an toàn mà còn góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, vơi bớt khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống và an tâm lao động, vươn lên phát triển kinh tế gia đình.
Nhân dịp này, chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ đã trao tặng những phần quà thiết thực đến các gia đình, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và động viên các hộ tiếp tục nỗ lực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm xã hội, tuổi trẻ EVNGENCO2 tiếp tục đồng hành cùng Tổng công ty trong các hoạt động vì cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, chung tay xây dựng xã hội ngày càng đoàn kết, nghĩa tình và phát triển bền vững.
Từ đầu năm 2026, EVNGENCO2 và các đơn vị thành viên đã hỗ trợ xây dựng 30 căn nhà tình nghĩa tại nhiều địa phương trên cả nước, với tổng kinh phí 1,78 tỷ đồng. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm xã hội của EVNGENCO2, góp phần chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đồng thời thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Tổng công ty với chính quyền địa phương và cộng đồng.
Bảo Trân


