Hành trình tìm lại tên cho những người nằm xuống

15:27, 14/10/2026

Vĩnh Long đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ (HCLS) phục vụ xét nghiệm ADN. Mỗi mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định, gửi gắm niềm mong mỏi tìm lại tên tuổi, quê hương cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Ngày 5/10, Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không – Không quân và các tỉnh, thành thuộc Quân khu tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ (HCLS) bằng máy bay vận tải quân sự, phục vụ công tác giám định ADN.
Ngày 5/10, Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không – Không quân và các tỉnh, thành thuộc Quân khu tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ (HCLS) bằng máy bay vận tải quân sự, phục vụ công tác giám định ADN.

Mỗi mẫu sinh phẩm, một niềm hy vọng

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

Nếu tính từ ngày 27/5 – thời điểm tổ chức làm trước, đến ngày hoàn thành lấy mẫu tại 29 nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) trên địa bàn tỉnh (10/10) là hơn 4 tháng. Trong khoảng thời gian đặc biệt đó, các lực lượng làm nhiệm vụ đi qua từng nghĩa trang, dừng chân bên từng phần mộ, cẩn trọng trong từng thao tác lấy mẫu, bảo quản và bàn giao.

Tại các NTLS, thành viên đội lấy mẫu khẩn trương bắt tay vào công việc, tranh thủ từng ngày, từng giờ để đẩy nhanh tiến độ. Dưới cái nắng gay gắt hay những lúc thời tiết không thuận lợi, màu xanh áo lính, màu áo trắng của nhân viên y tế vẫn miệt mài bên từng phần mộ. Mỗi người một phần việc, người thực hiện các thao tác khai mở, lấy mẫu; người phụ trách kiểm tra, bảo quản, hoàn thiện thông tin, hồ sơ. Các khâu được phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong sự tập trung cao độ và tính chính xác ở từng thao tác.

Thiếu tá Hà Thái Ngọc- nhân viên quân y Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, nhiều cán bộ quân y lần đầu tham gia lấy mẫu HCLS nhưng đều ý thức phải tuân thủ nghiêm các quy định để bảo đảm chất lượng mẫu phẩm. Theo Thiếu tá Hà Thái Ngọc, đây là nhiệm vụ đặc biệt, đòi hỏi sự chính xác trong từng thao tác và sự cẩn trọng trong từng khâu thực hiện.

Nhân viên y tế làm nhiệm vụ lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Minh.
Nhân viên y tế làm nhiệm vụ lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Minh.

Từng lớp đất, cát được bóc tách cẩn thận; từng phần mộ được xử lý với sự tỉ mỉ, thận trọng, không để sự vội vàng làm ảnh hưởng đến yêu cầu chuyên môn. Khối lượng công việc lớn, điều kiện thực hiện có lúc không thuận lợi, nhưng các lực lượng vẫn bền bỉ bám nhiệm vụ, nỗ lực hoàn thành từng phần việc theo tiến độ đề ra. Với cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế, đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là công việc mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Binh nhất Lê Quốc Đạt- Đại đội Trinh sát- Cơ giới 3 chia sẻ: Quá trình thực hiện nhiệm vụ, từng thành viên trong tổ luôn nhắc nhau giữ đúng quy trình, thao tác cẩn thận và phối hợp chặt chẽ ở từng công đoạn. Với Đạt và những chiến sĩ trẻ tham gia chiến dịch, đây không chỉ là nhiệm vụ thiêng liêng phải làm tròn trách nhiệm và thật tốt mà còn thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng LS đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Song song với việc lấy mẫu là công tác số hóa dữ liệu. Mỗi mẫu sinh phẩm được gắn mã định danh tương ứng với vị trí phần mộ, thời điểm lấy mẫu cùng hình ảnh của toàn bộ quy trình thực hiện trước khi cập nhật vào phần mềm quản lý dữ liệu HCLS và cơ sở dữ liệu quốc gia làm cơ sở phục vụ việc đối sánh ADN với thân nhân LS trên phạm vi cả nước.

Vượt tiến độ, hoàn thành mục tiêu lấy mẫu

Tỉnh Vĩnh Long có 33 NTLS với 41.712 phần mộ. Qua rà soát, có 4.871 mộ LS chưa có thông tin tại 29 NTLS cần được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN trong Chiến dịch 500 ngày đêm. Khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, trang thiết bị, quy trình chuyên môn.

BCĐ 515 tỉnh đã triển khai các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; thành lập tổ công tác liên ngành và 4 đội lấy mẫu chuyên trách, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng. Công tác tập huấn được tổ chức để hướng dẫn các khâu lấy mẫu, số hóa thông tin, bảo quản, bàn giao mẫu và hoàn thiện hồ sơ. Việc hướng dẫn thực hành tại chỗ cũng được chú trọng để các lực lượng nắm chắc quy trình trước khi triển khai trên diện rộng.

Ngày 27/5/2026, tại NTLS tỉnh (phường Tân Ngãi), BCĐ 515 tỉnh tổ chức lấy mẫu thí điểm và bàn giao mẫu sinh phẩm từ các phần mộ chưa có thông tin. Đây là bước chuẩn bị để kiểm tra, hoàn thiện quy trình, xác định yêu cầu về lực lượng, phương tiện, hồ sơ, trang thiết bị và cơ chế phối hợp trước khi triển khai đồng loạt tại các NTLS trong tỉnh.

Nhiệm vụ nặng nề, yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt và thời gian thực hiện có hạn, BCĐ 515 tỉnh đã chủ động điều chỉnh mục tiêu, tiến độ lấy mẫu, bàn giao mẫu HCLS trên địa bàn. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu đối với 4.871 mộ LS chưa có thông tin tại 29 NTLS và các HCLS tìm kiếm, quy tập được để phục vụ giám định ADN, rút ngắn 5 tháng so với Kế hoạch số 15/KH-BCĐ ngày 22/5/2026 của BCĐ 515 tỉnh.

Cơ quan thường trực BCĐ 515 tỉnh là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khẩn trương phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức triển khai nhiệm vụ, phân công lực lượng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bám sát mục tiêu và tiến độ đề ra. Kết quả, đến ngày 10/10/2026, tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu tại 29 NTLS, với 5.145 mộ được lấy mẫu, vượt chỉ tiêu 4.871 mộ đặt ra ban đầu. Không chỉ vượt chỉ tiêu về số lượng, kết quả này còn thể hiện nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn kế hoạch đã được điều chỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng phần việc.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng phần việc.

Tính đến ngày 10/10/2026, tỉnh Vĩnh Long đã lấy được 4.495 mẫu sinh phẩm đối với 5.145 phần mộ LS tại 29 NTLS, hoàn thành mục tiêu lấy mẫu trong Chiến dịch 500 ngày đêm. Các mẫu được lấy theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm tính chính xác; được quản lý, bảo quản, hoàn thiện hồ sơ, cập nhật và số hóa dữ liệu theo quy định. Đến nay, tỉnh đã bàn giao 3.546 mẫu HCLS cho Viện Pháp y Quân đội và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an để giám định ADN.

Theo Đại tá Lê Quang Vũ- Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, số mẫu HCLS chưa bàn giao được Sở Nội vụ lưu giữ tạm thời tại Phòng lưu mẫu của NTLS tỉnh. Dự kiến cuối tháng 10, Quân khu sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương tiếp tục vận chuyển, bàn giao mẫu trong đợt 2. Đây là bước tiếp nối trong quá trình đưa các mẫu sinh phẩm đến cơ quan chuyên môn phục vụ giám định ADN.

Hoàn thành lấy mẫu là một dấu mốc quan trọng trong quá trình thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm ở Vĩnh Long. Từ những mẫu sinh phẩm được thu thập, bảo quản và bàn giao cẩn trọng, cơ hội tìm lại tên tuổi, quê quán cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc được mở rộng thêm. Đó cũng là niềm mong mỏi mà các lực lượng gửi gắm trong từng phần việc đã hoàn thành, với hy vọng một ngày nào đó, những người lính đã nằm lại nơi nghĩa trang sẽ được trở về với tên tuổi của mình, với gia đình và quê hương.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh