Sáng 30/9, Hội đồng Chính sách phường An Hội phối hợp với Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) tổ chức tìm kiếm, quy tập HCLS trên địa bàn khu phố An Thuận A.
![]() |
| Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn khu phố An Thuận A. |
Thông tin ban đầu được ông Đỗ Tuấn Khải, sinh năm 1964, ở khu phố An Thuận A, cung cấp. Theo lời kể của cô ruột ông Khải là bà Đỗ Thị Kim Anh, trong kháng chiến chống Pháp, ba của bà từng tham gia Việt Minh. Bà Kim Anh cho biết từng chứng kiến ba mình chôn cất khoảng 3 thi thể tại 2 vị trí trên phần đất của gia đình; những người này đều tham gia cách mạng.
Ngày 26/7/2026, bà Kim Anh từ TP Hồ Chí Minh về quê và cung cấp thông tin về khu vực ba bà từng chôn cất 3 thi thể trong thời chiến. Với mong muốn các hài cốt được xác minh danh tính, tìm được thân nhân và an táng chu đáo, qua đó thể hiện sự tri ân đối với các liệt sĩ, thông tin đã được cơ quan chức năng tiếp nhận, xác minh.
Sau khi nắm bắt thông tin, Hội đồng Chính sách phường An Hội phối hợp với đơn vị chuyên môn xác minh tại thực địa, nơi người dân cung cấp vị trí chôn cất liệt sĩ trên phần đất của bà Trương Thị Thanh Nguyên, khu phố An Thuận A. Trên cơ sở đó, Hội đồng Chính sách phường tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện quy trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.
Sau nghi thức, Đội Tìm kiếm, quy tập HCLS tiến hành tìm kiếm vị trí chôn cất các liệt sĩ. Với quyết tâm sớm tìm thấy và xác minh danh tính các liệt sĩ, lực lượng tìm kiếm mong muốn góp phần tri ân công lao, đóng góp của các liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Tin, ảnh: HỒNG QUỐC


