Từng bước nâng chất lượng giáo dục tại xã đảo Hòa Minh

11:08, 30/09/2026

Thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục phổ thông theo Phương án 12519 của UBND tỉnh, xã Hòa Minh giảm từ 4 trường học còn 3 trường. Trong đó, Trường THCS-THPT Hòa Minh đang dần ổn định tổ chức, tiến tới nâng chất lượng giáo dục, thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao dân trí tại xã đảo Hòa Minh.

Giờ học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh của học sinh Trường THCS-THPT Hòa Minh. Ảnh: NGỌC XOÀN
Giờ học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh của học sinh Trường THCS-THPT Hòa Minh. Ảnh: NGỌC XOÀN

Trường THCS-THPT Hòa Minh được sáp nhập từ Trường THPT Hòa Minh và THCS Hòa Minh, có quy mô 44 lớp, trên 1,6 ngàn học sinh. Số lượng biên chế 93 người, trong đó, 40 giáo viên THCS, 45 giáo viên THPT, còn lại là ban giám hiệu và nhân viên.

Thầy Trần Văn Tâm- Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Hòa Minh cho biết: Sau sắp xếp, trường đã rà soát, bố trí và phân công đội ngũ nhằm bảo đảm hoạt động giáo dục năm học 2026-2027 được thực hiện liên tục, ổn định.

Trong đó, việc phân công nhiệm vụ chuyên môn, thời khóa biểu được ban giám hiệu họp, trao đổi, chú trọng phân công đúng chuyên môn, phù hợp năng lực, vị trí việc làm và cân đối giữa 2 điểm trường và kiện toàn các tổ chuyên môn. Đồng thời, tổng hợp những vị trí còn thiếu hoặc chưa phù hợp nhằm đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.

Trước đây, được đầu tư xây dựng trường có cấp THPT trên địa bàn xã đảo Hòa Minh là nỗ lực lớn của lãnh đạo tỉnh nhằm nâng cao dân trí trên địa bàn 2 xã Long Hòa và Hòa Minh.

Việc đầu tư cơ sở vật chất được quan tâm thực hiện dần, tuy nhiên, trước những yêu cầu đổi mới, nâng chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất của trường chưa đáp ứng kịp nhưng ban giám hiệu, giáo viên trường nỗ lực khắc phục, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục văn hóa, đạo đức cho học sinh. Vì vậy, sau sắp xếp, trường rà soát hiện trạng phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng, thư viện, thiết bị dạy học… kết quả, còn thiếu phòng học, phòng bộ môn, sân chơi, bãi tập.

Thầy Trần Văn Tâm cho biết thêm: Yêu cầu trước mắt là ổn định tổ chức bộ máy, giữ thông suốt hoạt động dạy học, tăng cường trao đổi chuyên môn giữa giáo viên 2 điểm trường để vừa tinh gọn bộ máy vừa nâng chất lượng giáo dục, nhất là bảo đảm quyền lợi chính đáng của học sinh.

Còn cơ sở vật chất đáp ứng theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trường đã lập dự toán, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung đầu tư. Trước mắt là chú trọng sử dụng hiệu quả nguồn lực được đầu tư nhằm nâng chất lượng dạy học. Ngoài ra, kiến nghị Sở GD-ĐT bổ sung 1 giáo viên môn Giáo dục quốc phòng và an ninh và một số vị trí nhân viên y tế, thư viện cò thiếu so với nhu cầu thực tế.

Hoạt động dạy học tại 2 điểm trường vẫn duy trì ổn định, không ảnh hưởng đến việc dạy và học. Sau sắp xếp, ban giám hiệu thuận lợi hơn trong phân công, điều tiết giáo viên giữa điểm chính và phân hiệu, bảo đảm chất lượng dạy học.

Cô Nguyễn Thị Hồng Cẩm- giáo viên dạy môn Ngữ văn chia sẻ: 20 năm công tác tại vùng điều kiện còn khó khăn, xã đảo, điều tôi và giáo viên trường mong muốn là truyền đạt kiến thức và giáo dục đạo đức học sinh được tốt nhất có thể. Năm nay, thực hiện chủ trương sáp nhập trường, lực lượng giáo viên cơ bản không bị ảnh hưởng, chúng tôi vẫn tập trung công tác giảng dạy, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong tổ Ngữ văn có giáo viên được phân công dạy điểm chính và phân hiệu nhưng 2 điểm chỉ cách nhau khoảng 6km nên cũng không gặp khó khăn, chủ yếu là bảo đảm giáo viên dạy đủ tiết, phù hợp với yêu cầu môn học và học sinh, từng bước nâng chất lượng giáo dục của trường.

Qua gần 1 tháng bước vào năm học 2026-2027 với quy mô và bộ máy mới, ban giám hiệu, giáo viên, học sinh Trường THCS-THPT Hòa Minh đã dần quen, việc dạy và học diễn ra ổn định, hiệu quả. Tin rằng, với sự ổn định từ bộ máy và việc sử dụng hiệu quả nguồn lực được đầu tư sẽ từng bước nâng dần chất lượng dạy học, bảo đảm điều kiện học tập và sự phát triển của học sinh, góp phần nâng cao dân trí và sự phát triển kinh tế- xã hội tại xã đảo Hòa Minh trong thời gian tới.

NGỌC XOÀN

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh