Tỉnh hiện có trên 20,2% dân số từ 60 tuổi trở lên. Già hóa dân số đặt ra yêu cầu hoàn thiện hệ thống chăm sóc người cao tuổi (NCT) theo hướng toàn diện, từ chăm sóc sức khỏe, quản lý bệnh mạn tính đến xây dựng môi trường sống thân thiện, tạo điều kiện để NCT được giao lưu, kết nối và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.
![]() |
| Duy trì vận động, kết nối cùng bạn bè giúp người cao tuổi tăng cường sức khỏe và có thêm niềm vui trong cuộc sống. |
Kết nối để sống vui, sống khỏe
Sau khi nghỉ hưu, cô Nguyễn Thị Cúc, 68 tuổi, cựu giáo viên ở phường Phước Hậu, không để những ngày tháng của mình chỉ xoay quanh việc ở nhà. Buổi sáng cô tập aerobic, ăn sáng, uống cà phê cùng bạn bè; buổi chiều đi bộ với chồng. Khi có dịp, cô tham gia các chuyến đi, họp mặt bạn bè hoặc hoạt động thiện nguyện. Có bạn bè để gặp, có hoạt động để tham gia, cô cảm thấy mình trẻ hơn, lạc quan hơn và khỏe hơn.
Còn ông Nguyễn Văn Ba, 70 tuổi, ở phường Thanh Đức, duy trì thói quen đi bộ kết hợp chơi cờ tướng. Theo ông, vận động giúp cơ thể khỏe mạnh; gặp gỡ, trò chuyện và chơi cờ cùng bạn bè giúp tinh thần thư thái, đầu óc minh mẫn, cuộc sống thêm niềm vui. Những hoạt động giản dị này góp phần giúp người cao tuổi (NCT) sống vui, sống khỏe, tiếp tục gắn kết với cộng đồng. Đây cũng là những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy quá trình già hóa khỏe mạnh.
Từ nhu cầu đó, phường Long Châu triển khai thí điểm mô hình “Địa chỉ sinh hoạt cộng đồng cho NCT”, tạo không gian để NCT gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sống và tham gia hoạt động phù hợp. Mô hình bước đầu có 63 thành viên, do bà Lê Thị Hiền- Chủ tịch Hội NCT phường Long Châu làm chủ nhiệm. Ngoài văn nghệ, thể thao, mô hình còn hướng đến giúp NCT tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tư vấn pháp luật, kỹ năng chuyển đổi số và phòng ngừa nguy cơ trong cuộc sống.
Thông qua hoạt động cộng đồng, kinh nghiệm và khả năng đóng góp của NCT tiếp tục được phát huy. Ông Đoàn Văn Huệ- Chủ tịch UBND phường Long Châu, cho biết địa phương tiếp tục tuyên truyền, huy động nguồn lực xã hội và phối hợp duy trì, phát huy hiệu quả mô hình, tạo môi trường để NCT được chăm lo và tiếp tục phát huy vai trò trong cộng đồng.
Chăm sóc người cao tuổi cả y tế và sự đồng hành
Niềm vui tuổi già đến từ những buổi tập rộn tiếng cười và được vun đắp từ sự chăm sóc y tế kịp thời, gần gũi.
BS.CK2 Võ Thị Quế Chi- Trưởng Khoa Lão, BVĐK Trà Vinh cho biết: Mục tiêu điều trị là giảm đau hay kiểm soát một chỉ số bệnh lý, quan trọng hơn là giúp NCT duy trì khả năng tự chăm sóc và chất lượng cuộc sống.
“Ngay cả những thay đổi trong tính cách của người già cũng cần được nhìn dưới góc độ này. Một cụ già trở nên cáu gắt có thể đang chịu đau, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, lo sợ hoặc cảm thấy mình trở thành gánh nặng cho người thân. Hiểu được nguyên nhân phía sau những biểu hiện ấy giúp nhân viên y tế và gia đình có cách chăm sóc phù hợp hơn”, BS Quế Chi cho biết.
Ở tuyến cơ sở, sự chăm sóc ấy bắt đầu từ những điều gần gũi. Trạm y tế vừa khám, chữa bệnh ban đầu, vừa theo dõi, quản lý sức khỏe, tư vấn điều trị cho người dân.
Tại Trạm Y tế xã Trà Côn, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, đặc biệt cho NCT và đồng bào Khmer, được chú trọng. Bà Thạch Thị Hồng, 73 tuổi, ở ấp Ngãi Lộ A, vừa đến trạm khám và nhận thuốc huyết áp. “Sáng nay, tui ghé trạm để khám và lấy thuốc huyết áp về uống. Bác sĩ còn dặn không được quên uống thuốc để điều chỉnh lại huyết áp và phòng bị đột quỵ”, bà Hồng cho biết.
BS.CK1 Đặng Văn Đầy- Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Trà Côn, cho biết với NCT hay quên, khi cấp thuốc phải hướng dẫn kỹ thuốc nào uống buổi sáng, thuốc nào uống buổi chiều; đặc biệt thuốc điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường phải nhắc các cô chú uống đúng liều, đúng thời gian.
Sống lâu, sống khỏe
Được chăm sóc sức khỏe là nền tảng, nhưng để tuổi già thực sự có chất lượng, NCT còn cần đời sống tinh thần, khả năng tự chủ và sự tôn trọng.
Tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, gần 80 NCT hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật, mắc bệnh tâm thần, cô đơn hoặc không nơi nương tựa đang được chăm sóc. Bà Từ Thị Mai, 85 tuổi, đã sống tại đây hơn 40 năm. Những người chăm sóc không phải người thân ruột thịt, nhưng sự quan tâm của cán bộ, nhân viên trung tâm cùng những tấm lòng hảo tâm khiến nơi đây giống như một gia đình.
TS.BS Hồ Thị Thu Hằng- Giám đốc Sở Y tế, cho rằng tuổi già có chất lượng còn được nhìn từ môi trường sống, gia đình, bạn bè và cơ hội tiếp tục đóng góp. Tuổi già khỏe mạnh không có nghĩa là không mắc bệnh. Đó có thể là khi bệnh được phát hiện sớm và kiểm soát tốt; thuốc được sử dụng an toàn; người bệnh vẫn có thể tự chăm sóc bản thân và quan trọng hơn, là cảm thấy mình vẫn có ích.
Để NCT “sống lâu, sống khỏe”, điều cần thiết là thêm những năm tuổi thọ mà ở số năm mỗi người có thể sống khỏe mạnh, tự chủ và hạnh phúc.
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN



