Triều cường những ngày cuối tháng 9/2026 gây ngập nhiều tuyến đường, khu dân cư và chợ truyền thống, ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, mua bán và đời sống sinh hoạt của người dân.
Cùng với tình trạng ngập lụt, nguy cơ sạt lở (SL) bờ sông, bờ bao tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi ngành chức năng và địa phương tăng cường kiểm tra địa bàn xung yếu, chủ động triển khai giải pháp bảo vệ sản xuất và an toàn dân sinh.
![]() |
| Triều cường khiến việc đi lại của người dân tại nhiều tuyến đường ở phường Tân Hạnh gặp khó khăn. Ảnh: THẢO LY |
Nước ngập gây khó khăn giao thông, buôn bán
Những ngày qua, triều cường khiến nước từ hệ thống cống tràn lên gây ngập cục bộ tại các phường Long Châu, Phước Hậu, Tân Hạnh. Nước dâng cao đúng thời điểm người dân đi làm và học sinh đến trường khiến việc di chuyển gặp nhiều trở ngại.
Ghi nhận thực tế trên đường Phó Cơ Điều, đoạn từ Phân hiệu ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh (phân hiệu Vĩnh Long) đến ngã tư dẫn vào chợ Tân Hạnh (phường Tân Hạnh), nước ngập sâu trong giờ cao điểm buổi sáng ngày 29/9. Nhiều phương tiện phải di chuyển chậm qua đoạn nước sâu, một số xe máy bị chết máy giữa đường.
Chị Lê Hữu Hạnh (phường Long Châu), nhân viên cửa hàng trên đường Trần Đại Nghĩa, cho biết nước ngập đúng lúc đi làm và tan tầm. Để tránh xe bị chết máy, chị phải ở lại nơi làm việc muộn hơn, chờ nước rút bớt mới về nhà.
Tại khu vực chợ Phước Hậu điểm 1 (phường Phước Hậu), nước dâng cao tràn vào khu vực kinh doanh làm hoạt động mua bán trầm lắng do người dân ngại di chuyển qua đoạn ngập. Đóng cửa quầy hàng sớm hơn thường lệ 2 giờ, chú Lê Thanh Tân, tiểu thương bán trái cây tại chợ Phước Hậu, tất bật cùng người thân kê các thùng hàng lên cao 50cm so với mặt đường để tránh hư hỏng.
Gắn bó hơn 5 năm buôn bán tại đây, chú Tân cho biết ngập lụt do mưa lớn kết hợp triều cường khiến việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Rút kinh nghiệm từ những đợt ngập trước, đầu tháng này chú đã đắp thêm bao cát xung quanh quầy hàng làm vách ngăn nước.
Lấy mức nước cao nhất năm trước làm chuẩn, chú đắp nâng cao thêm vài chục centimet để dự phòng. Chú Tân lo lắng đợt triều cường con nước tháng 10 âl sắp tới chợ tiếp tục ngập sâu, làm giảm sức mua và ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu.
Cách đó không xa, chị Mai Thị Thúy Oanh, tiểu thương bán rau tại chợ Phước Hậu, liên tục di chuyển các rổ rau lên vị trí cao hơn khi nước tràn vào chợ. Theo chị Oanh, triều cường buổi sáng khiến khách khó vào chợ nên sức mua giảm mạnh. Đến buổi chiều, nếu gặp thêm mưa lớn, hoạt động buôn bán càng trầm lắng. Mưa nhiều khiến nguồn cung rau củ về chợ hạn chế, giá nông sản tăng cao nên tiểu thương không dám nhập hàng nhiều vì lo ngại hư hỏng khi ngập kéo dài.
Tăng cường kiểm tra, gia cố khu vực xung yếu
Theo Chi cục Thủy lợi, mực nước trên các sông chính những ngày qua dao động từ trên báo động I đến trên báo động III, gây ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt.
Triều cường gia tăng áp lực lên hệ thống đê bao, bờ sông và khu vực có nguy cơ SL. Trong tháng 9, tại xã Tân Phú ghi nhận đoạn SL đê bao ven sông Hàm Luông dài 30m, ăn sâu vào nửa thân đê; tại ấp Tiên Lợi có 2 đoạn SL tổng chiều dài 60m xuất hiện vết nứt lớn giữa thân đê. Tại xã Cái Nhum, bờ sông Cổ Chiên bị SL 50m, ăn sâu vào đất liền 10m và tiếp tục có dấu hiệu mở rộng.
![]() |
| Nước ngập làm hoạt động mua bán của tiểu thương chợ Phước Hậu điểm 1 (phường Phước Hậu) bị ảnh hưởng. Ảnh: THẢO TIÊN |
Thống kê từ đầu năm đến ngày 20/9, toàn tỉnh ghi nhận 174 điểm SL, sụt lún bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài hơn 12,3km, ảnh hưởng trực tiếp đến 295 hộ dân, ước tính thiệt hại tài sản trên 22,6 tỷ đồng. Riêng đợt triều cường từ ngày 9-15/9 đã gây ảnh hưởng tại nhiều địa phương.
Tại xã Song Phú, ngập lụt làm ảnh hưởng 180ha vườn cây ăn trái, tràn 11 đập, 3 cống và gần 12,9km đê bao giao thông. Tại xã Tân Phú, mưa lớn kết hợp triều cường gây SL 100m bờ bao, làm ngập 10ha cây ăn trái. Tại xã Nhị Long, SL khu vực Cồn Hô dài 100m, ăn sâu vào đất liền 2m.
Mới đây, khu vực đầu cồn Cái Gà (xã Chợ Lách) xảy ra SL nghiêm trọng, gây ngập 20ha đất sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng 20 hộ dân. Nguyên nhân chủ yếu do triều cường kết hợp mưa lớn. Tỉnh đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện xử lý sự cố, dời tuyến đê chính vào trong khoảng 5m và rà soát vị trí xung yếu để gia cố.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường- Lê Quang Răng cho biết ngành nông nghiệp tiếp tục theo dõi sát diễn biến khí tượng thủy văn và tình hình SL, tăng cường phối hợp dự báo, cảnh báo kịp thời để người dân chủ động ứng phó. Các tuyến đê, kè, bờ bao xung yếu được tăng cường kiểm tra nhằm sớm phát hiện dấu hiệu sụt lún, SL để có biện pháp xử lý phù hợp, hạn chế tối đa thiệt hại khi triều cường lên cao.
THẢO LY- THẢO TIÊN



