Gia đình nhà giáo tiêu biểu ở Tân Hòa

07:03, 04/08/2026

Luôn “giữ lửa” và “thắp lửa” cho chính tổ ấm của mình, gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào, nhất là những đóng góp lĩnh vực giáo dục và đào tạo, gia đình anh Lâm Nhất Luân và chị Lâm Thị Kiều Nương, ngụ Ấp 1, xã Tân Hòa nhiều năm liền đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” và luôn được xóm giềng yêu thương, quý mến.

Các thành viên gia đình anh Lâm Nhất Luân thường dành thời gian cùng làm việc nhà, chăm sóc hoa kiểng.
Các thành viên gia đình anh Lâm Nhất Luân thường dành thời gian cùng làm việc nhà, chăm sóc hoa kiểng.

Cùng là giáo viên, năm 2012 anh Luân và chị Nương nên duyên từ mái Trường Tiểu học Long Thới B. Quá trình công tác, tuy gặp những khó khăn nhất định nhưng cả hai luôn chia sẻ, động viên nhau, cùng lan tỏa yêu thương, xây dựng hạnh phúc gia đình.

Gia đình anh Luân được chính quyền địa phương và bà con quý trọng bởi truyền thống hiếu học. Cha mẹ anh đã nuôi dạy 6 người con học hành thành đạt và được trao tặng danh hiệu “Gia đình hiếu học”. Sau khi kết hôn, anh chị xây nhà riêng cạnh cha mẹ. Dù sống riêng, gia đình nhỏ vẫn luôn gắn bó, yêu thương và hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Gần 20 năm công tác thầy Luân và cô Nương đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, nhiều lần nhận bằng khen chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và đều được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Năm 2023, được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Hiện anh Lâm Nhất Luân được UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Nhiều người biết đến anh Luân với thành tích là một giáo viên có chuyên môn vững vàng, từng đạt nhiều giải trong các kỳ thi do ngành giáo dục tổ chức. Bên cạnh, anh chị cũng được biết đến khi tham gia Liên hoan Gia đình văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 và đạt giải Nhất. Đặc biệt, con gái Lâm Thảo Nguyên (12 tuổi) luôn ý thức chăm ngoan, học tốt, ngoài thành tích học tập ở trường, Thảo Nguyên còn nhận được nhiều giấy khen, chứng nhận các cấp khi tham gia các cuộc thi, hội thi.

Trong công việc và cuộc sống, vợ chồng anh Luân và chị Kiều Nương luôn thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, là tấm gương để học sinh và đồng nghiệp, hàng xóm noi theo. Với những kết quả nổi bật, anh Lâm Nhất Luân được Đảng bộ xã Long Thới tặng giấy khen có thành tích tiêu biểu trong “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (giai đoạn 2016-2020). Chị Lâm Thị Kiều Nương được Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác và trong thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” năm 2024.

Chị Kiều Nương chia sẻ: Là giáo viên dạy tiểu học, chúng tôi luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ, giáo dục học sinh ý thức học tập và nền nếp ngay từ tuổi nhỏ để hình thành thói quen, nhân cách tốt sau này. Mỗi khi muốn làm việc gì, chúng tôi đều trăn trở về những lợi ích và tác động xã hội, tránh sự hiểu lầm, dư luận không tốt.

Gia đình anh chị luôn tích cực tham gia phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, xã hội tại địa phương và quan tâm chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp trong giảng dạy và hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và uy tín của nhà trường. Nhiều năm liền gia đình anh chị đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu, được Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần (cũ) tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong việc xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu 5 năm liền 2018-2023 và được Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL tặng giấy khen “Gia đình văn hóa tiêu biểu tỉnh Trà Vinh năm 2023”.

Anh Luân bày tỏ: Được lãnh đạo các cấp quan tâm, tạo điều kiện công tác tốt, tôi tự nhủ sẽ nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ “trồng người”. Đồng thời, vun đắp tình cảm gia đình, xây dựng “tổ ấm” hạnh phúc, làm tiền đề để xây dựng xã hội hạnh phúc như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội càng tốt, xã hội tốt thì gia đình mới tốt”.

Đồng chí Trần Văn Nam- Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hòa đánh giá: Gia đình anh Lâm Nhất Luân là điển hình gia đình gương mẫu, tích cực trong các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, đặc biệt điển hình trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Anh Luân và chị Kiều Nương đều đạt nhiều thành tích trong công tác, góp phần nâng cao dân trí địa phương, học tập và làm theo Bác. Hơn nữa, trước những khó khăn sau sáp nhập xã, anh Luân đã tích cực hỗ trợ Phòng Văn hóa- Xã hội xã Tân Hòa trong công tác quản lý lĩnh vực giáo dục thời gian qua, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bài, ảnh: NGỌC XOÀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh