CHÙM ẢNH

Quy tập hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm thời chiến tranh ở xã Nhuận Phú Tân

16:25, 03/08/2026

Sáng 3/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long triển khai rà soát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS), tại nghĩa trang tạm (NTT) thời trong chiến tranh ở ấp Vĩnh Trị, xã Nhuận Phú Tân.

Lực lượng tìm kiếm tìm thấy một bộ hài cốt quấn nguyên vẹn trong một tăng, võng tại nghĩa trang tạm thời trong chiến tranh ở ấp Vĩnh Trị, xã Nhuận Phú Tân.
Lực lượng tìm kiếm tìm thấy một bộ hài cốt quấn nguyên vẹn trong một tăng, võng tại nghĩa trang tạm thời trong chiến tranh ở ấp Vĩnh Trị, xã Nhuận Phú Tân.

Trung tá Trần Huyền Vi - Đội trưởng Đội Tìm kiếm, quy tập HCLS lâm thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long cho biết: Đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 2 bộ HCLS.

Khu vực đang khai quật từng là NTT trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Sau ngày đất nước thống nhất, nơi đây được địa phương sử dụng làm nghĩa trang của xã”.

Do thời chiến, khu vực này nằm gần đồn địch nên việc mai táng liệt sĩ chủ yếu được thực hiện bí mật vào ban đêm. Nhiều mộ không dám đắp nấm, vị trí chôn cất không theo hàng lối nên qua thời gian rất khó xác định chính xác.

“Khi thực hiện chủ trương đưa HCLS từ nghĩa trang xã về nghĩa trang huyện trước đây, việc quy tập chủ yếu dựa vào các nấm mộ hiện hữu nên nhiều vị trí có khả năng còn sót HCLS” - Trung tá Trần Huyền Vi cho biết thêm.

Khu vực quy tập có diện tích khoảng 2.000m² thuộc ấp Vĩnh Trị, xã Nhuận Phú Tân (xã Khánh Thạnh Tân cũ).
Khu vực quy tập có diện tích khoảng 2.000m² thuộc ấp Vĩnh Trị, xã Nhuận Phú Tân (xã Khánh Thạnh Tân cũ).

Được biết, khu vực quy tập có diện tích khoảng 2.000m². Trước khi tổ chức đào tìm, lực lượng chức năng tiến hành rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Triển khai lấy mẫu sinh phẩm gồm 3 mẫu răng và 1 mẫu xương của hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy.
Triển khai lấy mẫu sinh phẩm gồm 3 mẫu răng và 1 mẫu xương của hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy.

Quá trình quy tập sẽ thực hiện việc lấy mẫu sinh phẩm, lập hồ sơ và bàn giao theo đúng quy định để phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Di vật được lấy ra từ túi áo (hay túi quần) của hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy, có thể nhận ra là chai dầu gió và những lọn dây giống dây đàn guitar.
Di vật được lấy ra từ túi áo (hay túi quần) của hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy, có thể nhận ra là chai dầu gió và những lọn dây giống dây đàn guitar.
Phần hài cốt liệt sĩ được thu gom lại trong một bó tăng, võng còn nguyên vẹn.
Phần hài cốt liệt sĩ được thu gom lại trong một bó tăng, võng còn nguyên vẹn.

Hoạt động quy tập dự kiến diễn ra khoảng 20 ngày, với sự tham gia của Đội tìm kiếm, quy tập HCLS lâm thời của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đội K90 thuộc Cục Chính trị Quân khu 9.

Việc tổ chức rà soát, quy tập, nhằm cụ thể hóa “Chiến dịch 500 ngày đêm” đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS với quyết tâm không để sót HCLS; đồng thời tiếp tục thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

THẠCH THẢO

 

 

Các tin khác