Ngày 3/8, thông tin từ BVĐK Vĩnh Long, các bác sĩ khoa Ngoại Tổng quát bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân (BN) nam 49 tuổi mang viên sỏi niệu quản trái khổng lồ, dài khoảng 5,5cm và nặng gần 100g đã tồn tại suốt 20 năm.
![]() |
| Bệnh nhân với viên sỏi được lấy ra thành công. |
Theo lời kể, người bệnh phát hiện sỏi đường tiết niệu từ 20 năm trước. Do các cơn đau xuất hiện từng đợt rồi tự giảm, BN đã chủ quan không tái khám hay điều trị. Viên sỏi ngày càng lớn, gây tắc nghẽn khúc nối bể thận- niệu quản (UPJ), khiến nước tiểu không lưu thông, ảnh hưởng chức năng thận trái.
Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật xẻ niệu quản lấy trọn viên sỏi kết hợp tạo hình niệu quản để bảo tồn thận. Ca mổ diễn ra thuận lợi, BN hồi phục tốt và xuất viện.
BS.CKI Trần Văn Nhiều khuyến cáo, sỏi tiết niệu giai đoạn đầu thường ít triệu chứng hoặc chỉ đau âm ỉ hông lưng. Nếu chậm trễ, bệnh có thể gây tắc nghẽn đường tiết niệu, ứ nước thận, nhiễm trùng, suy giảm chức năng thận hoặc phải phẫu thuật phức tạp. Khi có dấu hiệu đau hông lưng, tiểu khó, tiểu máu hoặc từng bị sỏi, người dân nên đến cơ sở y tế khám sớm để bảo vệ sức khỏe.
Tin, ảnh: SÔNG TRĂNG


