Trong những ngày cả nước đang hướng đến kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), có dịp trở về Tam Ngãi, để cảm nhận rõ hơn nhịp sống đang chuyển động trên vùng quê anh hùng. Những giá trị của quá khứ vẫn được gìn giữ, nhưng cách người dân thể hiện tình yêu quê hương hôm nay là chăm chỉ làm ăn, mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, chung sức xây dựng NTM.
![]() |
| Phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, góp phần tạo việc làm, nâng thu nhập cho người dân. |
Giữ ký ức, dựng xây cuộc sống mới
Xã Tam Ngãi có diện tích tự nhiên 61,31km², dân số hơn 40 ngàn người. Tam Ngãi là quê hương của nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Út (Út Tịch). Hình ảnh người phụ nữ kiên cường với tinh thần “còn cái lai quần cũng đánh” đã trở thành niềm tự hào của bao thế hệ.
Tại ấp Ngọc Hồ, Khu tưởng niệm nữ anh hùng Nguyễn Thị Út vẫn là địa chỉ quen thuộc của những chuyến về nguồn. Khu tưởng niệm được xây dựng trên diện tích khoảng 1,4ha, có khu tưởng niệm, nhà trưng bày truyền thống, tượng đài và các công trình phục vụ khách tham quan.
Giá trị của khu tưởng niệm nằm ở chỗ nơi đây không tách khỏi đời sống hiện tại. Những câu chuyện về người nữ anh hùng được kể lại cho học sinh, đoàn viên, cán bộ trong các chuyến về nguồn; còn bên ngoài khu tưởng niệm, một Tam Ngãi mới đang được xây dựng từ những công trình, phần việc hôm nay.
Ông Trần Văn Út Em- Phó Chủ tịch UBND xã Tam Ngãi, cho biết: Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, Đảng bộ và Nhân dân Tam Ngãi luôn nỗ lực tìm hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế. Từ đó, kinh tế địa phương có nhiều chuyển biến, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 75 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,03%.
Tại ấp Bưng Lớn, tuyến đường nông thôn dài hơn 1,2km đang được đầu tư thay cho những đoạn đường đan nhỏ, xuống cấp. Con đường mới chưa hoàn thành nhưng đã tạo niềm vui cho người dân. Với những hộ sống hai bên tuyến đường, thay đổi dễ nhận thấy nhất là việc đi lại, vận chuyển nông sản được dễ dàng hơn.
Ông Lê Văn Lâm, người dân ấp Bưng Lớn, bày tỏ: Khi địa phương triển khai công trình giao thông, thủy lợi gắn với nhu cầu của người dân thì bà con đồng tình ngay. Mỗi gia đình góp một phần đất, công sức để con đường hoàn thành, người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn.
Sự đồng thuận ấy có ý nghĩa đặc biệt ở một vùng quê mà mỗi tấc đất, vườn cây đều gắn với sinh kế. Khi người dân chấp nhận dành một phần lợi ích riêng cho công trình chung, con đường mới trở thành kết quả của sự chung sức giữa Nhà nước và Nhân dân cùng làm.
Bà Nguyễn Thị Thường, ngụ ấp Bưng Lớn, đã chứng kiến những thay đổi của quê hương Tam Ngãi qua nhiều năm. Theo bà, đời sống người dân hiện nay khá hơn trước rất nhiều, các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn được triển khai kịp thời, các mô hình sản xuất được đầu tư. Những ngôi nhà mới, nguồn vốn sản xuất, những tuyến đường được sửa chữa, nâng cấp đang làm diện mạo nông thôn thay đổi từng ngày.
Tạo sức bật từ nội lực
Nếu giao thông làm thay đổi không gian sống thì sản xuất đang làm thay đổi cách người dân tính toán sinh kế. Tam Ngãi có hơn 3 ngàn ha cây ăn trái và gần 2,5ha dừa, sản lượng ước trên 135 ngàn tấn/năm. Vấn đề đặt ra không còn là có bao nhiêu diện tích, mà làm thế nào để diện tích đó tạo ra giá trị cao hơn. Địa phương đã xây dựng 13 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 2 ngàn ha. Hai HTX đang tổ chức thu mua dừa để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu.
Mã số vùng trồng kéo theo những thay đổi trong cách sản xuất. Nông dân chú ý đến quy trình canh tác, chất lượng, truy xuất nguồn gốc; HTX tổ chức thu mua; doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào khâu tiêu thụ. Sản xuất vì thế từng bước gắn với yêu cầu của thị trường.
Tam Ngãi hiện có 73 doanh nghiệp, 6 HTX, 30 tổ hợp tác và 20 sản phẩm OCOP. Công ty TNHH Chế biến dừa sáp Cầu Kè (VICOSAP), sau hơn 5 năm hoạt động đã phát triển hơn 15 nhóm sản phẩm với 80 mã hàng chế biến sâu từ dừa sáp. Hiện công ty có 4 sản phẩm OCOP 5 sao và 7 sản phẩm OCOP 4 sao; sản phẩm được xuất khẩu chính ngạch sang nhiều nước như Nhật Bản, Anh, Mỹ, Đài Loan.
Ông Trần Duy Linh- Giám đốc Công ty TNHH Chế biến dừa sáp Cầu Kè, cho biết: Quá trình phát triển sản phẩm chế biến đã tạo thêm đầu ra cho dừa sáp, góp phần tạo sinh kế cho hàng chục hộ trồng dừa và việc làm cho hơn 50 lao động địa phương.
Từ sản xuất nông nghiệp đến chế biến, những mắt xích trong chuỗi giá trị đang dần được hình thành. Trong 7 tháng năm 2026, tổng giá trị sản phẩm của Tam Ngãi đạt gần 3 ngàn tỷ đồng; thành lập mới 11 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho gần 1 ngàn lao động.
Bên cạnh việc làm và thu nhập, cách chính quyền giải quyết thủ tục hành chính cho người dân cũng đang thay đổi. Hơn 8,2 ngàn hồ sơ hành chính được tiếp nhận, giải quyết đúng quy định; 100% hồ sơ được số hóa, tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu số hóa đạt 96%.
Tam Ngãi cũng đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tam Ngãi Trần Văn Út Em, địa phương sẽ tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh; phát triển khoa học- công nghệ, chuyển đổi số; tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển mã số vùng trồng, sản phẩm OCOP, vùng nguyên liệu tập trung và thu hút doanh nghiệp chế biến.
Tam Ngãi đang đi lên bằng chính những lợi thế của mình. Khi giá trị nông sản được nâng cao, hạ tầng tiếp tục hoàn thiện, người dân đồng hành và truyền thống quê hương được gìn giữ, những thành quả hôm nay sẽ tạo thêm động lực để Tam Ngãi phát triển nhanh hơn và bền vững hơn trên chặng đường phía trước.
Bài, ảnh: SƠN TUYỀN


