Chiều 28/8, UBND xã Long Hiệp tổ chức khánh thành cầu nông thôn liên ấp Nô Rè- Bến Nố nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).
![]() |
| Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu. |
Dự khánh thành có các đồng chí: Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Tuấn Thanh- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; Thượng tá Thiều Minh Tú, Phó Giám đốc chi nhánh Tân cảng ĐBSCL, thuộc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Long Hiệp; quý chức sắc tôn giáo, cán bộ hưu trí và đông đảo người dân.
![]() |
| Đại biểu phấn khởi đi trên chiếc cầu mới khánh thành, đưa vào sử dụng. |
Cầu liên ấp Nô Rè- Bến Nố (hiện là ấp Giồng Chanh - Nô Men) khởi công ngày 27/3, được thiết kế dài 27,6m, ngang 3,5m, kinh phí xây dựng 1,5 tỷ đồng do đồng chí Kim Ngọc Thái- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động Binh đoàn 20, thuộc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn hỗ trợ. Sau hơn 4 tháng thi công, cây cầu hoàn thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân địa phương.
![]() |
| Phó Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái tặng bằng khen của UBND cho Binh đoàn 20, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn. |
Phát biểu tại lễ khánh thành, Thượng tá Thiều Minh Tú, Phó Giám đốc chi nhánh Tân cảng ĐBSCL phấn khởi: ngoài sự hỗ trợ của đơn vị, cây cầu hoàn thành nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo địa phương, sự đóng góp của người dân. Mong rằng cây cầu mới sẽ phục vụ tốt việc đi lại, giao thương, giúp kinh tế địa phương phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, tạo thuận lợi để học sinh đến trường, đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Đồng chí Nguyễn Thị Tuấn Thanh- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Binh đoàn 20 đã chung tay giải quyết những nhu cầu thiết thực của đời sống người dân địa phương. Khẳng định đây là kết quả cụ thể của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị và nhân dân. Mong rằng chính quyền và người dân địa phương tiếp tục quản lý, bão dưỡng để cây cầu thực sự phát huy giá trị, phục vụ tốt nhu cầu của người dân địa phương.
Tin, ảnh: NGỌC XOÀN




