Hướng tới mục tiêu chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em ngay từ cơ sở, Vĩnh Long đang đồng loạt triển khai chương trình khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho trẻ mầm non và học sinh (HS) trên toàn địa bàn. Đây là nhiệm vụ cấp bách, giúp bảo đảm sức khỏe tốt nhất cho HS trước khi bước vào năm học mới.
![]() |
| Nhân viên y tế Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu khám và tư vấn chăm sóc sức khỏe răng miệng cho học sinh. Ảnh: P. HÂN |
Hàng ngàn học sinh được khám sức khỏe sàng lọc
Những ngày này, toàn bộ hệ thống chính trị tỉnh đang khẩn trương triển khai hoạt động khám sàng lọc sức khỏe người dân. Ghi nhận tại các địa phương cho thấy sự vào cuộc đồng bộ, nhịp nhàng giữa chính quyền địa phương, ngành Y tế và ngành Giáo dục để hoàn thành việc khám sức khỏe tổng quát cho HS trước ngày 20/9.
Tại phường An Hội, Trạm Y tế phường đang phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức chiến dịch khám sàng lọc miễn phí ngay tại trường. Trong các ngày 27 và 28/8, trạm đã tập trung khám cho học sinh Trường THCS Bến Tre. Nhờ sự điều động bổ sung bác sĩ từ các cơ sở y tế tuyến trên và lực lượng hỗ trợ của Đoàn Thanh niên, nhân viên y tế trường học, quá trình phân luồng và thăm khám diễn ra rất trật tự, thuận lợi.
Em Đặng Ngọc Phương Anh (học sinh lớp 6/7, Trường THCS Bến Tre) chia sẻ: “Lúc đầu em cũng hơi hồi hộp, nhưng các bác sĩ khám rất nhẹ nhàng nên em thấy yên tâm. Việc khám sức khỏe này rất cần thiết, giúp chúng em biết được tình trạng sức khỏe của mình để kịp thời phát hiện những vấn đề bất thường”.
Cùng chung niềm phấn khởi, em Nguyễn Thị Huyền Diệu (học sinh lớp 6/6) cho biết qua buổi khám, em còn được hướng dẫn cách ăn uống, nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe để chủ động hơn trong cuộc sống.
Theo ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Trạm Y tế phường An Hội, hoạt động này giúp ngành Y tế nắm bắt chính xác dữ liệu sức khỏe học đường, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp bất thường để tư vấn hoặc chuyển tuyến điều trị. Bên cạnh đó, các em còn được trang bị kiến thức cơ bản về dinh dưỡng và vận động phù hợp lứa tuổi.
Tại xã Mỹ Thuận, chiến dịch cũng diễn ra rộn ràng từ ngày 25/8 - 4/9, hướng tới mục tiêu khám định kỳ miễn phí cho hơn 3,87 ngàn trẻ em mầm non và HS phổ thông. Tại đây, các em được đánh giá toàn diện về thể lực (chiều cao, cân nặng, mạch, huyết áp) và khám chuyên khoa lâm sàng (nhi khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt). Với các trường hợp có chỉ định, bác sĩ sẽ thực hiện thêm các xét nghiệm cận lâm sàng như huyết học, sinh hóa hoặc X-quang.
Em Nguyễn Trúc Ngân (học sinh Trường Tiểu học Thành Trung) cho biết: “Bác sĩ khám nói chuyện nhẹ nhàng, dặn con phải ăn đủ chất, ngủ sớm để có sức khỏe học giỏi”.
Quản lý sức khỏe học sinh lâu dài bằng công nghệ số
Điểm nhấn mang tính đột phá của chương trình khám sức khỏe học đường năm nay là việc ứng dụng triệt để công nghệ số vào công tác quản lý. Theo yêu cầu, kết quả khám sức khỏe của HS bắt buộc phải được cập nhật kịp thời vào sổ sức khỏe điện tử, đồng thời kết nối liên thông trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe HS từ nay sẽ được thực hiện đồng bộ bằng nền tảng số thay vì các phương thức thủ công trước đây.
![]() |
| Tỉnh đang triển khai chiến dịch khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho trẻ mầm non và học sinh nhằm bảo đảm thể trạng tốt nhất trước thềm năm học mới. Ảnh: S.TRĂNG |
Bà Lâm Như Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, để đảm bảo tất cả HS đủ điều kiện đều được kiểm tra sức khỏe trước năm học mới, UBND các xã, phường đã chỉ đạo trạm y tế phối hợp chặt chẽ với nhà trường rà soát danh sách, thông báo địa điểm và hỗ trợ xác minh thông tin cư trú. Những HS vắng mặt trong đợt khám tập trung sẽ được bố trí khám bổ sung, quyết tâm không bỏ sót đối tượng.
Sau đợt khám, phòng y tế nhà trường sẽ phối hợp với giáo viên chủ nhiệm rà soát kết quả theo từng lớp, từng HS; trao đổi với phụ huynh đối với những trường hợp cần lưu ý để cùng theo dõi sức khỏe.
Thông qua kết quả khám, phụ huynh và HS có thêm cơ sở để điều chỉnh chế độ học tập, nghỉ ngơi, dinh dưỡng và vận động phù hợp với thể trạng của từng em. Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, trong quá trình khám, đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế sẽ tập trung, chủ động phát hiện, tư vấn và hướng dẫn theo dõi, chăm sóc phù hợp cho các vấn đề thường gặp của lứa tuổi học đường như bất thường về thể lực, béo phì, cận thị hay sâu răng.
“Đặc biệt, với những trường hợp có vấn đề về sức khỏe, nhà trường sẽ phối hợp cùng gia đình có hướng theo dõi, chăm sóc và can thiệp kịp thời, giúp các em duy trì thể trạng tốt trong suốt quá trình học tập. Kết quả sau khám được cập nhật, liên thông với Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử và các nền tảng dùng chung của Bộ Y tế, đồng thời tích hợp thông tin khám sức khỏe vào Học bạ điện tử. Phụ huynh có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của con, kết quả khám định kỳ và các khuyến nghị của bác sĩ ngay trên nền tảng số, góp phần hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử liên tục từ khi trẻ còn nhỏ”, bà Lâm Như Quỳnh nhấn mạnh.
Đối với những HS chưa được cấp tài khoản VNeID, ngành chức năng đã đưa ra giải pháp linh hoạt: Phụ huynh hoặc người giám hộ vẫn có thể tra cứu kết quả của con thông qua tài khoản VNeID của chính mình, với điều kiện thông tin của cha mẹ hoặc người giám hộ đã được ghi nhận đầy đủ trên Phiếu khám sức khỏe của HS.
Ngành Y tế địa phương xác định công tác chăm sóc sức khỏe HS không chỉ dừng lại ở một lần khám, mà cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và ngành Y tế cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số không chỉ giúp giải quyết bài toán bệnh học đường trước mắt, mà còn đặt nền móng vững chắc giúp mỗi HS có thể chất tốt nhất để học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.
THÚY QUYÊN - PHAN HÂN



