Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

11:32, 07/08/2026

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS), hiện tỉnh đẩy nhanh tiến độ, từ việc lấy mẫu sinh phẩm đến rà soát hồ sơ, tìm kiếm thông tin, các lực lượng đang triển khai từng phần việc theo yêu cầu chặt chẽ, đúng quy trình.

Thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Minh.
Thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Minh.

Rút ngắn tiến độ lấy mẫu

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS chính thức phát động từ ngày 2/4/2026. Chiến dịch đang bước vào giai đoạn tăng tốc với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm các khâu tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính được thực hiện khoa học, chặt chẽ.

Tại Quyết định số 1471/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung triển khai quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm. Mục tiêu đặt ra gồm tìm kiếm, quy tập khoảng 7 ngàn HCLS; giám định ADN khoảng 18 ngàn mẫu; hoàn thiện, vận hành cơ sở dữ liệu gien thân nhân liệt sĩ; hoàn thành rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi.

Tại tỉnh, BCĐ Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS tỉnh (BCĐ 515 tỉnh) đã điều chỉnh mục tiêu, tiến độ lấy mẫu, bàn giao mẫu HCLS trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đến hết tháng 12/2026, tỉnh sẽ hoàn thành lấy 4,871 ngàn mẫu HCLS chưa có thông tin tại 29 nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) trên địa bàn tỉnh và HCLS tìm kiếm, quy tập được để giám định ADN, rút ngắn 5 tháng so với Kế hoạch số 15/KH-BCĐ, ngày 22/5/2026 của BCĐ 515 tỉnh. Trưởng BCĐ 515 tỉnh giao cơ quan thường trực là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, địa phương có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, mục tiêu kế hoạch đề ra.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thành việc thu nhận mẫu sinh phẩm tại 22 điểm tập trung, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN để đối sánh, xác định danh tính HCLS. Thân nhân liệt sĩ được rà soát, đối chiếu thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cập nhật vào phần mềm DC01 mở rộng, hoàn thiện hồ sơ sinh trắc học và lấy mẫu sinh phẩm hoàn toàn miễn phí. Song song với thu nhận mẫu ADN, BCĐ 515 tỉnh rà soát toàn bộ hồ sơ trận đánh trên địa bàn qua các thời kỳ kháng chiến; củng cố hệ thống thông tin, lập danh sách nhân chứng lịch sử và phối hợp với đội quy tập của Quân khu 9 để tổ chức tìm kiếm.

Cùng với đó, tỉnh thành lập 4 đội lấy mẫu HCLS và 1 đội tìm kiếm liệt sĩ lâm thời để thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, đã hoàn thành lấy mẫu HCLS chưa xác định thông tin tại NTLS Long Hồ và NTLS Bình Minh. Tại NTLS tỉnh (phường Tân Ngãi), việc lấy mẫu đang được triển khai với mục tiêu thực hiện đối với 233 mộ liệt sĩ, sau đó bàn giao cho Sở Nội vụ lưu giữ tạm thời tại phòng lưu mẫu của NTLS tỉnh trước khi chuyển đến Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) giám định ADN. Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, các phần mộ sẽ được tu bổ, hoàn thiện, bảo đảm nguyên trạng ban đầu.

Chặt chẽ từng khâu

Ghi nhận tại những nơi tổ chức lấy mẫu, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuân thủ nghiêm quy trình chuyên môn. Từng khâu từ xác định vị trí phần mộ, lấy mẫu, niêm phong đến lập hồ sơ bàn giao đều được thực hiện theo quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với sở, ngành, địa phương và đơn vị chuyên môn trong quá trình triển khai, bảo đảm yêu cầu về tiến độ và quy trình tại NTLS.

Anh Nguyễn Duy Dương (Trung tâm Pháp y, Sở Y tế) cho biết, công việc của nhân viên y tế tại các điểm lấy mẫu đòi hỏi sự cẩn thận trong từng thao tác. Từ lấy mẫu, bảo quản, niêm phong đến bàn giao, mỗi bước đều phải thực hiện đúng quy trình chuyên môn. Các thành viên tham gia phối hợp chặt chẽ, hạn chế sai sót, bảo đảm mẫu sinh phẩm được bàn giao đầy đủ theo quy định. Tại NTLS, việc lấy mẫu diễn ra trong không khí trang nghiêm. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ theo từng phần việc đã được phân công, từ xác định phần mộ đến hoàn thiện hồ sơ; đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh, giữ gìn sự trang nghiêm tại nghĩa trang.

Cùng với việc lấy mẫu tại phần mộ chưa xác định thông tin, việc thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ đã được triển khai tại điểm tập trung. Thông tin thân nhân được rà soát, đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước khi cập nhật hồ sơ và lấy mẫu. Ở khâu tìm kiếm, BCĐ 515 tỉnh đang rà soát hồ sơ các trận đánh qua từng thời kỳ kháng chiến, củng cố nguồn thông tin và lập danh sách nhân chứng lịch sử. Những nguồn tin do Nhân dân, cựu chiến binh cung cấp cũng được phối hợp xử lý để phục vụ việc tìm kiếm khi có đủ căn cứ.

Với việc điều chỉnh tiến độ lấy mẫu, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với lực lượng tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm. Theo Thượng tá Trần Trường Giang, cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ xác định rõ đây là công việc có yêu cầu cao về tiến độ và tính chính xác, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, khẩn trương trong từng phần việc được giao; bảo đảm mẫu HCLS được thu nhận đầy đủ, đúng yêu cầu, phục vụ tốt công tác giám định ADN và xác định danh tính, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh