Những ngày này, hoạt động chăm lo gia đình chính sách (GĐCS) được các cấp, ngành, địa phương đồng loạt thực hiện với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, biết ơn sự hy sinh của những GĐCS, người có công đối với hòa bình, độc lập, tư do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.
![]() |
| Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Cú thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thiệt. |
Xã Trà Cú có 1,453 ngàn người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Hiện toàn xã có 113 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, số tiền 335,8 triệu đồng/tháng.
Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân trong xã đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, 6 tháng đầu năm, Trà Cú thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi cho 678 lượt người có công với cách mạng, số tiền trên 2 tỷ đồng và chi trả trợ cấp 1 lần cho 223 người, số tiền 452 triệu đồng. Ngoài ra, tổ chức tặng quà cho gia đình liệt sĩ, người có công nhân dịp lễ, Tết.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Cú đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và GĐCS tiêu biểu trên địa bàn xã.
Các thành viên đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Đồng thời, tặng quà cho các gia đình và chuyển quà của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đến mẹ Việt Nam anh hùng.
Xã Đoàn Trà Cú phối hợp cùng Viettel Trà Cú tổ chức hoạt động thay hoa và thắp hương tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Trà Cú. Với tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc, đoàn viên, thanh niên xã và cán bộ, nhân viên Viettel Trà Cú đã thay mới 1,5 ngàn hoa sen trên phần mộ liệt sĩ, kinh phí trên 25,3 triệu đồng. Đồng thời, các thành viên thành kính dâng hương lên từng phần mộ, để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Những nén hương thơm cùng những đóa sen được đặt trên từng phần mộ không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan nghĩa trang mà còn là biểu tượng của sự tri ân của tuổi trẻ hôm nay. Từ đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục kế thừa truyền thống vẻ vang của cha anh, ra sức học tập, lao động, cống hiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển văn minh và giàu đẹp.
![]() |
| Đồng chí Lê Thanh Bình- Bí thư Đảng ủy xã Trà Cú thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Châu Thị Dĩ. |
Đồng chí Lê Thanh Bình- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Cú khẳng định: Sự hy sinh của GĐCS rất to lớn, thế hệ hôm nay cần có những hành động cụ thể, thiết thực chăm lo GĐCS. Thời gian tới, xã tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách ưu đãi người có công, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đền ơn đáp nghĩa” huy động mọi nguồn lực trong cộng đồng cùng Nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống, tinh thần của người có công. Hy vọng các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tại xã Càng Long, từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, xã hỗ trợ 9 GĐCS sửa chữa nhà tình nghĩa (30 triệu đồng/căn). Dịp 27/7 năm nay, xã tổ chức 3 đoàn thực hiện trao 9 nhà tình nghĩa và thăm, tặng quà khoảng 20 GĐCS trên địa bàn.
Tại buổi trao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trần Văn Thảnh (ấp Kênh Lá), đồng chí Dương Vũ Linh- Chủ tịch UBND xã Càng Long bày tỏ: Thế hệ chúng con hôm nay luôn ghi nhớ những hy sinh to lớn của các vị anh hùng liệt sĩ, thương binh đã hy sinh cho hòa bình, độc lập của Tổ quốc, để hôm nay chúng con có cuộc sống ấm no, đầy đủ. Đảng bộ, chính quyền địa phương sẽ nỗ lực công tác tốt, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đưa địa phương ngày càng phát triển.
Ông Trần Văn Thảnh xúc động cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm, chăm lo đời sống của gia đình ông cũng như GĐCS. Ông chia sẻ: Gia đình tôi tiếp tục phát huy truyền thống, giáo dục các con sống tốt, thực hiện tốt phong trào của địa phương phát động, nỗ lực nâng cao đời sống, cùng đóng góp cho sự phát triển của xã.
Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và phong trào đền ơn đáp nghĩa, các địa phương trong tỉnh đã và đang tập trung tăng cường các hoạt động chăm lo GĐCS. Đặc biệt, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện Đề án Tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Bài, ảnh: NGỌC XOÀN



