ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH LẦN THỨ I NHIỆM KỲ 2026-2031

Lan tỏa hoạt động nhân đạo, xây dựng hội vững mạnh từ cơ sở

06:53, 09/07/2026

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2026-2031, đánh dấu bước chuyển quan trọng sau khi hợp nhất, mở ra chặng đường mới cho công tác nhân đạo. Từ những địa chỉ khó khăn cần được nâng đỡ đến những tấm lòng âm thầm sẻ chia, tinh thần nhân ái tiếp tục được khơi nguồn, lan tỏa, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở.

Phong trào hiến máu tình nguyện lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh.
Phong trào hiến máu tình nguyện lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh.

Từ những địa chỉ nhân đạo

Ở ấp Kinh Trong, xã Giồng Trôm, hoàn cảnh của cô Ngô Thị Hà là một trong những “địa chỉ nhân đạo” khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

Con trai cô, anh Võ Minh Tâm, SN 1993, bị té xe dẫn đến chấn thương sọ não, liệt một bên người. Với hoàn cảnh như cô Hà, sự hỗ trợ 30 triệu đồng của Hội CTĐ và các nhà hảo tâm là khoản tiền giúp vượt qua khó khăn và là sự động viên tinh thần. Cô Hà xúc động: “Trong lúc khó khăn, gia đình tôi biết ơn hội CTĐ, các cấp chính quyền, nhà hảo tâm đã giúp đỡ”.

Công tác nhân đạo không dừng ở việc trao quà, mà bắt đầu từ khảo sát, lập hồ sơ, xác minh nhu cầu, kết nối nguồn lực và theo dõi hỗ trợ. Chính cách làm bài bản ấy giúp sự sẻ chia đến đúng người, đúng lúc, đúng nhu cầu.

Bà Nguyễn Thị Hằng- Chủ tịch Hội CTĐ xã Phước Long cho biết: Ở cơ sở, việc lập hồ sơ địa chỉ nhân đạo được thực hiện theo mức độ khó khăn tăng dần; hoàn cảnh nào cấp thiết hơn thì ưu tiên trước. Không bó hẹp trong hộ nghèo, hội mở rộng đến những hộ khó khăn, yếu thế, có nhu cầu trợ giúp thật sự.

Theo bà Hằng, làm nhân đạo phải “đi vào các ngõ ngách”, phải tìm hiểu tận nơi thì mới biết người dân cần gì, khó ở đâu và hỗ trợ thế nào cho phù hợp. Uy tín của hội ở địa phương trước hết đến từ sự tận tâm, nhiệt huyết của cán bộ hội; đồng thời phải xét chọn hoàn cảnh chính xác, vận động đúng đối tượng, mang lại lợi ích thiết thực cho người khó khăn.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào CTĐ tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo.

Các cấp hội đã triển khai sâu rộng nhiều phong trào, cuộc vận động như “Tết nhân ái”, “Tháng nhân đạo”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Người tốt, việc thiện- Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”; đồng thời đẩy mạnh khám chữa bệnh nhân đạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa, ứng phó thảm họa, hỗ trợ sinh kế, xây nhà tình thương, cầu giao thông nông thôn... tổng trị giá hoạt động hội vận động, thực hiện trong nhiệm kỳ đạt trên 802 tỷ đồng, trợ giúp trên 1,9 triệu lượt người.

Có thể thấy, phía sau là những mái nhà được sửa chữa, những suất quà đến đúng lúc, những bệnh nhân nghèo được tiếp thêm chi phí điều trị, những học sinh khó khăn có thêm học bổng, xe đạp, học phẩm để tiếp tục đến trường. Từ cơ sở, tinh thần nhân đạo hiện lên bằng những việc làm cụ thể, gần gũi và thấm đẫm nghĩa tình.

Kết nối những tấm lòng

Nếu người khó khăn là nơi tình thương tìm đến, thì đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và các nhà tài trợ chính là những nhịp cầu đưa nguồn lực nhân đạo lan xa.

Theo ông Từ Minh Điền- Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, đại hội lần này là kỳ đại hội đầu tiên của Hội CTĐ tỉnh mới, được hình thành trên cơ sở hợp nhất tổ chức hội của 3 tỉnh cũ. Sự kiện đánh dấu bước chuyển về tổ chức, mở ra không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, tiềm năng mạnh mẽ hơn và trách nhiệm sâu sắc hơn đối với cộng đồng.

Hoạt động hội trong giai đoạn mới cần chuyển từ tư duy trợ giúp trước mắt sang phát triển bền vững, từ phương thức truyền thống sang quản trị hiện đại dựa trên công nghệ số và dữ liệu số trong hoạt động nhân đạo.

Các cấp hội chữ thập đỏ vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, giúp hộ khó khăn có thêm điểm tựa ổn định cuộc sống.
Các cấp hội chữ thập đỏ vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, giúp hộ khó khăn có thêm điểm tựa ổn định cuộc sống.

Ở góc độ nhà tài trợ, ông Nguyễn Tu Mi- Tổng Giám đốc Công ty TNHH Mi Hồng (TP Hồ Chí Minh), cho biết: Doanh nghiệp chọn đồng hành cùng Hội CTĐ vì đây là địa chỉ tin cậy, có mạng lưới rộng khắp, cách làm bài bản và nhiều kinh nghiệm.

Khi đóng góp thông qua hội, doanh nghiệp yên tâm vì nguồn lực được chuyển đến đúng người, đúng hoàn cảnh, đúng mục đích và có sự theo dõi, giám sát rõ ràng. Ông Nguyễn Tu Mi chia sẻ: “Với chúng tôi, đồng hành cùng hội là trách nhiệm với cộng đồng và là cách lan tỏa tình thương, niềm tin và hy vọng đến những người còn khó khăn”.

Bên cạnh công tác xã hội nhân đạo, các cấp hội CTĐ trong tỉnh tổ chức hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa đạt trên 30,893 tỷ đồng; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân đạt 151,78 tỷ đồng.

Các cấp hội phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ phẫu thuật mắt, tư vấn sức khỏe, vận động hiến máu tình nguyện, chăm lo dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật. Giai đoạn 2022-2026, toàn tỉnh tiếp nhận 72,718 ngàn đơn vị máu tình nguyện, góp phần đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận, kết nối nguồn lực hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận, kết nối nguồn lực hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Kim Ngọc Thái- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đánh giá trong nhiệm kỳ qua, dù đối mặt không ít khó khăn do biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và thay đổi lớn về tổ chức bộ máy, các cấp hội CTĐ trong tỉnh đã nỗ lực vượt bậc, đoàn kết, sáng tạo, khẳng định vai trò nòng cốt, là cầu nối tin cậy trong lĩnh vực nhân đạo.

Đồng chí Kim Ngọc Thái đề nghị các cấp hội tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, phối hợp; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hội viên, tình nguyện viên, địa chỉ nhân đạo, vận động, tiếp nhận và phân phối nguồn lực; bảo đảm công khai, minh bạch để tăng niềm tin xã hội.

Hội CTĐ tỉnh đã và đang nối dài mạch nguồn nhân ái bằng cách làm thiết thực, trách nhiệm và bền bỉ. Trong nhiệm kỳ mới, khi tổ chức hội bước vào giai đoạn phát triển với quy mô rộng hơn, yêu cầu cao hơn, tinh thần “vì mọi người, ở mọi nơi” càng cần được khơi dậy mạnh mẽ từ cơ sở. Bởi ở đâu còn những phận đời cần sẻ chia, ở đó công tác nhân đạo vẫn còn sứ mệnh để tiếp tục kết nối yêu thương, vun đắp niềm tin và xây dựng cộng đồng nhân ái.

Nhiệm kỳ 2026-2031 mở ra yêu cầu mới đối với công tác nhân đạo: thiết thực hơn, chuyên nghiệp hơn, bền vững hơn. Hội CTĐ tỉnh đặt mục tiêu xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, nhất là ở cơ sở; phát triển hội viên, tình nguyện viên cả về số lượng và chất lượng; nâng cao hiệu quả vận động hiến máu tình nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh