Chăm lo gia đình chính sách và người có công

05:55, 14/07/2026

Chăm lo gia đình chính sách và người có công (NCC) là đạo lý và từ lâu đã trở thành “mệnh lệnh từ trái tim” của Đảng bộ, chính quyền và mỗi người dân tỉnh nhà. Những hành động tri ân thiết thực đang tiếp thêm động lực, thúc đẩy thế hệ hôm nay vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Đồng chí Nguyễn Minh Dũng- Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Thứ trưởng Bộ GD-ĐT- Nguyễn Thị Quyên Thanh đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Liên (phường Tân Ngãi).
Đồng chí Nguyễn Minh Dũng- Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Thứ trưởng Bộ GD-ĐT- Nguyễn Thị Quyên Thanh đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Liên (phường Tân Ngãi).

Lan tỏa tinh thần tri ân

Theo Sở Nội vụ, tỉnh hiện có trên 267,6 ngàn NCC với cách mạng được công nhận và thụ hưởng đầy đủ chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước. Trong đó, tỉnh có 13,213 ngàn mẹ Việt Nam anh hùng; hiện có 165 mẹ còn sống đều được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tự nguyện nhận phụng dưỡng suốt đời. Đây là minh chứng rõ nét cho tấm lòng trân trọng trước những hy sinh, hiến dâng những “núm ruột” của các mẹ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong căn nhà vườn xanh mát tại xã Trà Côn, mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Định năm nay tròn 100 tuổi. Có người con duy nhất anh dũng hy sinh trong kháng chiến, nhiều năm qua, mẹ sống cùng người con dâu và luôn nhận được sự chăm sóc chu đáo từ cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đơn vị phụng dưỡng.

Đến thăm và trao tiền phụng dưỡng cho mẹ, Phó Giám đốc BVĐK Vĩnh Long Huỳnh Thanh Hữu chia sẻ: “Chăm sóc sức khỏe cho mẹ không chỉ là trách nhiệm, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của đội ngũ thầy thuốc, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với thế hệ đi trước”.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ- Võ Văn Tám cho biết, nhờ sự quan tâm chỉ đạo xuyên suốt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành, công tác chi trả và thực hiện chính sách ưu đãi NCC đạt nhiều kết quả toàn diện. Hiện mỗi tháng tỉnh thực hiện chi trả trợ cấp kịp thời cho trên 31,6 ngàn NCC và thân nhân với tổng kinh phí hơn 93,5 tỷ đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe tinh thần luôn được chú trọng, tỉnh thực hiện chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho trên 12,1 ngàn NCC.

Nhiều năm qua, căn nhà của bà Bùi Thị Tiếng (86 tuổi, xã Quới Thiện) luôn ấm áp nghĩa tình nhờ chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”. Là người thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Duyên và 2 liệt sĩ, bà Tiếng luôn nhận được sự chăm lo, hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần từ chính quyền địa phương. Qua đó, giúp gia đình bà ổn định đời sống, tiếp thêm động lực để con cháu phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc.

Đền ơn đáp nghĩa

Bên cạnh nguồn lực ngân sách, nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cũng thực hiện hoạt động có ý nghĩa, thiết thực như tu bổ, xây dựng công trình đền ơn đáp nghĩa, cải thiện nhà ở, hỗ trợ người có công, thân nhân NCC khi khó khăn. Đến nay, tỉnh đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu xây dựng, sửa chữa trên 1,9 ngàn căn nhà ở cho NCC.

Lãnh đạo BVĐK Vĩnh Long đến thăm, chúc sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Định (100 tuổi, xã Trà Côn).
Lãnh đạo BVĐK Vĩnh Long đến thăm, chúc sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Định (100 tuổi, xã Trà Côn).

Trong ngôi nhà mới, bà Ngô Hồng Xuân (phường Thanh Đức, cựu người tù kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học) xúc động: “Năm 2025, được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà mới, tôi mừng lắm. Căn nhà là nơi ấm tình đồng chí, để con cháu nhìn vào mà phấn đấu”.

Chung niềm vui, bà Nguyễn Hồng Khanh (xã Cái Ngang, con liệt sĩ) đã hiện thực giấc mơ có nhà riêng sau hơn 20 năm ở trọ làm thuê nhờ khoản hỗ trợ 60 triệu đồng của tỉnh cùng sự tích lũy của gia đình.

Cùng với chăm lo người sống, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được tỉnh thực hiện quyết liệt.

Thời gian qua, tỉnh đã phối hợp quy tập 43 hài cốt liệt sĩ đưa vào an táng trang nghiêm tại các nghĩa trang; công bố kết quả xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Ôn và Tam Bình.

Hiện nay, các đơn vị đang tập trung phối hợp triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Mỗi mẫu sinh phẩm được lấy, mỗi manh mối được rà soát là một bước tiến gần hơn trên hành trình linh thiêng, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về trong vòng tay gia đình và quê hương.

Hệ thống công trình Tổ quốc ghi công được chú trọng đặc biệt. Tỉnh hiện có 32 nghĩa trang liệt sĩ, 132 nhà bia, công trình ghi công liệt sĩ và 152 đền thờ liệt sĩ tại các xã, phường luôn được chỉnh trang, sạch đẹp. Đây là những “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, nhắc nhở thế hệ trẻ trân quý giá trị của hòa bình để cùng xây dựng quê hương.

Quyết tâm cùng cả nước hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống gia đình NCC từ bằng đến cao hơn mức bình quân của người dân nơi cư trú, đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh đang viết tiếp trang sử vàng truyền thống. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, sẽ mãi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt được thực hiện bằng tất cả tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc cùng trách nhiệm cao cả của mỗi người dân tỉnh nhà hôm nay và mai sau.

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh