Tiếp giáp sông Hậu với hệ thống kênh rạch chằng chịt, xã Tân Lược thường xuyên đối mặt tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp do thủy triều. Trước thực tế trên, chính quyền địa phương vận động Nhân dân trồng bần để phòng, chống sạt lở.
Qua ghi nhận, toàn xã hiện có 3 đoạn sạt lở với tổng chiều dài gần 1km. Cụ thể: tuyến kênh Huyện Hàm (ấp Tân Yên) dài 300m; tuyến kênh Câu Dụng (ấp Tân Lập) dài 200m và tuyến sông Trà Mơn (ấp Tân Minh và Tân Lộc) dài gần 500m.
Cùng với giải pháp gia cố, xã Tân Lược vận động Nhân dân trồng bần cặp các tuyến kênh. Qua khảo sát, mô hình này giúp hạn chế hiệu quả tình trạng xâm thực của dòng chảy nên địa phương đang tiếp tục nhân rộng theo hình thức xã hội hóa. Mới đây, UBND xã phối hợp ĐH Trà Vinh trồng 1 ngàn cây bần trên tuyến kênh thuộc ấp An Thạnh và An Thành.
Theo Phòng Kinh tế xã Tân Lược, tình trạng sạt lở đất ven sông, rạch giảm đáng kể nhờ mô hình trồng bần. Kinh phí thấp và hiệu quả bền vững hơn so với giải pháp truyền thống. Thời gian tới, xã tiếp tục tham mưu triển khai mô hình này tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao.
TRUNG THÀNH

