Là địa phương ven biển có nhiều hộ dân gắn bó với nghề khai thác, nuôi trồng thủy- hải sản, xã Thạnh Hải luôn chú trọng phát triển kinh tế biển gắn với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Thông qua chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”, Chi đội Kiểm ngư số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, chăm lo an sinh xã hội và cùng ngư dân chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
![]() |
| Ông Đoàn Văn Tài- chủ tàu ở ấp Thạnh Hải, xã Thạnh Hải (bìa trái) phấn khởi được lực lượng cảnh sát biển tặng thiết bị đi biển. |
Những hoạt động thiết thực
Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; phổ biến Luật Thủy sản năm 2017 và quy định về phòng, chống khai thác IUU.
Theo Thượng tá Hoàng Trung Hiếu- Phó Chính ủy Chi đội Kiểm ngư số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3, thông qua chương trình, lực lượng cảnh sát biển mong muốn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong quá trình khai thác hải sản đúng quy định pháp luật, góp phần cùng cả nước xây dựng ngành thủy sản phát triển bền vững và sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Điểm mới của chương trình năm nay là phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương, TP Hồ Chí Minh tổ chức khám, sàng lọc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí hỗ trợ ngư dân, góp phần chăm lo sức khỏe cộng đồng, động viên người dân yên tâm lao động sản xuất.
Bà Nguyễn Thị Màng, ngư dân ấp Thới Thạnh, xã Thạnh Hải cho biết, nhiều lao động nghề biển ít có điều kiện kiểm tra sức khỏe định kỳ. Được y sĩ, bác sĩ tư vấn, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí giúp người dân yên tâm hơn trong quá trình vươn khơi bám biển. “Chúng tôi rất phấn khởi vì được tuyên truyền pháp luật và được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Đây là nguồn động viên để ngư dân tiếp tục bám biển và chấp hành tốt quy định của Nhà nước”, bà Màng chia sẻ.
Thượng tá Hoàng Trung Hiếu nhấn mạnh, ngư dân chính là những “cột mốc sống” trên biển, vừa lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vừa trực tiếp góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Mỗi chuyến vươn khơi mang theo kỳ vọng về cuộc sống ấm no và là hành trình khẳng định chủ quyền, thể hiện tình yêu quê hương, biển, đảo. Mong muốn người dân tiếp tục chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy- hải sản, tích cực phòng, chống khai thác IUU; đồng thời, chủ động phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời cho lực lượng chức năng khi phát hiện hành vi vi phạm trên biển.
Điểm tựa vững chắc
“Lực lượng cảnh sát biển tiếp tục đồng hành cùng ngư dân bằng những hoạt động thiết thực như tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ và bảo vệ ngư dân khi gặp rủi ro trên biển, trở thành điểm tựa vững chắc để người dân yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”, Thượng tá Hoàng Trung Hiếu khẳng định.
![]() |
| Ngư dân xã Thạnh Hải được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. |
Cùng với tuyên truyền pháp luật, chương trình trao tặng cờ Tổ quốc, áo phao, dụng cụ bảo đảm an toàn trên biển và nhiều phần quà hỗ trợ gia đình chính sách, hộ ngư dân hoàn cảnh khó khăn. Đối với nhiều ngư dân, đây là nguồn động viên tinh thần để tiếp tục gắn bó với nghề biển.
Ông Đoàn Văn Tài, chủ tàu ở ấp Thạnh Hải, xã Thạnh Hải cho biết, hiện nay, nghề biển còn nhiều khó khăn, có chuyến đánh bắt đạt hiệu quả nhưng cũng có chuyến không đủ bù chi phí nhiên liệu. Dù vậy, gia đình ông luôn chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi ra khơi và thực hiện việc khai thác đúng quy định.
“Qua tuyên truyền của lực lượng cảnh sát biển, tôi hiểu rõ hơn về quy định chống khai thác IUU và sẽ chấp hành nghiêm. Những phần quà như cờ Tổ quốc, áo phao và trang thiết bị an toàn rất ý nghĩa, giúp người dân thêm yên tâm vươn khơi bám biển”, ông Tài chia sẻ.
Ông Lê Văn Tú- ngư dân ấp Thạnh Thới B cho biết, bản thân luôn thực hiện đúng quy định về khai thác hợp pháp như: đánh bắt đúng vùng, đúng kích cỡ, sử dụng ngư cụ đúng quy định và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ trước mỗi chuyến ra khơi. Ông sẽ tuyên truyền, vận động ngư dân khác cùng chấp hành tốt quy định của pháp luật; đồng thời, mong lực lượng cảnh sát biển và bộ đội biên phòng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ ngư dân trong quá trình bám biển.
Mỗi lá cờ Tổ quốc được trao, mỗi chiếc áo phao hay mỗi buổi tuyên truyền pháp luật đều gửi gắm sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lực lượng chức năng đối với người dân vùng biển. Từ những hoạt động thiết thực này, ngư dân có thêm kiến thức, thêm niềm tin và động lực để tiếp tục vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gia đình; đồng thời, cùng lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bà Nguyễn Thị Hoa- Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Hải đánh giá: Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” mang lại những giá trị thiết thực cho người dân, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng cảnh sát biển với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương. Qua chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết quân- dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân, góp phần xây dựng ngành thủy sản phát triển bền vững và có trách nhiệm.
Bài, ảnh: PHAN HÂN



