Đối với tổ chức Hội LHPN, chăm lo cho trẻ em là nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm xuất phát từ tình yêu thương, từ thiên chức của người mẹ và từ khát vọng xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Mỗi hội viên phụ nữ còn góp phần tạo dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em trong cộng đồng.
![]() |
| Hội LHPN tỉnh phối hợp với phường Long Châu trao học bổng, quà cho học sinh vượt khó học giỏi. |
Bảo vệ trẻ là trách nhiệm của toàn xã hội
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt cho thiếu niên, nhi đồng và căn dặn: “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”. Lời dạy của Bác đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị, nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện.
Nhận thức sâu sắc điều đó, những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh luôn quan tâm triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Các cấp Hội LHPN tỉnh phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các đợt truyền thông cao điểm về công tác gia đình; phòng chống bạo lực gia đình và “Tháng hành động vì trẻ em”; đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”; lồng ghép giáo dục bình đẳng giới, kỹ năng làm cha mẹ, kiến thức bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Đồng thời, xây dựng nhiều câu lạc bộ, tổ, nhóm sinh hoạt về phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, tổ chức cuộc sống an toàn, hạnh phúc cho phụ nữ và trẻ em, thu hút đông đảo thành viên tham gia.
Đặc biệt, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” trở thành điểm sáng đầy tính nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ tình yêu thương và trách nhiệm cộng đồng. Đến nay, các cấp hội đã vận động, kết nối hỗ trợ cho 1,448 ngàn trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng nguồn lực hơn 9,1 tỷ đồng. Mỗi phần quà, mỗi suất học bổng, mỗi sự sẻ chia đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vững vàng vượt qua khó khăn, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên trong cuộc sống.
Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh- Đỗ Thị Huệ Anh, các cấp Hội LHPN luôn triển khai nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ phụ nữ, trẻ em, tạo được sức lan tỏa, góp phần tích cực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; phòng tránh bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em. Để tiếp tục làm tốt công tác này rất cần sự phối hợp chặt chẽ của gia đình và xã hội. Các bậc cha mẹ và người chăm sóc trẻ, hãy dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng con em mình. Hãy trở thành những người bạn tin cậy của trẻ, giáo dục trẻ kỹ năng nhận diện nguy cơ tiềm ẩn trong cuộc sống; đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.
Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ
Chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 là “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”. Đây là thông điệp hành động và lời nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm xây dựng môi trường sống và môi trường số an toàn, lành mạnh, thân thiện để mọi trẻ em đều được yêu thương, được bảo vệ và phát triển toàn diện.
Thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, trẻ em ngày nay lớn lên cùng mạng xã hội và các nền tảng công nghệ hiện đại. Điều đó mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, phát triển tư duy, học tập và sáng tạo. Tuy nhiên, cùng với những cơ hội đó là không ít nguy cơ tiềm ẩn. Các em có thể trở thành đối tượng của những hành vi lừa đảo trực tuyến, bạo lực mạng, xâm hại trên môi trường số. Có những tổn thương không để lại vết thương trên cơ thể nhưng có thể để lại những tác động lâu dài đối với tâm hồn và sự phát triển của trẻ.
Vì thế, bảo vệ trẻ em trong thời đại số không còn là trách nhiệm riêng của gia đình hay nhà trường mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Mỗi người lớn cần trở thành một điểm tựa vững chắc, một “lá chắn an toàn”, một người bạn đồng hành để trẻ em tự tin khám phá thế giới và trưởng thành trong môi trường tích cực.
Theo Thượng tá Võ Thanh Phương- Phó Đội Trưởng, Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, trẻ em là tương lai của đất nước, là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, là những chủ nhân tiếp nối sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương trong tương lai. Vì vậy, việc trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ, phòng ngừa và bảo vệ trẻ em trước hành vi bạo lực, xâm hại là hết sức cần thiết đối với mỗi gia đình và toàn xã hội.
Tham gia buổi truyền thông phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 do Hội LHPN tỉnh tổ chức vừa qua, cô Trần Út Bảy (phường Phước Hậu) cho biết, buổi truyền thông rất hữu ích, tuyên truyền giáo dục nhiều nội dung rất thiết thực trong đời sống và hướng dẫn nhiều kỹ năng cho phụ huynh và trẻ em trong phòng chống bạo lực, xâm hại, nhận diện các nguy cơ từ đời thường cho đến mạng xã hội.
Cùng tham gia buổi truyền thông, em Huỳnh Thị Hồng Ngân (học sinh lớp 7, phường Phước Hậu) chia sẻ: “Con nghe các cô kể về những vụ trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại, rồi các cô nói về hậu quả, tác hại của nó, còn hướng dẫn rất kỹ cho trẻ cách phòng tránh kẻ xấu, những cách để đối phó với các tình huống có thể xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Con đã biết được nhiều kiến thức rất hay để tự bảo vệ bản thân”.
Để Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 thực sự thiết thực, hiệu quả và lan tỏa sâu rộng, các cấp hội LHPN tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng gia đình hạnh phúc; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kiến thức và kỹ năng làm cha mẹ; quan tâm xây dựng mô hình “Gia đình số an toàn”; nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; kịp thời phát hiện, hỗ trợ trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống.
Hội LHPN tỉnh kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; ưu tiên hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng nhiều hơn nữa môi trường học tập, vui chơi an toàn, thân thiện cho trẻ.
Bài, ảnh: HẢI YẾN


