Chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp

07:54, 13/06/2026

Sự đồng hành của các tổ chức tôn giáo là nguồn lực quan trọng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường (MT) địa phương. Thời gian tới, sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ, ngành chuyên môn và các tôn giáo được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá, hướng tới mục tiêu xây dựng quê hương xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.

Tôn giáo tham gia hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hậu.
Tôn giáo tham gia hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hậu.

Chung tay giữ màu xanh

Tỉnh nằm ở khu vực hạ lưu sông Mekong, có nhiều thuận lợi về điều kiện tự nhiên nhưng cũng đang đối mặt với không ít thách thức về MT và biến đổi khí hậu (BĐKH). Trong bối cảnh đó, công tác bảo vệ MT và ứng phó với BĐKH là trách nhiệm chung của toàn xã hội; cần sự chung tay, đồng thuận và hành động thiết thực của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo.

Thời gian qua, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò, tích cực đồng hành cùng địa phương trong công tác bảo vệ MT. Nhiều mô hình thiết thực đã được triển khai như mô hình cơ sở tôn giáo tham gia bảo vệ MT, ứng phó với BĐKH; phân loại rác tại nguồn; xây dựng cơ sở tôn giáo xanh, sạch, đẹp; trồng cây xanh; không lạm dụng túi nilon, đốt vàng mã; vận động tín đồ thay đổi hành vi, hình thành nếp sống thân thiện với MT... Những kết quả đó đã góp phần quan trọng lan tỏa ý thức cộng đồng, tạo chuyển biến tích cực trong xã hội.

Nhằm phát huy vai trò các tôn giáo trong tham gia bảo vệ MT, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp Sở Nông nghiệp và MT cùng các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ MT và ứng phó với BĐKH giai đoạn 2026-2030.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ MT, vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp” do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

Tăng cường công tác phối hợp

Giai đoạn 2026-2030, kế hoạch phối hợp tập trung vận động các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, đồng bào các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng nội dung bảo vệ MT, ứng phó BĐKH như giữ vệ sinh MT xung quanh, giảm phát sinh rác thải, đặc biệt rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, bỏ rác đúng nơi quy định, triển khai trồng cây xanh nơi công cộng, các cơ sở tôn giáo.

Kế hoạch cũng hướng đến việc vận động các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, đồng bào các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân ủng hộ, tăng cường sử dụng, khai thác nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, áp dụng biện pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng phù hợp, hiệu quả…

Theo ông Nguyễn Văn Năm- Trị sự viên Trung ương, Trưởng Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh, việc phối hợp và ký kết giữa các tôn giáo trong tỉnh về bảo vệ MT và ứng phó với BĐKH giai đoạn 2026-2030 mang ý nghĩa to lớn, tạo ra sức mạnh tổng hợp để ứng phó với BĐKH và phát triển bền vững, sẽ lan tỏa lối sống nhân văn. Đồng thời khơi dậy lòng yêu thương nhân ái và trách nhiệm của mọi người về thiên nhiên, chung tay nhằm thay đổi nhận thức về lối sống hài hòa giữa con người với tự nhiên.

“Hướng tới Ban Đại diện Phật giáo Hòa hảo sẽ hướng dẫn các ban trị sự cơ sở và tín đồ tích cực tham gia bảo vệ MT và ứng phó với BĐKH, tuyên truyền lồng ghép vào các buổi thuyết giảng giáo lý, lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa hảo và chương trình đăng ký đạo sự hàng tháng của các trị sự cơ sở. Ngoài ra, tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động đạt hiệu quả thiết thực, tô điểm cho mảnh đất Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp hơn”- ông Nguyễn Văn Năm cho biết.

Ông Võ Văn Ngoan- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và MT cho biết, ngành sẽ ưu tiên hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn Nhân dân thực hiện đồng bộ việc phân loại rác thải tại nguồn, thu gom và xử lý rác đảm bảo hợp vệ sinh; vận động các tổ chức tôn giáo, hộ gia đình tín đồ đi đầu trong việc bảo vệ MT, ứng phó với BĐKH và sử dụng tiết kiệm năng lượng; tham gia trồng cây xanh, gây rừng, phủ xanh đất trống để hướng tới mục tiêu kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải khí nhà kính…

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn MTTQ, ngành chuyên môn và các tổ chức tôn giáo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của Nhân dân; phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo trong tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ MT, vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp”; gắn nội dung bảo vệ MT với sinh hoạt tôn giáo một cách phù hợp, thiết thực và thường xuyên... Đồng thời, đề nghị ngành chuyên môn tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ năng ứng phó thiên tai, phòng ngừa rủi ro MT; phát huy vai trò giám sát của MTTQ, tổ chức chính trị- xã hội và tổ chức tôn giáo trong việc phát hiện, phản ánh và phối hợp xử lý kịp thời hành vi gây ô nhiễm MT trong cộng đồng dân cư.

Bài, ảnh: TUYẾT NGA
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh