Đối với ngành y tế, hiến máu là hoạt động nhân đạo, trách nhiệm nghề nghiệp từ trái tim của người thầy thuốc. Những “blouse trắng” cứu người bằng chuyên môn, bằng chính những giọt máu nghĩa tình. Họ đã và đang viết nên những câu chuyện đẹp về sự sẻ chia, góp phần tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh và nhân văn.
![]() |
| Nhân viên y tế BVĐK Vĩnh Long tham gia hiến máu tình nguyện, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của người thầy thuốc đối với cộng đồng. Ảnh: S.TRĂNG |
Mỗi ngày, nhiều bệnh nhân cần đến máu để duy trì sự sống. Nhờ những giọt máu tình nguyện được sẻ chia từ cộng đồng, và đặc biệt là từ chính lực lượng y tế, nhiều người bệnh đã vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Đối với y, bác sĩ, hiến máu không chỉ là một phong trào, đó là sự thấu cảm sâu sắc được đúc kết từ thực tế. Là những người trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnh nhân, đội ngũ y tế thấu hiểu giá trị của từng đơn vị máu trong việc giành giật sự sống cho người bệnh.
Tại các cơ sở y tế, phong trào hiến máu luôn nhận được sự hưởng ứng từ cán bộ, nhân viên y tế bằng những hành động cụ thể.
Đã có 23 lần hiến máu, điều dưỡng Nguyễn Văn Hiền (BVĐK Vĩnh Long) chia sẻ: “Công tác trong lĩnh vực y tế giúp tôi nhận ra giá trị lớn lao của việc hiến máu cứu người, đặc biệt là những người bệnh đang trong cơn nguy kịch cần truyền máu. Bản thân tôi khi bảo đảm sức khỏe thì không nề hà hiến máu cứu người”.
Đồng quan điểm, BS Đặng Nguyễn Đình Khoa (Khoa Nội tim mạch- Lão khoa BVĐK Vĩnh Long) cho biết: “Mỗi khi có chương trình hiến máu tại bệnh viện, chúng tôi đều ủng hộ hết mình. Những đơn vị máu được hiến tặng sẽ góp phần quan trọng phục vụ việc cấp cứu, điều trị, mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh”.
Cùng với tham gia hiến máu cá nhân, nhiều y, bác sĩ đã trở thành những tấm gương lan tỏa phong trào tại đơn vị. Là một trong những người luôn tiên phong tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, BS Nguyễn Thanh Tín (BVĐK khu vực Nguyễn Văn Thủ) đã có 69 lần hiến máu (26 lần hiến máu toàn phần và 43 lần hiến tiểu cầu).
BS Tín xúc động chia sẻ: “Là một bác sĩ, chúng tôi hiểu rõ giá trị của từng giọt máu. Khi hiến máu, cảm nhận từng giọt máu của mình đang được truyền đi, tôi cảm thấy đó là trách nhiệm và là một niềm hạnh phúc lớn lao. Mỗi giọt máu cho đi là một cơ hội sống được trao lại, và tôi tự hào được là một phần của hành trình ấy. Tôi cảm thấy rất may mắn khi cơ thể khỏe mạnh để hiến máu. Đó cũng là một cách để cảm ơn cuộc đời. Tôi rất vui khi những người bệnh khỏe mạnh, nhờ máu hoặc tiểu cầu của mình, qua đó cho họ và gia đình có thêm tiếng cười và cuộc đời mới.
Đặc biệt, BS Nguyễn Thanh Tín đã vinh dự là 1 trong 100 gương điển hình hiến máu toàn quốc năm 2025 được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vinh danh.
![]() |
| BS Nguyễn Thanh Tín (BVĐK khu vực Nguyễn Văn Thủ) đã có 69 lần hiến máu và hiến tiểu cầu. |
BS Tín chia sẻ: “Tôi rất vui khi hội ngộ với những người cùng chí hướng và cảm phục trước tinh thần, câu chuyện hiến máu của họ. Mong rằng bản thân luôn khỏe mạnh để tiếp tục hiến máu. Nếu ai đó khỏe mạnh, đủ điều kiện thì hãy dành thời gian tham gia, bạn sẽ thấy được niềm vui khi giúp được ai đó”.
Từ sự động viên của BS Tín, tại BVĐK khu vực Nguyễn Văn Thủ đã lan tỏa nhiều tấm gương y, bác sĩ hiến máu từ 8 lần trở lên.
Với 24 lần hiến máu, điều dưỡng Trần Thị Huỳnh Như bày tỏ: “Chúng tôi nghĩ rất đơn giản, mình làm nghề chăm sóc sức khỏe cho mọi người thì khi có cơ hội cũng muốn đóng góp một hành động thiết thực để giúp người bệnh. Dù chỉ là một lượng máu nhỏ, nhưng đó cũng là cách để chúng tôi đồng hành cùng bệnh nhân trong những lúc khó khăn nhất”.
Đánh giá về tầm quan trọng của công tác này, BS.CK2 Lê Thanh Đức- Phó Giám đốc BVĐK Vĩnh Long khẳng định, máu là chế phẩm điều trị bệnh không thể sản xuất được mà chỉ có được từ nguồn hiến máu nhân đạo trong những tình huống cấp cứu sinh tử.
“Với các y, bác sĩ, hiến máu là một hành động nhân đạo, là sự sẻ chia sâu sắc từ chính những người thấu hiểu toàn diện giá trị của từng giọt máu đối với người bệnh. Từng giọt máu cho đi là niềm hy vọng ở lại, là sự sống được nối dài”, BS.CK2 Lê Thanh Đức nhấn mạnh.
SÔNG TRĂNG



