Trước tình trạng sử dụng điện chưa an toàn, vi phạm hành lang lưới điện còn xảy ra tại một số địa phương, ngành điện tỉnh đã đẩy mạnh tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
![]() |
| Người dân chủ động sử dụng điện trước giờ cao điểm để phục vụ sản xuất, tưới hoa màu, góp phần tiết kiệm điện, giảm chi phí sinh hoạt và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. |
Theo ông Bùi Huy Vũ- Phó trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Vĩnh Long, thời gian qua tình trạng sử dụng điện không an toàn, câu dẫn điện tùy tiện, vi phạm hành lang lưới điện vẫn còn xảy ra ở một số nơi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và tai nạn điện. Từ thực trạng đó, ngành điện đã tăng cường phối hợp với địa phương tổ chức tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của UBND tỉnh về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, ngành điện đã đẩy mạnh phổ biến kiến thức sử dụng điện an toàn đến từng hộ dân, trường học và các tổ chức đoàn thể.
Bà Võ Thị Nhĩ, ấp Hạnh Mỹ (xã Mỹ Long) cho biết: Sau khi tham gia tập huấn, gia đình bà chủ động thay đổi thói quen sử dụng điện, hạn chế sử dụng các thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm. Đồng thời vận động người dân sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện để giảm chi phí sinh hoạt và sản xuất. Theo bà Nhĩ, gia đình hiện sử dụng điện phục vụ tưới tiêu cho 2 công bí, ớt và chăn nuôi 5 con bò, tiền điện dao động khoảng 350-400 ngàn đồng/tháng. Nhờ áp dụng giải pháp tiết kiệm điện hợp lý nên mỗi năm gia đình tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể trong sản xuất và sinh hoạt.
Theo ông Nguyễn Thiện Khánh- Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh xã Cầu Ngang, lớp tập huấn giúp người dân nâng cao kiến thức, tạo điều kiện trao đổi những tình huống thực tế thường gặp trong quá trình sử dụng điện tại địa phương. Nội dung tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cũng được các chi hội cựu chiến binh lồng ghép triển khai thường xuyên đến hội viên.
Ông La Thanh Tâm- Trưởng Ban Nhân dân ấp Thôn Rôn (xã Vinh Kim) đánh giá cao việc cán bộ ngành điện trực tiếp giải đáp những vấn đề liên quan đến an toàn điện mùa mưa bão, sử dụng điện trong nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp, giúp người dân chủ động hơn trong phòng tránh rủi ro và sử dụng điện hiệu quả trong thực tế.
Các lớp tập huấn do ngành điện tổ chức góp phần hình thành thói quen tiết kiệm điện trong trường học, hộ gia đình và cộng đồng dân cư. Ông Kiên Minh Thế- giáo viên Trường THCS Cầu Ngang cho biết: Việc giáo dục học sinh sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cần được duy trì thường xuyên nhằm giúp các em hình thành ý thức ngay từ nhỏ. Vì vậy, nhà trường luôn lồng ghép nội dung tuyên truyền qua buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp và hoạt động Đoàn- Đội để nhắc nhở học sinh tắt quạt, máy vi tính, thiết bị điện khi không sử dụng.
Bà Nguyễn Thị Thanh Trà, ấp Khúc Ngay (xã Hiệp Mỹ) cho rằng: Thông qua các buổi tuyên truyền, người dân đã nâng cao ý thức hơn trong việc kiểm tra hệ thống điện, sử dụng thiết bị điện đúng cách và chủ động phòng tránh nguy cơ mất an toàn trong sinh hoạt gia đình. Gia đình bà hiện sử dụng điện phục vụ sinh hoạt và chăn nuôi 2 con bò sinh sản nên luôn chú trọng kiểm tra đường dây, thiết bị điện định kỳ nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng điện, nhất là vào mùa mưa bão.
Theo ThS Vũ Tuấn Quỳnh- nguyên Trưởng Khoa Hệ thống điện Trường CĐ Điện lực TP Hồ Chí Minh, việc phổ biến kiến thức sử dụng điện an toàn cần được thực hiện thường xuyên, nhất là trong mùa nắng nóng và mùa mưa bão. Người dân cần được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống sự cố điện để hạn chế tai nạn và sử dụng điện hiệu quả hơn trong sinh hoạt, sản xuất. Thông qua các lớp tập huấn, ngành điện mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; giảm thiểu nguy cơ tai nạn điện, bảo vệ an toàn hành lang lưới điện và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng điện trong đời sống.
Bài, ảnh: MẪN QUÂN


