Những năm gần đây, nguồn vốn vay ưu đãi từ chương trình hỗ trợ của Nhà nước, tổ chức đoàn thể, ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đã trở thành động lực quan trọng giúp nhiều hộ dân nông thôn đầu tư sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống.
Từ việc tiếp cận nguồn vốn đúng thời điểm, sử dụng đúng mục đích, nhiều hộ dân đã lựa chọn mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực.
![]() |
| Anh Nguyễn Thành Nhơn chăm sóc đàn dê nuôi. |
Nhiều hộ dân sau khi tiếp cận nguồn vốn vay đã tận dụng lợi thế về đất đai, lao động và kinh nghiệm sản xuất để phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp giúp tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân từ nhỏ lẻ sang hướng hàng hóa, bền vững hơn.
Tiêu biểu là mô hình nuôi dê kết hợp heo nái sinh sản của anh Nguyễn Thành Nhơn, ngụ ấp Lê Văn Quới, xã Tập Ngãi. Nhờ chủ động chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, tận dụng diện tích đất quanh nhà để phát triển chăn nuôi, gia đình anh đã xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định.
Anh Nhơn cho biết, năm 2023, gia đình bắt đầu nuôi dê với số lượng ban đầu 9 con. Qua quá trình chăm sóc, nhận thấy dê là vật nuôi dễ chăm sóc, ít dịch bệnh, nguồn thức ăn chủ yếu từ tự nhiên nên chi phí thấp, phù hợp với hoàn cảnh kinh tế.
Nhận thấy hiệu quả khả quan, anh vay vốn giải quyết việc làm từ Phòng Giao dịch NHCSXH Tiểu Cần số tiền 100 triệu đồng để đầu tư mở rộng chuồng trại. Từ đàn dê ban đầu, đến nay gia đình đã nhân đàn lên hơn 50 con. Theo tính toán của anh Nhơn, dê con nuôi từ 3-4 tháng có thể đạt trọng lượng từ 12-17kg mỗi con, xuất bán với giá từ 170-240 ngàn đồng mỗi ký.
Trong đó, dê đực giống luôn có giá cao hơn, dao động khoảng 215-240 ngàn đồng mỗi ký. Bình quân hàng năm, gia đình xuất bán khoảng 50 con dê giống.
Đối với dê thịt, khi đạt trọng lượng từ 30-35kg mỗi con sẽ được thương lái thu mua với giá từ 170-180 ngàn đồng mỗi ký. Ngoài ra, anh còn đầu tư nuôi thêm 3 con heo sinh sản. Bình quân mỗi đợt, đàn heo nái cung cấp khoảng 15 heo con, mang về doanh thu gần 50 triệu đồng mỗi năm, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình.
Ông Trần Văn Dũng- Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Tiểu Cần cho biết, mô hình chăn nuôi của anh Nhơn là một trong những điển hình sử dụng vốn vay hiệu quả.
Đến ngày 31/3/2026, tổng dư nợ của Phòng Giao dịch đạt trên 612 tỷ đồng, tăng gần 28 tỷ đồng so với năm 2025. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục rà soát, nắm bắt nhu cầu để bảo đảm đối tượng đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát chặt chẽ khoản vay và củng cố hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở.
Mô hình chăn nuôi tại xã Song Lộc đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Bà Lê Kim Đức- Tổ trưởng Tổ tín dụng Phòng Giao dịch NHCSXH Châu Thành thông tin, dư nợ tín dụng chính sách tại địa phương hiện đạt gần 180 tỷ đồng với gần 4 ngàn hộ vay.
Nguồn vốn này đã trở thành công cụ quan trọng giúp hội viên phụ nữ đầu tư, mở rộng sản xuất và vươn lên thoát nghèo. Điển hình là gia đình chị Thạch Thị Oanh, ngụ ấp Trà Nóc, xã Song Lộc đã tận dụng nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển mô hình chăn nuôi bò sinh sản kết hợp trồng lúa và cây dừa.
![]() |
| Mô hình nuôi bò sinh sản của chị Thạch Thị Oanh. |
Chị Oanh chia sẻ, với 8 công đất canh tác lúa gặp nhiều khó khăn. Thông qua Hội LHPN xã, chị được vay 20 triệu đồng từ Phòng Giao dịch NHCSXH Châu Thành, gia đình đầu tư nuôi 5 con bò sinh sản.
Đến nay, tổng đàn bò đã phát triển lên trên 20 con. Mỗi năm, đàn bò sinh sản từ 10-12 con bê, sau 4 tháng nuôi có thể bán với giá từ 20-22 triệu đồng mỗi con. Nhờ nguồn thu nhập ổn định, gia đình đã tích lũy vốn mua thêm đất sản xuất và hiện sở hữu khoảng 3ha đất canh tác lúa.
3ha lúa của gia đình mang lại thu nhập khoảng 100 triệu đồng mỗi vụ. 3 công đất kém hiệu quả đã được chuyển đổi sang trồng dừa mang lại thu nhập bình quân từ 4-5 triệu đồng mỗi tháng. Nhận thấy tiềm năng từ cây dừa, thời gian tới, chị Oanh tiếp tục cải tạo diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng dừa để giảm công lao động và phù hợp điều kiện thực tế.
Thông tin từ Hội LHPN xã Song Lộc, đến nay tổng dư nợ nguồn vốn NHCSXH do hội quản lý đạt gần 79 tỷ đồng, giải quyết cho 2,141 ngàn thành viên vay vốn. Chỉ tính riêng những tháng đầu năm 2026, hội đã giải ngân trên 7 tỷ đồng cho 330 hộ vay, đồng thời duy trì mô hình tiết kiệm, góp vốn xoay vòng và hỗ trợ sinh kế cho hội viên hoàn cảnh khó khăn. Hội LHPN xã Song Lộc tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM.
Bài, ảnh: MỸ NHÂN



