Nông dân chung sức xây dựng quê hương

06:52, 07/05/2026

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân (ND) trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng NTM, các cấp hội ND trong tỉnh đã triển khai hiệu quả phong trào, vận động hội viên, ND tích cực tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng tỉnh nhà theo hướng văn minh, hiện đại.

Từ sự góp công, góp sức của nông dân, các tuyến đường ở nông thôn ngày càng xanh, đẹp hơn.
Từ sự góp công, góp sức của nông dân, các tuyến đường ở nông thôn ngày càng xanh, đẹp hơn.

Đóng góp thiết thực

Các cấp hội ND đã chú trọng khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của hội viên, ND trong phát triển kinh tế và xây dựng NTM.

Chủ tịch Hội ND xã Long Hồ Phạm Thanh Hiền cho biết: Từ đầu năm 2026 đến nay, Hội ND xã đã tuyên truyền, vận động hơn 1,8 ngàn hội viên đăng ký phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hội vận động chuyển đổi gần 2ha đất kém hiệu quả sang trồng màu, cây ăn trái; hỗ trợ hội viên sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn để đủ điều kiện cấp mã số vùng trồng với diện tích 10ha tại ấp An Phú A, tạo nền tảng cho sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị nông sản.

Cùng với việc tập trung phát triển sản xuất, cán bộ, hội viên ND còn tích cực cải tạo cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Cụ thể, đã tham gia nâng cấp 1,5km đường giao thông; phát quang 5km đường nông thôn. Hội viên đóng góp hơn 110 ngày công lao động, 300 triệu đồng và hiến 1 ngàn mét vuông đất để thực hiện công trình.

Tại xã Phú Quới, Chủ tịch Hội ND xã- Nguyễn Hồng Thuận cho hay, trong những tháng đầu năm 2026, cán bộ, hội viên ND góp hơn 110 ngày công lao động, 200 triệu đồng xây dựng 1 cầu nông thôn; nâng cấp 3,5km đường giao thông, khai thông 1km dòng chảy, phát quang 13km đường giao thông nông thôn; thực hiện công trình “Tuyến đường ánh sáng” dài 1km, góp phần bảo đảm an toàn và mỹ quan khu dân cư.

Từ phong trào của hội, nhiều hội viên đã vươn lên phát triển kinh tế gia đình, đồng thời tích cực chung tay xây dựng hạ tầng, bảo vệ môi trường. Anh Châu Công Sang (ấp Phú Thuận A, xã Nhơn Phú) là một điển hình. Với sự nhạy bén, cần cù lao động, anh đã chuyển đổi 9 công đất vườn trồng cây ăn trái kém hiệu quả sang trồng sầu riêng ri 6.

Tại vườn sầu riêng phát triển xanh tốt, sai trái, anh Sang chia sẻ: “Sau 5 mùa thu hoạch, kinh tế gia đình ngày càng ổn định. Tôi sẽ chủ động học hỏi kỹ thuật, nhất là xử lý cho cây ra hoa nghịch mùa, để nâng cao hiệu quả sản xuất”.

Cùng với phát triển kinh tế, nhiều hội viên, ND góp phần làm đẹp cảnh quan nông thôn. Như vợ chồng cô Trần Thị Bé Sáu (Ấp 2, xã Trung Ngãi) luôn quan tâm giữ gìn môi trường sống, thường xuyên làm cỏ, duy trì chăm sóc hàng hoa quỳnh anh trước nhà.

Cô Bé Sáu bộc bạch: “Nhìn những bông hoa nở vàng rực, tôi thấy rất vui, càng có thêm động lực chung tay vun đắp để quê mình ngày càng tươi đẹp, khang trang hơn”.

Tương tự, chú Nguyễn Văn Chơn (ấp Phú Thọ, xã Nhơn Phú) tỉ mỉ chăm sóc hàng hoa trang rực đỏ dọc theo đoạn đường đan phía trước nhà. “Hàng hoa này do hội ND trồng, còn tôi góp công tưới nước, bắt sâu, tỉa nhánh. Việc nhỏ thôi nhưng góp phần làm đẹp đường quê”- chú Chơn vui vẻ nói.

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân

Thời gian qua, các cấp hội ND trong tỉnh đã đẩy mạnh phong trào “ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; vận động hội viên, ND tích cực tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Trong quý I/2026, có hơn 121,25 ngàn hội viên đăng ký danh hiệu ND sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả tiếp tục duy trì và nhân rộng.

Nông dân chí thú làm ăn với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả.
Nông dân chí thú làm ăn với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả.

Cán bộ, hội viên ND tích cực tham gia cải tạo không gian sống, bảo vệ môi trường; thu gom bao bì thuốc BVTV; xử lý rác thải sinh hoạt sau khi sử dụng đúng nơi quy định.

Hội viên, ND hiến 13,475 ngàn mét vuông đất; xây dựng 11 cầu nông thôn; nâng cấp 18,6km lề đường bê tông; thắp sáng 4,5km đường giao thông; trồng 1,8 ngàn cây xanh và hoa kiểng trên các tuyến đường; thu gom, xử lý 1,7 ngàn tấn rác thải và 1,9 tấn bao bì thuốc BVTV.

Nhiều mô hình tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả như: “Kênh tự quản”, “Khu dân cư toàn diện về an ninh, trật tự gắn với xây dựng nếp sống văn minh”, CLB “Bảo vệ môi trường”, CLB “Xây dựng NTM”...

Phát huy vai trò của ND tham gia xây dựng địa phương, Chủ tịch Hội ND xã Long Hồ Phạm Thanh Hiền cho biết: Hội ND xã tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh về phát triển nông nghiệp, ND, nông thôn, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Đẩy mạnh phong trào thi đua “ND sản xuất, kinh doanh giỏi”; phát triển chi, tổ hội nghề nghiệp, CLB ND; nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả, gắn với giảm nghèo bền vững. Thực hiện chương trình “ND tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu” gắn với kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải.

Theo ông Lê Thanh Hiền- Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh, thời gian tới, các cấp hội tiếp tục xây dựng, phát triển mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ ND tham gia phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong nông nghiệp; tổ chức tốt hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho ND phát triển sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt chương trình, kế hoạch phối hợp với sở, ngành, đơn vị nhằm hỗ trợ hội viên, ND phát triển sản xuất.

Đồng thời, tăng cường hỗ trợ hội viên, ND chuyển đổi số trong nông nghiệp; đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ nông sản thông qua sàn thương mại điện tử và nền tảng số ND Việt Nam; nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, mô hình kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ gắn với xây dựng NTM nâng cao.

Qua đó, tiếp tục khẳng định ND là lực lượng trung tâm, giữ vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM bền vững.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ
 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh