Cảnh báo mưa trái mùa ảnh hưởng sản xuất và sinh hoạt

15:33, 27/02/2026

Giữa tháng Giêng, từ mùng 10 âm lịch, nhiều khu vực trong tỉnh ghi nhận các đợt mưa trái mùa xuất hiện rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to kèm dông. Theo người dân, hiện tượng này không theo quy luật thời tiết nhiều năm, bởi thời điểm sau Tết thường ít mưa và nắng nhiều hơn.

Người dân chủ động theo dõi bản tin dự báo thời tiết, chuẩn bị áo mưa khi ra đường.
Người dân chủ động theo dõi bản tin dự báo thời tiết, chuẩn bị áo mưa khi ra đường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, trong 2 ngày 26–27/2, phân tích trên ảnh mây vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết Nhà Bè cho thấy mây đối lưu gây mưa trên vùng biển và các khu vực lân cận như Trà Vinh, Long Đức, Nguyệt Hóa, Hòa Minh, Trà Côn, Tân Xuân, Bảo Thạnh…

Ngày 27/2, mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa cho các khu vực trên, sau đó lan sang các ấp, khu phố thuộc các địa phương như Giồng Trôm, Lương Phú, Lương Hòa, Phước Long, Châu Hòa, Tân Hào, Hưng Nhượng, Cái Nhum, Tân Long Hội, Phước Hậu, Cái Vồn, Đông Thành, Tân Lược, Mỹ Thuận, Tiên Thủy, Phú Túc, Hưng Khánh Trung, Phước Mỹ Trung… Lượng mưa ước từ 3–10mm, có nơi trên 15mm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong khoảng ba tháng tới, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính với xác suất khoảng 75–85%, trong khi xác suất ở trạng thái La Nina giảm và chỉ còn khoảng 15–25%. Nguyên nhân các đợt mưa trái mùa thời gian qua là do sự kết hợp giữa rãnh áp thấp xích đạo có trục 4–6 độ vĩ Bắc và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao. Sự tương tác của hai hình thái thời tiết này khiến khu vực nhiều mây, xuất hiện mưa dông diện rộng.

Ngành chức năng cảnh báo mưa trái mùa có khả năng tiếp tục xuất hiện trên địa bàn tỉnh trong tháng 3/2026; từ tháng 4/2026 trở đi có thể xuất hiện các đợt mưa chuyển mùa. Hiện tượng này có thể ảnh hưởng đến nghề làm muối và nuôi thủy sản nước mặn.

Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi bản tin dự báo thời tiết, chuẩn bị áo mưa khi ra đường; đồng thời tránh trú dưới cây lớn hoặc gần cột điện khi có dông, gió mạnh để bảo đảm an toàn.

Tin, ảnh: THẢO LY
 

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh